Biến thể Omicron hiện là chủng virus chính ở Mỹ, Washington D.C. tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới, các công ty chứng khoán đều có quan điểm khá thận trọng, nhưng vẫn kỳ vọng xu hướng mới của thị trường được hình thành, trong đó nghiêng về kịch bản "sóng tăng" sẽ bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ.

Biến thể Omicron đã thay thế biến thể delta chiếm ưu thế trước đây, mà CDC Mỹ cho biết hiện ước tính chiếm 26,6% các trường hợp được giải trình tự trong tuần kết thúc vào ngày 18/12.

Chỉ một tuần trước đó, delta đã chiếm 87% trường hợp so với 12,6% của omicron, dữ liệu cho thấy.

Biến thể omicron lần đầu tiên được phát hiện ở miền nam châu Phi vào cuối tháng 11 và được Tổ chức Y tế Thế giới dán nhãn là “biến thể cần quan tâm” vào ngày 26/11.

106991978-1640043078462-gettyimages-1360054690-dscf3212_2021122013446724.jpeg
Người dân xếp hàng dài chờ đợi ở Quảng trường Thời đại để được test COVID-19 vào ngày 20/12/2021 tại Thành phố New York. Ảnh: Getty

Theo CDC, các dữ liệu được cập nhật đến ngày 18/12. Ngày 30/11, Mỹ công nhận biến thể Omicron là biến thể đáng lo ngại.

Ngày 1/12, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được xác nhận ở Mỹ. CDC đã cho biết một bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng sớm hơn vào ngày 15/11.

Mặc dù biến thể đã được chứng minh là có khả năng lây cực cao, nhưng vẫn chưa rõ nhiều về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà nó gây ra.

Ở một số vùng của đất nước, tỷ lệ các trường hợp omicron cao hơn con số toàn quốc là 73%. CDC ước tính nó chiếm hơn 90% các trường hợp ở các phần Tây Bắc, Nam, Đông Nam và Đông Bắc.

CDC trước đó đã công bố dữ liệu cho tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12 cho thấy biến thể Omicron đại diện cho 2,9% trường hợp , nhưng đã sửa đổi ước tính đó cho giai đoạn đó trở lên.

Thủ đô Washington D.C tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19

Thủ đô Washington D.C. của Mỹ ngày 20/12 đã được ban bố tình trạng khẩn cấp, do số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Theo đó, biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố đã được khôi phục.

ttxvn_covid_my.jpg
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới điều trị tại bệnh viện ở Mỹ. Nguồn: AFP/TTXVN

Tại Washington D.C, phát biểu họp báo, Thị trưởng Muriel Bowser cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm mở rộng những cộng cụ hành chính để đảm bảo chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính, như mua hàng hóa và dịch vụ.

Bà Bowser cũng nhấn mạnh biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12 và kéo dài đến ngày 31/1/2022.

Ngoài ra, biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai, gồm tiêm chủng mũi vaccine tăng cường bắt buộc, mở rộng xét nghiệm và các điểm tiêm chủng trên toàn thành phố.

Theo Giám đốc Sở Y tế Washington D.C. Anjali Talwalkar, hiện 97% bệnh nhân COVID-19 tại thành phố mắc biến thể Delta trong khi khoảng 3% nhiễm biến thể Omicron. Dự báo số ca mắc biến thể Omicron sẽ tăng vọt trong những tuần tới.

GIA HÂN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương