Chân dung những tân Bí thư Tỉnh ủy, Thành uỷ thế hệ 7X

Nhiều Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu ra Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy.

Bí thư Yên Bái Đỗ Đức Duy

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc với 325 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy.

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy.

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê quán tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông có bằng thạc sĩ Xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Duy từng là sinh viên khóa 34 Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng và giảng viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, Ông Duy từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015; Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010 - 2015; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 8/2/2017, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVIII triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, ông Duy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng ngày, tại kỳ họp thứ 4 (phiên bất thường), HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVIII bầu ông Duy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc với 348 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 người.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa mới tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất. Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Sơn La Nguyễn Hữu Đông
Bí thư Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Đông quê quán tỉnh Phú Thọ, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; cử nhân Luật.

Trước tháng 7/2013, ông Nguyễn Hữu Đông là Chủ tịch huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Phú Thọ. Tháng 7/2013, ông là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tháng 9/2015- 3/2016, ông Nguyễn Hữu Đông là Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016, ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ. 

Tháng 3/2016-9/2019, ông Nguyễn Hữu Đông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 16/9/2019, Bộ Chính trị ra quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020. 

Bí Thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng với 349 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khoá XI đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Bí Thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân.

Bí Thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang, có trình độ cử nhân sư phạm, cử nhân chính trị.

Bà từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang từ năm 2006-2011.

Tháng 1/2011, bà Xuân là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Năm 2013, bà làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang vào cuối năm 2013.

Đầu tháng 10/2015, bà Võ Thị Ánh Xuân được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 22/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh 

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên tổ chức đại hội Đảng bộ vào sáng 24/9 với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV bầu Ban Thường vụ gồm 15 người. Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 5/2019, ông Lê Quang Mạnh được Ban Bí thư luân chuyển, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 3/6/2019, HĐND TP Cần Thơ đã bầu ông Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi được luân chuyển về Cần Thơ, ông là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bí thư Bắc Ninh Đào Hồng Lan 

Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 người.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX gồm 15 người.

  Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan.

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Môn (nay là huyện Kim Thành), tỉnh Hải Dương; trình độ Thạc sỹ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Từ tháng 12/2014, bà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bà Đào Hồng Lan được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 3/2018, bà được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh

Ngày 26/9, Lạng Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 người

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967, quê quán xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

  Bí thư Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh.

Bí thư Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, bà Thanh từng là Bí thư Trung ương Đoàn khoá VIII và IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 11/2011 đến 12/2017, bà Thanh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 12/2017, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn khoá XVIIXVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký

Ngày 26/9, Quảng Ninh tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa mới. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10/7/1972, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn: cử nhân khoa học-môi trường, thạc sĩ quản trị kinh doanh; trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị. 

Ông Ký từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh...

Tại Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 14, ông Nguyễn Xuân Ký trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Gia Lai Hồ Văn Niên

Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai họp phiên thứ nhất bầu ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Bí thư Gia Lai Hồ Văn Niên.

Bí thư Gia Lai Hồ Văn Niên.

Ông Hồ Văn Niên sinh ngày 15/10/1975, quê quán xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Trình độ chuyện môn: Đại học Luật; trình độ lý luận Chính trị: Cử nhân.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Niên từng trải qua các vị trí: Bí thư Huyện uỷ Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai; Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Gia Lai; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai; Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Hoà Bình Ngô Văn Tuấn

Chiều 3/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành đúng nội dung. Đại hội đã bầu 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại phiên họp thứ nhất diễn ra vào ngày 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 12 người vào Ban Thường vụ;  Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức  Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Bí thư Hoà Bình Ngô Văn Tuấn.

Bí thư Hoà Bình Ngô Văn Tuấn.

Ông Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 2/8/1971; quê quán: huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Ngô Văn Tuấn đã trải qua các cương vị: Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng kiêm trợ lý Bộ trưởng; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính).

Năm 2017, ông Tuấn được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Năm 2019, Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xuân Trường

theo VTC News

Sẽ có sây sân bay thứ hai ở Hà Nội tại huyện Ứng Hòa?

Sẽ có sây sân bay thứ hai ở Hà Nội tại huyện Ứng Hòa?

Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã đưa ra kiến nghị khi góp ý cho đồ án quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay.