Việc sắp xếp, ưu tiên cho người không có trong danh sách tiêm vaccine Covid-19 để trục lợi gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Một số cán bộ đã bị khởi tố về "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Để chấn chỉnh tình trạng này, Thủ tướng đã ký công điện 1118/CĐ-TTg ngày 7/9/2021. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và việc quyên góp, ủng hộ của nhân dân để trục lợi, các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Bình luận về việc này, Luật sư Đặng Xuân Cường, trưởng Ban Hình sự, công ty luật TAT Law firm cho biết: “Với những vụ việc kể trên, các cán bộ có chức vụ, quyền hạn nhưng lại lợi dụng quyền hạn của mình để sắp xếp nhiều trường hợp không thuộc diện ưu tiên tiêm trước vaccine, nhằm thu lợi bất chính. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều Điều 356 - Bộ Luật Hình sự. Tùy vào mức độ gây thiệt hại của hành vi mà người phạm tội sẽ đối mặt với mức hình phạt khác nhau”.
Theo luật sư Cường, khung hình phạt cao nhất cho tội danh này lên tới 10 đến 15 năm tù giam.
“Riêng đối với trường hợp của đối tượng Lê Văn Thắng (giữ xe của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên) là đối tượng không có chức vụ quyền hạn, mà chỉ là bên móc mối để tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người không thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, để thu lợi bất chính. Đối tượng Thắng bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tùy vào tính chất, mức độ gây thiệt hại, hành vi phạm tội mà đối tượng này có thể nhận hình phạt từ 6 tháng đến 10 năm tù giam.” – Luật sư Đặng Xuân Cường nhận định.
Những liều vaccine được Nhà nước cung cấp miễn phí cho người dân khi triển khai việc tiêm vaccine trong cộng đồng nhưng bị trục lợi gây mất an toàn trật tự xã hội, vi phạm nghiêm trọng chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
“Việc các đối tượng “nhồi nhét” người ngoài danh sách được tiêm sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý của cơ quan chức năng trong hoạt động tiêm chủng, có thể gây chồng lấn dẫn tới việc những người thực sự được nằm trong danh sách lại không có suất tiêm chủng, những người không có trong danh sách lại được gọi tiêm tới 2 -3 lần, khiến chính sách tiêm chủng giảm hiệu quả. Do đó, rất cần sự vào cuộc điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng” – Luật sư Đặng Xuân Cường nhấn mạnh.
Trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch, những hành động trục lợi từ dịch bệnh là đáng bị lên án, truy tố trước pháp luật.




















Ký kết thỏa thuận đặt cọc mua căn hộ chung cư, người tiêu dùng lưu ý gì?
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (8-9/9): Nhiều khu vực mưa vừa mưa to
PayPal chi 2,7 tỷ USD thâu tóm công ty 'mua trước - trả sau' Paidy
Siết chặt hơn nữa hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng
142 hộ dân ở TPHCM được phát gạo nhưng phải ký nhận tiền
TPHCM: Nhiều cơ sở y tế ngưng xét nghiệm miễn phí cho các shipper
Cùng chuyên mục
Sun PhuQuoc Airways xác lập vị thế quán quân đúng giờ toàn ngành Quý 1/2026
Đồng chí Trần Thanh Lâm: Đội ngũ người làm báo, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức tiên phong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Sinh viên Phenikaa khởi động hành trình lãnh đạo từ những dự án thực tiễn
"Điểm chạm học thuật toàn cầu- Góc nhìn mới về giáo dục để phát triển toàn diện
Việt Nam ban hành chiến lược khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031