Bộ LĐ-TB&XH lý giải việc đổi tên bia mộ liệt sĩ vô danh

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc này nhằm chuẩn hóa thông tin, thống nhất quản lý và được quy định rất cụ thể tại Nghị định 131/2021.

Trước những thắc mắc của dư luận về việc đổi tên bia mộ liệt sĩ ‘vô danh’ thành ‘liệt sĩ chưa xác định được tên’, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, việc này nhằm chuẩn hoá thông tin, thống nhất quản lý và được quy định rất cụ thể tại Nghị định 131/2021 về Hướng dẫn thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công. 

Cụ thể, tại điều 152 Nghị định này nêu rõ: Đối với mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ các thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, cấp bậc, đơn vị… thì bia mộ chỉ ghi thông tin đã rõ vào dòng tương ứng. Trường hợp không có thông tin thì trên bia mộ ghi “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.  

Bộ LĐ-TB&XH lý giải việc đổi tên bia mộ liệt sĩ vô danh

Theo ông Đào Ngọc Lợi, trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị,  Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung có đôn đốc địa phương này sớm hoàn thành việc thực hiện thống nhất bia mộ vì cho đến nay chỉ còn tỉnh Quảng Trị chưa hoàn thành.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có gần 21.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. Theo Nghị định của Chính phủ hiện hành thì phải thống nhất khắc “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”. Bộ trưởng LĐ-TB&XH cũng yêu cầu năm 2023 phải hoàn thành việc này. 

Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tỉnh trong năm 2023 để hoàn thành việc khắc lại và điều chỉnh thông tin trên hơn 13.000 bia mộ liệt sĩ còn lại với tổng kinh phí là 8,85 tỷ đồng.

Thanh Mai

'Mininos: Sự trỗi dậy của Gru' lập kỷ lục khủng: Top 1 phim hoạt hình tại Việt Nam chỉ sau 10 ngày chiếu

"Mininos: Sự trỗi dậy của Gru" lập kỷ lục khủng: Top 1 phim hoạt hình tại Việt Nam chỉ sau 10 ngày chiếu

Chỉ sau 10 ngày chiếu chính thức, bom tấn Minions đã cán mốc 100 tỷ doanh thu.