Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một nữ sinh đại học ở thành phố Hồ Bắc của nước này đến bệnh viện khám khi chức năng thị giác đã bị suy giảm nghiêm trọng, cô ấy không thể phân biệt vật mình đang nhìn thấy ở phía trước, bên phải hay bên trái của mình.
Trước đó, cô gái này thường có thói quen sử dụng điện thoại trung bình tới 10 tiếng/ngày trong tư thế nằm nghiêng. Sun Li, bác sĩ Trưởng khoa Nhãn khoa tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y tổng hợp tỉnh Giang Tô cho biết: “Bệnh lác đột ngột ở người trẻ chủ yếu là do các vấn đề về chức năng hợp nhất của mắt. Các nguyên nhân như lồi mắt tuyến giáp, liệt dây thần kinh động mạch và các bệnh liên quan khác thì vấn đề càng nghiêm trọng hơn, có khả năng là việc sử dụng mắt một bên trong thời gian dài, mệt mỏi và các yếu tố khác gây ra các yếu tố tiềm ẩn bẩm sinh, khiến bệnh tăng tốc và phát triển, dẫn đến bệnh lác.
![]() |
Nói chung, những bệnh nhân bị chứng lác mắt từng đợt trải qua quá trình điều trị chuyên nghiệp và sử dụng mắt đúng cách sẽ có một số cải thiện”.
Được biết, bệnh lác thường ám chỉ vị trí không chính xác của nhãn cầu, khi một mắt nhìn vào một mục tiêu nhất định thì mắt kia lại lệch khỏi mục tiêu. Nguyên nhân của bệnh lác rất phức tạp, bao gồm các yếu tố bẩm sinh như di truyền và sự phát triển bất thường của một số cơ quan nhất định như cơ ngoại nhãn, ngoài ra còn có các yếu tố mắc phải như chấn thương, tổn thương nội sọ…
"Tư thế không tốt và sử dụng mắt quá mức có thể không nhất thiết gây ra bệnh lác, nhưng cận thị, hội chứng khô mắt và mỏi mắt chắc chắn sẽ có nguy cơ gặp phải. Đây cũng là ba vấn đề lâm sàng phổ biến nhất hiện nay". Bác sĩ Li nói thêm, chúng đều có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng ở mắt như vỡ võng mạc, thậm chí là bệnh võng mạc trung tâm.
Để giải quyết vấn đề con người hiện đại sử dụng mắt không đúng cách và quá mức, các chuyên gia đưa ra ba gợi ý:
- Thứ nhất, không nhìn vào máy tính hoặc điện thoại di động trong thời gian dài, không đam mê trò chơi hoặc xem phim truyền hình trong thời gian quá dài, và hãy giữ cho đôi mắt của bạn luôn hoạt động tốt. Nửa giờ lại cho mắt nghỉ ngơi một lần. Bạn cần đứng dậy và di chuyển xung quanh để chuyển hướng sự chú ý của mình.
- Thứ hai, giữ một khoảng cách nhất định với mắt và giữ tư thế tốt, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Cúi gập đầu làm bài tập về nhà sẽ khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn như cận thị.
- Thứ ba, khi mỏi mắt có thể dùng hơi nóng để làm mắt thư giãn, người thích uống trà cũng có thể pha trà với mỗi loại 2g dâu tằm, hoa cúc, và hạt quế có tác dụng bảo vệ mắt nhất định.
Nguồn và ảnh: QQ, The Healthy




















7 thứ không nên dùng ngay sau khi ăn trứng vì gây mất chất, hại sức khỏe
Loại củ giá rẻ, được ví như “nhân sâm trắng mùa đông” nhờ 10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời
3 dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều muối, sức khỏe sớm lao dốc
Ăn 6 thực phẩm này giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa
4 thói quen hại sức khỏe nhiều người vẫn làm mỗi ngày, bác sĩ kêu gọi hãy thay đổi
4 điều “đại kỵ” trong bữa sáng, hại sức khỏe nhưng nhiều người mắc
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ