NASA vừa chia sẻ những hình ảnh ngoạn mục đầu tiên về Trái Đất được chụp từ sứ mệnh Artemis II khi phi hành đoàn tiếp tục hành trình hướng tới Mặt Trăng.
Trong những bức ảnh cho thấy Trái Đất nằm phía sau tàu vũ trụ Orion, hành tinh quê hương của chúng ta rực rỡ ánh cực quang.
“Một bức ảnh Trái Đất, được chỉ huy Artemis II Reid Wiseman chụp hôm thứ Năm (2/4) từ cửa sổ tàu Orion cho thấy hành tinh được chiếu sáng từ phía sau, với cực quang có thể nhìn thấy ở phía trên bên phải và phía dưới bên trái”, Lakiesha Hawkins, phó giám đốc chương trình Artemis của NASA chia sẻ trong một cuộc họp báo.
![]() |
| Có thể nhìn thấy hai cực quang ở phía trên bên phải và phía dưới bên trái, và ánh sáng hoàng đạo (phía dưới bên phải) có thể nhìn thấy khi Trái Đất che khuất Mặt Trời. Ảnh: Reid Wiseman/NASA |
Hình ảnh Trái Đất nhìn từ cửa sổ tàu vũ trụ Orion sau khi hoàn thành quá trình đốt nhiên liệu để đưa tàu vào quỹ đạo chuyển tiếp lên Mặt Trăng.
Bà Hawkins cho biết, hiện tượng nhật thực toàn phần cũng có thể nhìn thấy ở phía dưới bên phải khi Trái Đất che khuất Mặt Trời.
Một bức ảnh khác về Trái Đất, cũng do Wiseman chụp, cho thấy đường phân giới, tức là đường phân chia giữa ban ngày và ban đêm trên hành tinh của chúng ta.
![]() |
| Bức ảnh "2 nửa" của Trái đất |
Hôm thứ Sáu (3/4), ngày thứ ba của sứ mệnh Artemis II, Hawkins cho biết các hệ thống cho đến nay vẫn hoạt động bình thường và "phi hành đoàn rất lạc quan".
![]() |
| Ảnh Trái Đất ngược sáng được chụp bởi phi hành gia NASA kiêm chỉ huy sứ mệnh Artemis II, Reid Wiseman. |
Hình ảnh Trái Đất ngược sáng được chụp bởi phi hành gia NASA kiêm chỉ huy sứ mệnh Artemis II, Reid Wiseman, từ một trong các cửa sổ của tàu vũ trụ Orion sau khi hoàn thành quá trình phóng lên quỹ đạo Mặt Trăng vào ngày 2 tháng 4. NASA
4 thành viên phi hành đoàn, bao gồm các phi hành gia NASA Wiseman, Christina Koch và Victor Glover cùng phi hành gia người Canada Jeremy Hansen đã được đưa lên vũ trụ vào thứ Tư (1/4) trong một nhiệm vụ kéo dài 10 ngày.
Sứ mệnh này không bao gồm việc đổ bộ lên Mặt Trăng mà bay vòng quanh, nhưng được thiết kế như một bước tiến hướng tới việc đổ bộ vào năm 2028. Cột mốc bay quanh Mặt Trăng dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 tới. Chuyến bay ngang qua đó có thể đánh dấu chuyến thám hiểm xa nhất khỏi Trái Đất do con người thực hiện, vượt qua kỷ lục khoảng cách 248.655 dặm (hơn 400.000 km) do các phi hành gia Apollo 13 thiết lập năm 1970.
Nguồn: NASA






















Phi hành gia Artemis II mang iPhone lên vũ trụ, gây sốt với khoảnh khắc “ném điện thoại” giữa không trung
Khoảnh khắc quan trọng của nhân loại: Con tàu đưa 4 phi hành gia trở lại khám phá Mặt trăng lần đầu sau hơn 50 năm đã cất cánh!
Vì sao nhiều phi hành gia bị rụng hết móng tay khi đi ra ngoài vũ trụ?
Artemis II chuẩn bị cất cánh: Lần đầu có nữ phi hành gia bay vòng quanh Mặt trăng
Mối thâm thù của Dương Mịch - Đường Yên: Vì 1 vai diễn mà không đội trời chung, Địch Lệ Nhiệt Ba "đổ thêm dầu vào lửa"?
Con trai Kwon Sang Woo: 17 tuổi thừa kế 1221 tỷ, có xe hơi riêng còn đẹp trai ăn đứt bố
Cùng chuyên mục
Hè này tôi mới nhận ra: Không phải do dùng lăn khử mùi dỏm mà là tôi đã dùng sai suốt bao năm nên cơ thể có mùi
Điểm trừ lớn của con dâu cựu Chủ tịch tập đoàn khi lần đầu đóng phim VTV
Lan Phương vừa hét vừa liếc như "lên đồng" giữa sự kiện
Cả thanh xuân làm bạn cùng tro cốt: Lời tự sự của những đóa "Hoa hồng lửa" từ nơi "nóng" nhất thế gian
Một nhận định “đau nhưng đúng” gây bão MXH Việt: Đây mới là hình phạt TÀN NHẪN nhất cha mẹ dành cho con!
Lời khuyên đến các gia đình đang trồng vạn niên thanh