Bức phù điêu nằm giữa lối ra vào của trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam khiến nhiều người bức xúc. Không chỉ về vấn đề vị trí mà hình ảnh được tạo hình bởi nhân vật trung tâm là thầy hiệu trưởng đương nhiệm Lê Văn Sửu bị cho là phản cảm, chất lượng bị đánh giá là trung bình.
![]() |
| Bức phù điêu có hình hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật. |
Theo thông tin của nhà trường, tác phẩm là bài tốt nghiệp của học viên cao học khoa điêu khắc tên Nguyễn Xuân Vinh, là dạng điêu khắc ngoài trời nên cần gắn vào một không gian ngoài trời để chấm điểm. Tác phẩm được hội đồng nhà trường chấm thi 9,5 điểm vì tính sáng tạo nội dung, hình thức. Chủ tịch của hội đồng này cũng chính là ông Lê Văn Sửu.
Sau khi nhiều người phản ánh, ông Lê Văn Sửu cho biết trường đang cân nhắc 2 phương án xử lý là yêu cầu tác giả sửa tác phẩm hoặc gỡ tác phẩm khỏi vị trí giữa lối ra vào.
Để tránh những ồn ào không tốt trong môi trường giáo dục nghệ thuật, trường đã lựa chọn phương án này và sẽ sớm có quyết định chính thức gỡ bỏ bức phù điêu. Đến sáng 21/12, bức phù điêu này đã được gỡ xuống.




















Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị xử lý phượt thủ lái xe từ TPHCM ra Hà Nội chưa mất 20 giờ
Hà Nội bắt đầu rửa đường chống ô nhiễm từ ngày 19/12
Giáng Sinh đi ngắm tuyết rơi ở Hà Nội giữa không gian 1400 cây bách xanh
Hà Nội đã trải qua những đợt ô nhiễm bụi mịn nào trong năm 2019?
Đến thăm những thành phố có chất lượng không khí tốt nhất thế giới
Cuộc giải cứu 12 cậu bé đội bóng "Lợn Hoang" chấn động thế giới chính thức lên màn ảnh rộng
Cùng chuyên mục
Phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
“Siêu Chủ nhật” tư vấn tuyển sinh 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội: Hơn 320 gian trại, học sinh đội mưa đến tìm hiểu ngành học
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh: Phụ nữ hoàn toàn có thể khởi nghiệp thành công và giữ trọn hạnh phúc gia đình
Ra mắt Ủy ban Nghệ thuật châu Á tại Hàn Quốc
Hãng hàng không của Sun Group tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”