Ẩn sau lời trần tình của HLV Hoàng Anh Tuấn, là sự thật phũ phàng với U23 Việt Nam và cả V.League

HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải lên tiếng lý giải về quyết định nhân sự gây khó hiểu nhất của ông khi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự Asiad 2023.

DẤU HỎI MANG TÊN ĐỖ SỸ HUY

Cụ thể, U23 Việt Nam chỉ mang duy nhất 1 cầu thủ quá tuổi đến Hàng Châu. Đó là thủ môn Đỗ Sỹ Huy (sinh năm 1998). Thế nhưng trong suốt cả 3 trận đấu, thủ thành này lại không được ra sân dù chỉ một phút. Thay vào đó, người bắt chính cả 3 trận là thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc về cách lựa chọn nhân sự của HLV Hoàng Anh Tuấn. Và mới đây, chiến lược gia này đã phải lên tiếng giải thích về trường hợp của Đỗ Sỹ Huy.

Đỗ Sỹ Huy không ra sân dù trên lý thuyết, anh là cầu thủ duy nhất thuộc diện quá tuổi được tăng cường cho Asiad. (Ảnh: VFF)
Đỗ Sỹ Huy không ra sân dù trên lý thuyết, anh là cầu thủ duy nhất thuộc diện quá tuổi được tăng cường cho Asiad. (Ảnh: VFF)

Theo đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết vào thời điểm nộp danh sách sơ bộ lên ban tổ chức Asiad 2023 cách đây 4 tháng, Quan Văn Chuẩn không có cơ hội thi đấu tại CLB Hà Nội. Bởi thế, ông đã lựa chọn tăng cường thủ môn Đỗ Sỹ Huy, khi ấy đang bắt chính tại CLB CAHN (2 trận).

Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi CLB CAHN đưa về Filip Nguyễn, còn Đỗ Sỹ Huy cũng mất vị trí và không được ra sân thêm trận nào nữa.

Đáng nói, sau khi V.League 2023 khép lại vào ngày 27/8, Đỗ Sỹ Huy được cho CLB cho nghỉ ngơi và không tập luyện ngày nào. Trước khi sang Hàng Châu, thủ môn này cũng chỉ có 2 buổi tập cùng U23 Việt Nam tại Hà Nội và 1 buổi tập tại Trung Quốc.

Quan trọng nhất, khi trao đổi với HLV Hoàng Anh Tuấn, chính bản thân Đỗ Sỹ Huy cũng không sẵn sàng ra sân khi 4 tháng vừa qua không bắt trận nào. Cuối cùng, Quan Văn Chuẩn mới là cái tên được lựa chọn.

HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ cũng đã được Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (phải) hỏi về trường hợp của Đỗ Sỹ Huy. (Ảnh: Tam Ninh)
HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ cũng đã được Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (phải) hỏi về trường hợp của Đỗ Sỹ Huy. (Ảnh: Tam Ninh)

CUỘC CẠNH TRANH KHỐC LIỆT TẠI V.LEAGUE VÀ BÀI TOÁN CHO CÁC CẦU THỦ TRẺ

Câu chuyện của Đỗ Sỹ Huy phần nào phản ánh khó khăn mà các cầu thủ U23 Việt Nam dự Asiad 2023 gặp phải. Đó là việc phần đông các cầu thủ đều chưa có nhiều cơ hội ra sân tại V.League để tích lũy kinh nghiệm trận mạc.

Không phải ai cũng có hai mùa liên tiếp được đá chính tại V.League như Đinh Xuân Tiến (SLNA, 33 trận), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương, 38 trận); hay dần tìm được cơ hội ở mùa giải vừa qua như Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa, 15 trận), Khuất Văn Khang (Viettel, 8 trận).

Với Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ nhận danh hiệu xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2023 (ra sân 14 trận, ghi 8 bàn), mọi thứ cũng được dự báo sẽ không dễ dàng ở mùa giải sau khi CLB Quảng Nam của cầu thủ này thăng hạng.

Đinh Xuân Tiến (số 23) là một trong số ít cầu thủ U23 Việt Nam được đá chính thường xuyên tại V.League. (Ảnh: Minh Anh)
Đinh Xuân Tiến (số 23) là một trong số ít cầu thủ U23 Việt Nam được đá chính thường xuyên tại V.League. (Ảnh: Minh Anh)

Không phải ngẫu nhiên mà VFF quyết định tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tham dự Asiad.  Lãnh đạo VFF đã vạch ra chiến lược rõ ràng, với mong muốn trao cơ hội thử sức, qua đó tăng cường cơ hội thi đấu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.

“Trước mắt, chính lứa cầu thủ này sẽ là những nhân tố chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 và vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào năm 2025”, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh trong ngày bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong khi đó, HLV Troussier từng chia sẻ khi được hỏi về mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2026:

“Tôi nghĩ có hai điều cần điều chỉnh. Một là gia tăng tính cạnh tranh, làm sao để các cầu thủ có thể chơi 40-50 trận đấu/năm, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể thi đấu liên tục trong vòng 10 tháng. Tiếp nữa, ĐTQG Việt Nam sẽ có cơ hội để thi đấu giao hữu với các đội bóng trong top 60 thế giới”.

HLV Troussier muốn V.League bớt đi những quãng nghỉ dài, đồng thời các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn so với hiện tại. (Ảnh: Linh Đan)
HLV Troussier muốn V.League bớt đi những quãng nghỉ dài, đồng thời các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn so với hiện tại. (Ảnh: Linh Đan)

Thống kê cho thấy, đội tuổi trung bình của U23 Việt Nam chỉ là 20,3, trẻ nhất trong số 4 đội Đông Nam Á dự giải.

Trong số này, có 17/22 cầu thủ chưa bước qua tuổi 21. Cầu thủ trẻ nhất là trung vệ Lê Nguyên Hoàng mới chỉ 18 tuổi, còn thủ Đỗ Sỹ Huy là cái tên duy nhất thuộc diện quá tuổi (sinh năm 1998). Như vậy, thay vì tham dự đội hình với quy định U24+3 của ban tổ chức (cầu thủ sinh từ năm 1999 đổ lại và thêm 3 người quá tuổi), HLV Hoàng Anh Tuấn đã mang sang đội hình U21+5.

HLV Troussier cũng đã nhiều lần khẳng định lứa cầu thủ U20, U23 và ĐTQG hiện tại chính là nóng cốt để xây dựng lực lượng cho mục tiêu World Cup. Tuy nhiên, việc các cầu thủ ít có kinh nghiệm thực chiến chính là điều khiến ông tâm tư.

Sẽ không dễ để các cầu thủ trẻ cạnh tranh vị trí ra sân tại V.League. Việc chấp nhận rời CLB để đi thi đấu theo dạng cho mượn ở các đội bóng khác sẽ là một phương án khả thi hơn. (Ảnh: TX)
Sẽ không dễ để các cầu thủ trẻ cạnh tranh vị trí ra sân tại V.League. Việc chấp nhận rời CLB để đi thi đấu theo dạng cho mượn ở các đội bóng khác sẽ là một phương án khả thi hơn. (Ảnh: TX)

Sẽ không dễ để cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân và trở thành trụ cột tại V.League, bởi sự thành công của lứa đàn anh đi trước phần nào khiến các đàn em không dễ để chen chân vào đội một.

Ở CLB Hà Nội, nếu Duy Mạnh, Thành Chung vẫn xuất sắc, liệu cơ hội có đến với Đức Anh? Hay khi Tấn Trường, Văn Hoàng vẫn giữ vững phong độ, đến khi nào Quan Văn Chuẩn mới có được suất bắt chính?

Hay tại HAGL, chỉ sau khi những đàn anh Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… rời đi, Quốc Việt, Đức Việt mới dần có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Không thể trách các đàn anh, bởi sự cạnh tranh này là quy luật tất yếu của bóng đá. Khi đang có một bộ khung tốt trong tay, HLV các CLB rõ ràng chẳng dại gì phải thay đổi.

Những thiếu xót tại Asiad 2023 sẽ là bài học bổ ích cho các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Đình Đình)
Những thiếu xót tại Asiad 2023 sẽ là bài học bổ ích cho các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Đình Đình)

Chắc chắn vẫn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thất bại của U23 Việt Nam tại Asiad 2023. Nhưng suy cho cùng, việc VFF, HLV Troussier và HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội thi đấu cho những cầu thủ trẻ đều xuất phát từ những chiến lược chuyên môn cụ thể.

Thất bại là điều không ai mong muốn, nhưng bóng đá đâu phải lúc nào cũng chỉ có chiến thắng. U23 Việt Nam dừng bước sớm, nhưng những bài học thu về sẽ là kinh nghiệm bổ ích để các cầu thủ trẻ trở lại V.League và bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt đang chờ đợi.

Linh Đan

Cuối cùng người Mỹ cũng cảm nhận được 'nỗi đau lãi suất' từ Fed

Cuối cùng người Mỹ cũng cảm nhận được 'nỗi đau lãi suất' từ Fed

Lãi suất tăng đang ảnh hưởng đến tài chính của người Mỹ.