Ảnh cụ ông Việt Nam có tóc dài 5 mét lọt top ảnh 'kỳ quặc' nhất thế giới

Cụ ông miền Tây này tự hào về bộ tóc dài 5 mét của mình. Cụ ông quan niệm rằng được cha mẹ sinh ra thế nào thì để như vậy.

Mới đây, hãng tin Reuters đã chọn ra 55 bức ảnh kỳ quặc nhất từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó bức ảnh cụ ông Việt Nam với mái tóc 80 năm không cắt đã lọt vào danh sách. Cụ ông tên là Nguyễn Văn Chiến, 92 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang có bộ tóc dài khoảng 5 mét. 

Ảnh cụ ông Việt Nam có tóc dài 5 mét lọt top ảnh 'kỳ quặc' nhất thế giới

Reuters mô tả trong một bài viết về cụ ông này hồi tháng 8: "Các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch COVID-19 đã khiến nhiều người đàn ông trên khắp thế giới để tóc dài hơn bình thường, nhưng không ai sánh được với cụ ông Nguyễn Văn Chiến ở Việt Nam. Ông đã không cắt tóc gần 80 năm" .

Cụ Chiến cho biết bản thân rất tự hào về mái tóc này: "Tôi tin rằng nếu tôi cắt tóc thì tôi sẽ chết. Tôi không dám thay đổi cái gì hết, thậm chí không chải đầu. Tôi chỉ dưỡng, o bế bộ tóc bằng cách bịt khăn cho kín, khô, sạch và đẹp". Ông từng được yêu cầu cắt tóc khi đi học nhưng đến lớp 3 thì ông không cắt hay chải, gội đầu nữa. 

Một số ảnh khác trong bộ ảnh "kỳ quặc" nhất năm 2020 của Hãng tin Reuters:

Merlin Coles (3 tuổi) xem đua ngựa trên truyền hình tại nhà trong lúc ngồi trên lưng ngựa ở Bere Regis, Dorset, Anh ngày 17-6-2020.
Merlin Coles (3 tuổi) xem đua ngựa trên truyền hình tại nhà trong lúc ngồi trên lưng ngựa ở Bere Regis, Dorset, Anh ngày 17-6-2020.
Hình ảnh một buổi diễn tập trước khi nhà hát Gran Teatre del Liceu tổ chức buổi hòa nhạc nhằm tôn vinh tầm quan trọng của khán giả sau khi áp dụng biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 22-6-2020.
Hình ảnh một buổi diễn tập trước khi nhà hát Gran Teatre del Liceu tổ chức buổi hòa nhạc nhằm tôn vinh tầm quan trọng của khán giả sau khi áp dụng biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 22-6-2020.
Con chó Pistachio với lông màu xanh lá cây, cùng những con chó con khác màu lông trên đảo Sardinia ở Pattada, Ý ngày 9-10-2020.
Con chó Pistachio với lông màu xanh lá cây, cùng những con chó con khác màu lông trên đảo Sardinia ở Pattada, Ý ngày 9-10-2020.
Hoa hướng dương trên cánh đồng ở Dunham Massey tạo ra mặt cười ngày 13-8-2020.
Hoa hướng dương trên cánh đồng ở Dunham Massey tạo ra mặt cười ngày 13-8-2020.
Một người đàn ông dùng khẩu trang để che
Một người đàn ông dùng khẩu trang để che "của quý" khi đi ngang qua một phụ nữ ở London, Anh ngày 24-7-2020.
Một lớp yoga ngoài trời đảm bảo giãn cách xã hội ở Toronto, Ontario, Canada ngày 21-6-2020.
Một lớp yoga ngoài trời đảm bảo giãn cách xã hội ở Toronto, Ontario, Canada ngày 21-6-2020.
Hossam Nasser (32 tuổi) chơi đùa cùng lạc đà trước nhà ở làng Gharb Soheil, bên bờ tây sông Nile ở Aswan, Ai Cập ngày 19-2-2020.
Hossam Nasser (32 tuổi) chơi đùa cùng lạc đà trước nhà ở làng Gharb Soheil, bên bờ tây sông Nile ở Aswan, Ai Cập ngày 19-2-2020.
Du khách ở trong những chiếc lều hình giọt nước mắt treo trên cây ở Bỉ ngày 7-7-2020.
Du khách ở trong những chiếc lều hình giọt nước mắt treo trên cây ở Bỉ ngày 7-7-2020.
Norma Rashia (22 tuổi) được mát-xa mặt bằng những con ốc sên ở Amman, Jordan ngày 16-9-2020. 3121738131410-1438.jpeg
Norma Rashia (22 tuổi) được mát-xa mặt bằng những con ốc sên ở Amman, Jordan ngày 16-9-2020. 3121738131410-1438.jpeg
Miếng mút cắm tăm trong thang máy ở Mumbai, Ấn Độ ngăn mọi người dùng tay trần bấm nút thang máy phòng ngừa dịch.
Miếng mút cắm tăm trong thang máy ở Mumbai, Ấn Độ ngăn mọi người dùng tay trần bấm nút thang máy phòng ngừa dịch.
Thú bông Minion được xếp vào ghế để giúp người xem giữ giãn cách xã hội tại rạp chiếu phim ở Paris ngày 22-6-2020 trong bối cảnh các rạp chiếu phim ở Paris, Pháp mở lại lúc đó.
Thú bông Minion được xếp vào ghế để giúp người xem giữ giãn cách xã hội tại rạp chiếu phim ở Paris ngày 22-6-2020 trong bối cảnh các rạp chiếu phim ở Paris, Pháp mở lại lúc đó.

  Ảnh: REUTERS

Thanh Mai

Sẽ lắp camera dọc biên giới để chống xuất, nhập cảnh trái phép

Sẽ lắp camera dọc biên giới để chống xuất, nhập cảnh trái phép

Sẽ lắp hệ thống camera quan sát, giám sát các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép ở biên giới, kết hợp các thiết bị để bảo vệ biên giới.