Cảnh báo trang mạng xã hội, cơ sở, phòng khám mạo danh Bệnh viện 108 để lừa tiền

Gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ ở các cơ sở mạo danh bệnh viện.

Ngày 23/3, Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết nhiều trang fanpage sử dụng logo và đăng lại các hình ảnh của Bệnh viện 108 để tạo lòng tin, sau đó đăng thông tin bán thuốc online như "Bác sĩ viện 108", "viện 108"...

Nếu bấm vào nhắn tin sẽ có tin nhắn tự động, yêu cầu cung cấp họ tên, số điện thoại để được tư vấn trực tiếp hoặc ưu đãi giảm giá dịch vụ, hàng khuyến mại. Tuy nhiên thực chất đây là hành vi đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Trang fanpage được Bệnh viện 108 khẳng định là mạo danh để bán thuốc, thực phẩm chức năng
Trang fanpage được Bệnh viện 108 khẳng định là mạo danh để bán thuốc, thực phẩm chức năng

Ông Bàng nhấn mạnh: "Đây là hình thức giả mạo, mượn danh bệnh viện để lừa bệnh nhân, có thể gây ra những rủi ro và thiệt hại về kinh tế, thậm chí tính mạng cho người sử dụng dịch vụ". 

Ngoài ra, Trung tướng Bàng cảnh báo mọi người nên chú ý thông tin khi lựa chọn nơi khám bệnh, làm đẹp. Gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ ở các cơ sở mạo danh bệnh viện. 

"Bệnh viện 108 chỉ khám, điều trị bệnh, thực hiện dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật theo yêu cầu trong khuôn viên bệnh viện tại Hà Nội. Tất cả cơ sở khám chữa bệnh ghi Viện 108, ngoài khuôn viên bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh thành khác đều là giả mạo", giám đốc Bệnh viện 108 khẳng định.

Bệnh viện cũng bán thuốc trực tiếp tại Nhà thuốc số 1, 2, 3, 4 nằm trong khuôn viên bệnh viện. Nhân viên bán thuốc tại quầy đều có đồng phục in tên, logo bệnh viện.

Thanh Mai

Miền Bắc rét đỉnh điểm, nhiệt độ Hà Nội xuống tới 15 độ C

Miền Bắc rét đỉnh điểm, nhiệt độ Hà Nội xuống tới 15 độ C

Dự báo cho thấy ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh đang diễn ra. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội chỉ từ 15-18 độ C.