Bộ trưởng Pakistan kêu gọi người dân giảm uống trà để tiết kiệm tiền

Lời kêu gọi của ông Iqbal ngay lập tức đã kéo theo một cuộc tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Bộ trưởng Kế hoạch và phát triển Pakistan đã kêu gọi người dân giảm uống "chai" (một loại trà truyền thống) để tiết kiệm tiền nhập khẩu trà.

"Tôi kêu gọi cả nước cắt giảm một hoặc hai tách trà vì trà cũng được chúng ta nhập khẩu theo hình thức tín dụng (mua trước trả sau)", ông Iqbal cho biết.  

Lời kêu gọi của ông Iqbal ngay lập tức đã kéo theo một cuộc tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Bộ trưởng Pakistan kêu gọi người dân giảm uống trà để tiết kiệm tiền

Pakistan là quốc gia nhập khẩu trà lớn nhất thế giới. Quốc gia Nam Á với 220 triệu dân này đã nhập khẩu hơn 640 triệu USD trà năm 2020. Nhưng hiện tại nước này đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, dự trữ ngoại tệ giảm mạnh. Dự trữ ngoại tệ do Ngân hàng trung ương Pakistan nắm giữ đã giảm từ 16,3 tỷ USD cuối tháng 2 xuống còn hơn 10 tỷ USD vào tháng 5, dữ liệu của Reuters cho biết.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, giảm tiêu thụ trà không có nhiều tác dụng để giải quyết các vấn đề kinh tế hiện nay của Pakistan. Có người cho rằng, việc uống trà hỗ trợ tỉnh táo khi lái xe tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, Tanveer Iqbal, một giáo sư đại học, đồng ý rằng mọi người nên cắt giảm việc uống trà. Tuy nhiên ng lưu ý rằng trà được phục vụ thường xuyên trong hầu hết các cuộc họp, đặc biệt là những cuộc họp do các quan chức chính phủ tổ chức.

Để đối phó với tình hình kinh tế khó khăn, chính phủ Pakistan hồi tháng 5 đã cấm nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu và hàng hóa xa xỉ để "kiểm soát lạm phát tăng cao, ổn định kho dự trữ ngoại tệ. Pakistan cũng kêu gọi người dân "thực hành tiết kiệm".

Thanh Mai

Hội Nhà văn từ chối nhận hỗ trợ vé máy bay của Hà Nội vì đã quá muộn

Hội Nhà văn từ chối nhận hỗ trợ vé máy bay của Hà Nội vì đã quá muộn

Dù Hội Nhà văn đã 2 lần gửi công văn cho lãnh đạo Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí nhưng đều không thấy phản hồi.