Một thị trấn nông thôn đang bị thu hẹp tại Hàn Quốc vừa ăn mừng hai cột mốc nhân khẩu học hiếm hoi trong tháng này với đứa trẻ sơ sinh đầu tiên sau 17 năm và sự gia nhập của 4 học sinh tại ngôi trường tiểu học duy nhất của vùng.
Ngày 24/3, các quan chức huyện Hongseong, tỉnh Chungcheong Nam cho biết rằng Sreydani, một phụ nữ nhập cư từ Campuchia và chồng là Jeong Hae-deok đã chào đón một bé trai tên là Yong-jun vào ngày 19 tháng 3. Đây là ca sinh đầu tiên tại ngôi làng Eunha-myeon trong suốt 17 năm qua.
![]() |
Cộng đồng địa phương đã cùng nhau chúc mừng tin vui này. Các tổ chức tại địa phương đã treo băng rôn khắp làng. Một biểu ngữ viết: "Món quà đặc biệt đến với Eunha-myeon vào năm 2026. Chúng tôi chúc mừng sự ra đời của bé trai Jeong Yong-jun, con của anh Jeong Hae-deok và chị Sreydani".
![]() |
| Biểu ngữ ăn mừng ca sinh đầu tiên sau 17 năm được treo tại làng Daecheon-ri thuộc xã Eunha-myeon, huyện Hongseong, tỉnh Nam Chungcheong. |
Thị trấn cũng vừa ghi nhận 4 học sinh nhập học lớp một tại trường tiểu học địa phương trong tháng này. Những học sinh mới đã nâng tổng số học sinh của toàn trường lên 17 em.
Những hoạt động ăn mừng này trái ngược hoàn toàn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trên diện rộng của quốc gia. Eunha-myeon đã ghi nhận một thập kỷ suy giảm dân số. Dữ liệu cho thấy số lượng cư dân đã giảm từ 2.628 người vào năm 2015 xuống còn 2.197 người vào năm 2022 và 2.153 người vào năm 2023. Dân số tiếp tục giảm xuống còn 2.057 người vào năm 2024 trước khi rơi xuống dưới ngưỡng 2.000 người vào tháng 7 năm ngoái với 1.991 cư dân.
Tính đến ngày 19 tháng 3, thị trấn chỉ còn 1.954 cư dân sinh sống trong 1.134 hộ gia đình. Hiện nay, đây là thị trấn nhỏ thứ hai tại huyện Hongseong.
Biểu đồ cột mô tả sự sụt giảm dân số tại làng Eunha-myeon, huyện Hongseong, tỉnh Nam Chungcheong.
Người đứng đầu xã Eunha-myeon, Shim Seon-ja, cho biết đứa trẻ đầu tiên sau 17 năm và những học sinh mới nhập học là nguồn vui lớn cho toàn khu vực.
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong việc hỗ trợ hành chính để Eunha-myeon có thể trở thành một nơi tốt cho việc nuôi dạy trẻ em và là nơi mọi người đều muốn sinh sống", bà Shim chia sẻ.
Nguồn: Korea Times
























Hàn Quốc ghi nhận tin vui
Show diễn ngoài trời đông khán giả nhất Hàn Quốc: Lý do BIGBANG 20 năm, mất 2 thành viên vẫn là ông hoàng Kpop
Loại quả đặc sản Việt Nam lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ"
Truyền thông quốc tế nhận định Hàn Quốc dùng BTS quảng bá văn hóa, là "cái bóng lớn" bao trùm thị trường
Cảnh nàng dâu đi cầu thang trong nhà phố cổ Hà Nội đạt hơn 1 triệu lượt xem
Vì sao nên đặt bát nước quanh phòng khi đi du lịch?
Cùng chuyên mục
LIBÉ chia tay Hà Nội: Khách hàng tiếc nuối vì "tủ đồ quốc dân" một thời nay đã hụt hơi
Căn nước nấu cơm bằng "đốt ngón tay": Có một điều ít người để ý
Bài Toán về đàn bướm khiến hội phụ huynh đọc xong "hoa mắt chóng mặt": Sao mà rắc rối quá!
Ngày mai, nhiều tỉnh thành xuất hiện mưa to đến rất to
'Soi' đại lộ 10 làn xe, rộng 62m đẹp như mơ sắp phục vụ sự kiện VVIP 2027 của Việt Nam
Tất cả người dân đang dùng nước đóng bình chú ý thông báo mới nhất từ công an