Korean Herald đưa tin, một nghi phạm giết người 18 tuổi tại Hàn Quốc mới đây đã phải hầu tòa tại Tòa án quận Daejeon sau khi bị cáo buộc sát hại bạn cùng lớp sau cuộc cãi vã vào ngày 12/7/2023 tại nhà nạn nhân.
Qua điều tra, cảnh sát cho biết nghi phạm là nữ và đã có hành vi bắt nạt nạn nhân trong suốt 2 năm quen biết và bị xử lý bởi nhà trường. Vào tháng 7 năm 2022, nghi phạm này đã chính thức bị trường cho thôi học và chuyển sang học tập tại một ngôi trường khác.
![]() |
| Nạn nhân đã bị nghi phạm bắt nạt trong nhiều năm liền trước khi sự việc xảy ra (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, nghi phạm lại liên lạc lại với nạn nhân và tiếp tục hành vi gửi tin nhắn đe dọa cũng như bắt nạt và ra tay sát hại nạn nhân. Đáng chú ý, trong phiên tòa vào hôm 18/12, nghi phạm cho biết sau khi phát hiện ra nạn nhân đã tử vong, nghi phạm đã ngay lập tức gọi điện cho dịch vụ y tế khẩn cấp để hỏi thông tin về việc bản thân sẽ phải nhận hình phạt nào với tội danh của mình.
Đồng thời, nghi phạm cũng cho biết cô ta đã cân nhắc việc tự sát sau khi phạm tội nhưng lại quá "sợ hãi và nghĩ rằng việc chết là vô trách nhiệm".
Đứng trước lời khai của nghi phạm, gia đình nạn nhân đã kêu gọi tòa án đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất mà pháp luật cho phép.
"(Con gái tôi) bị chửi bới và chế giễu vì trả lời tin nhắn chậm hoặc trả lời chậm trong cuộc gặp mặt với nghi phạm. Con bé không phải là bạn của nghi phạm. Nó bị coi là đầy tớ (của nghi phạm)" - cha của nạn nhân nói với cảnh sát.
Được biết, danh tính của nghi phạm và nạn nhân hiện tại đều đang được giữ bí mật. Tòa án dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 1 năm 2024.
![]() |
| Tình trạng bạo lực học đường tại Hàn Quốc đang ngày càng đáng báo động (Ảnh minh họa) |
Tình trạng bạo lực học đường tại Hàn Quốc từ lâu đã là một vấn đề nghiêm trọng của xã hội Hàn Quốc khi tỷ lệ bạo lực học đường tại nước này luôn nằm ở ngưỡng cao. Một cuộc khảo sát (2022) của Bộ Giáo dục Hàn Quốc có sự phản hồi của khoảng 3,21 triệu học sinh cho thấy, 53.880 học sinh (chiếm 1,7%) trả lời rằng các em đã từng bị bạo lực học đường trong khoảng thời gian từ học kỳ 2 năm 2021 đến học kỳ 1 năm 2022.
Theo Luật pháp Hàn Quốc quy định, những người dưới 19 tuổi phải tuân theo Đạo luật vị thành niên, trong đó quy định rằng tội phạm vị thành niên có thể bị phạt tới 15 năm tù cho một hành vi phạm tội, mặc dù tội phạm tái phạm một số hành vi bạo lực như giết người có thể bị phạt tù và kết án lên tới 20 năm tù giam.
Nguồn: Korean Herald




















Ranh giới giữa bạo lực học đường và bạn bè “đùa cho vui” nằm ở đâu? Đáp án cảnh tỉnh tất cả mọi người
Cô giáo em là số 1: Lên án bạo lực học đường và vấn nạn lạm dụng quyền lực phụ huynh tại Hàn Quốc
Cựu thành viên (G)I-DLE quảng bá solo, dân mạng Hàn: "Không muốn thấy một kẻ bạo lực học đường"
Bạo lực học đường tại trường quốc tế ISHCMC-AA, hành xử không khéo nhân cách học sinh sẽ bị méo mó sau này
"Điên nữ" Seo Ye Ji bị lộ phốt bạo lực học đường trong bản án bồi thường 4,2 tỷ, công ty vội vàng lên tiếng
Bạo lực học đường: Chuyện không thể thờ ơ và bài học hành xử của người lớn
Cùng chuyên mục
Ra mắt Ủy ban Nghệ thuật châu Á tại Hàn Quốc
Hãng hàng không của Sun Group tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”
Đề xuất mở rộng nguồn nhân lực giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đề xuất đãi ngộ nhà khoa học ngang hoặc cao hơn thứ trưởng, bộ trưởng
Xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và nhân lực công nghệ cao cho các công nghệ chiến lược