Cây phong lá đỏ, cây sưa ở Hà Nội ngày càng héo khô

Hàng cây phong, cây sưa hay lộc vừng được thành phố đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng cây không ra lá, có biểu hiện héo, chết khô.
Hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy) là một trong những hàng cây được thành phố đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay có dấu hiệu sinh trưởng kém.
Hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy) là một trong những hàng cây được thành phố đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng đến nay có dấu hiệu sinh trưởng kém.
 Đây là những cây được dịch chuyển để thi công dự án nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Sau khi dịch chuyển, một số cây có biểu hiện chết, héo.
 Đây là những cây được dịch chuyển để thi công dự án nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Sau khi dịch chuyển, một số cây có biểu hiện chết, héo.
Cành cây bị bóc vỏ gỗ, khô cong.
Cành cây bị bóc vỏ gỗ, khô cong.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn có khoảng 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ. Đơn vị thi công dự án giao thông cho biết đã bố trí nhân viên chăm sóc và bơm thuốc kích rễ nhưng cây vẫn không có dấu hiệu hồi phục.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn có khoảng 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ. Đơn vị thi công dự án giao thông cho biết đã bố trí nhân viên chăm sóc và bơm thuốc kích rễ nhưng cây vẫn không có dấu hiệu hồi phục.
Hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng cũng có biểu hiện héo, lá khô ngay trên cây.
Hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng cũng có biểu hiện héo, lá khô ngay trên cây.
Hàng phong lá đỏ này chỉ sinh trưởng tốt và ra nhiều lá vào tháng 7, 8 nhưng số lượng lá hạn chế. 
Hàng phong lá đỏ này chỉ sinh trưởng tốt và ra nhiều lá vào tháng 7, 8 nhưng số lượng lá hạn chế. 
Hàng cây phong được trồng trên dải phân cách ở Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh với kỳ vọng phát triển tốt nhưng do khác biệt về khí hậu và điều kiện chăm sóc nên hàng cây thường xuyên xơ xác, trụi lá.
Hàng cây phong được trồng trên dải phân cách ở Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh với kỳ vọng phát triển tốt nhưng do khác biệt về khí hậu và điều kiện chăm sóc nên hàng cây thường xuyên xơ xác, trụi lá.
Trên đường Lê Đức Thọ (khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình), hàng cây lộc vừng cũng có hiện tượng héo, chết.
Trên đường Lê Đức Thọ (khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình), hàng cây lộc vừng cũng có hiện tượng héo, chết.
Người dân cho rằng trồng cây lộc vừng lớn trong bồn là không hợp lý và khiến cây không thể phát triển bình thường.
Người dân cho rằng trồng cây lộc vừng lớn trong bồn là không hợp lý và khiến cây không thể phát triển bình thường.

 Ảnh: Zing

Thanh Mai

Những cây thông Noel độc, lạ nhất Việt Nam

Những cây thông Noel độc, lạ nhất Việt Nam

Dịp Noel năm nay, bên cạnh những cây thông Noel truyền thống, còn có sự xuất hiện của nhiều cây thông độc đáo và lạ mắt.