Bé gái sơ sinh bị chôn sống tại Ấn Độ được giải cứu

Một bé gái 4 ngày tuổi mới được giải cứu sau khi bị chôn sống trong một nghĩa trang phía Bắc Ấn Độ.

Cô bé được phát hiện bởi một cặp vợ chồng đang sinh sống tại bang Uttar Pradesh vào ngày 10/10, khi họ đang chôn con gái đã mất của mình.

Bé gái bốn ngày tuổi được giải cứu sau khi bị chôn sống (Ảnh từ clip)
Bé gái bốn ngày tuổi được giải cứu sau khi bị chôn sống (Ảnh từ clip)

“Họ chợt nghe thấy tiếng khóc trẻ con khi bắt đầu đào đất. Khi tiếp tục đào khoảng 2-3 feet, họ tìm thấy một bé gái bị chôn trong một chiếc chậu bằng đất”, một sĩ quan cảnh sát quận Bareilly cho biết.

Bảo vệ nghĩa trang đã trình báo cảnh sát và đưa bé đến bệnh viện gần nhất

Theo các bác sĩ chăm sóc, bé gái chỉ nặng 1,5 kg và có một vài chỗ nhiễm trùng trên cơ thể. Hiện bé đã được đưa vào khu điều trị tích cực (ICU) của bệnh viện do có một số vấn đề về hô hấp và cần sự trợ giúp của máy thở oxy.

Hiện bé gái đang được cho thở máy trong khu điều trị đặc biệt (Ảnh từ clip)
Hiện bé gái đang được cho thở máy trong khu điều trị đặc biệt (Ảnh từ clip)

Theo sĩ quan cảnh sát, cô bé bị chôn ở một nơi khá hoang vắng và có lẽ đã bị chôn được khoảng từ 4 – 6 tiếng đồng hồ.

Một cuộc điều tra đã được mở để tìm kiếm cha mẹ ruột của cô bé, họ có thể bị buộc tội với tội danh cố ý giết và bỏ rơi một đứa trẻ.

Tình trạng bất bình đẳng giới hiện đang lan rộng khắp Ấn Độ. Nhu cầu sinh con trai khiến hàng triệu bé gái ra đời phải đối mặt với sự kỳ thị trong cộng đồng. Theo số liệu thống kê của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, có 10 ngàn thai nhi bé gái bị phá mỗi năm tại quốc gia Ấn Độ này.

TM (theo CNN)

26 quyền trẻ em mà người lớn cần biết

26 quyền trẻ em mà người lớn cần biết

Ngoài quyền được chăm sóc, trẻ em còn có quyền được tham gia ý kiến, hội họp, sở hữu tài sản, tự do tín ngưỡng.