Ngày 28/2 vừa qua, phiên toà xét xử vụ cầu thủ Hwang Ui-jo - tuyển thủ ĐT Hàn Quốc, cũng là tình cũ của mỹ nhân Hyomin (T-ara) - bị phát tán clip nhạy cảm, đe doạ và tống tiền đã diễn ra. Công tố viên đề nghị Toà án quận trung tâm Seoul tuyên phạt bị cáo họ Lee là chị dâu của Hwang Ui-jo với mức án 4 năm tù giam về tội tấn công tình dục. Lee là người đã phát tán đoạn phim nhạy cảm quay lại cảnh quan hệ tình dục của Hwang và một người phụ nữ lên mạng xã hội, đặc biệt còn đưa ra lời đe doạ và tống tiền nạn nhân.
Theo truyền thông Hàn Quốc, Hwang Ui-jo cũng đã đệ đơn xin giảm án cho chị dâu còn người phụ nữ trong video lại đề nghị mức án nặng hơn cho thủ phạm phát tán. Hành vi của người chị dâu đã khiến cầu thủ họ Hwang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hwang không chỉ bị phát tán video 18+, còn bị cảnh sát điều tra với cáo buộc quay phim trái phép cảnh quan hệ tình dục với bạn tình, cố tình làm lộ danh tính nạn nhân trước truyền thông.
![]() |
| Hwang Ui-jo xin giảm án cho chị dâu đã phát tán clip nhạy cảm của mình |
Đỉnh điểm là Hwang Ui-jo còn bị cấm xuất cảnh trong một thời gian để phục vụ điều tra. Vụ tai tiếng chấn động của Hwang Ui-jo khiến công chúng Hàn Quốc quay lưng, chỉ trích anh làm xấu hình ảnh đội tuyển Quốc gia, Hwang cũng bị đình chỉ ở đội tuyển, vắng mặt trong đợt thi đấu Asian Cup 2023 vừa qua.
Trước đó, chị dâu của Hwang Ui-jo đã thừa nhận tội lỗi trong phiên toà ngày 20/2, nêu ra mục đích của việc phát tán clip nhạy cảm của Hwang là để trả thù em chồng, sau đó bày tỏ sự hối hận và xin lỗi các nạn nhân.












Không phải Son Heung-min hay Lee Kang-in, tình cũ Hyomin (T-ara) là cầu thủ Hàn Quốc tai tiếng nhất đầu năm 2024, còn bị cấm xuất cảnh để điều tra
Vụ tình cũ Hyomin (T-ara) bị phát tán clip 18+: Chị dâu trả thù em chồng, nam cầu thủ ĐT Hàn Quốc bị cáo buộc quay phim trái phép
Hyomin (T-ara) xuất hiện lôi cuốn tại sự kiện ở Hà Nội, nói tiếng Việt khiến fan thích thú, hò hét
Hyomin (T-ara) trùm khăn kín mít như gấu bông, hào hứng khoe nhan sắc không tuổi trên đường đến Việt Nam
Cùng chuyên mục
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”