Angelina Jolie tới thăm Ukraine

Ngày 30/4, Angelina Jolie bất ngờ xuất hiện tại Lviv, Ukraine, để gặp người tị nạn và những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Angelina Jolie hiện là đặc sứ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) nhưng trong chuyến thăm thăm Ukraine ngày 30/4, cô đến với tư cách cá nhân. Đây là điều được Giám đốc truyền thông toàn cầu của UNHCR Joung-ah Ghedini-Williams chia sẻ với Đài CNN.

Theo tin từ NBC News, Angelina Jolie đã gặp gỡ những đứa trẻ mồ côi và trẻ em phải di tản ở Ukraine, trong đó có một số trẻ sơ tán khỏi Mariupol. Cô cũng dành thời gian gặp gỡ các bác sĩ và tình nguyện viên chăm sóc cho các em nhỏ.

Angelina Jolie chụp ảnh cùng các em bé ở Lviv, Ukraine vào ngày 30/4. (Ảnh: Maksym Kozutsky/Lviv City Hall/AP)
Angelina Jolie chụp ảnh cùng các em bé ở Lviv, Ukraine vào ngày 30/4. (Ảnh: Maksym Kozutsky/Lviv City Hall/AP)

Người phát ngôn của Angelina Jolie cho hay mục đích chuyến thăm (Ukraine) của Angelina Jolie là để chứng kiến tác động của cuộc xung đột (chiến tranh) đối với con người và hỗ trợ dân thường.

“Cô ấy rất xúc động trước những câu chuyện của bọn trẻ - ông Maksym Kozytskiy một quan chức thành phố Lviv viết trên Telegram - Một cô bé thậm chí còn kể với Jolie về ước mơ của mình”.

Ông Kozytskiy cho biết nữ diễn viên kiêm nhà làm phim nổi tiếng Hollywood đã đến thăm một trường nội trú, nói chuyện với học sinh và chụp ảnh cùng mọi người. Cô cũng “hứa sẽ quay trở lại”.

Minh Khang (T/h)

Sao ánh hào quang: Angelina Jolie từ quá khứ dữ dội đến nữ hoàng phòng vé Hollywood

Sao ánh hào quang: Angelina Jolie từ quá khứ dữ dội đến nữ hoàng phòng vé Hollywood

Nữ diễn viên từng đắm chìm trong những cơn nghiện, những năm tháng tuổi trẻ thác loạn trước khi trở thành ngôi sao sáng giá.