Cô gái Việt vô địch giải 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh

Nữ triathlete Thanh Vũ trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới ba môn phối hợp cự ly siêu dài tại giải SwissUltra 2022 (Thụy Sĩ), ngày 28/8.

Runner Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội) là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhà vô địch cuộc thi Deca-Triathlon World Championship.

SwissUltra là một trong những giải ba môn phối hợp khắc nghiệt bậc nhất hành tinh. Các VĐV dự giải phải hoàn thành 38km bơi, 1.800km đạp xe và chạy bộ 422km. Tổng cự ly thi đấu của sân chơi này dài gấp 10 lần một giải full triathlon phổ thông, với 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42,2km chạy bộ.

Thanh Vũ hoàn thành phần thi của cô tại SwissUltra 2022 với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương 13 ngày 16 giờ 27 phút 55 giây, để lên ngôi vô địch nữ. Thanh Vũ trở thành người Việt Nam đầu tiên lên ngôi tại cuộc đua 3 môn phối hợp siêu khắc nghiệt này.

Thanh Vũ
Thanh Vũ

Xếp sau Thanh Vũ là VĐV người Pháp Nadine Zacharias với tổng thành tích 329 giờ 27 phút 16 giây. Hai nữ VĐV còn lại tham gia tranh tài đều không thể hoàn tất phần thi. Ở nội dung nam có 19 VĐV dự thi. Nhà vô địch là triathlete người Bỉ sinh năm 1982 Kenneth Vanthuyne, với tổng thành tích 182 giờ 43 phút 43 giây.

Được biết, Thanh Vũ từng là du học sinh ở Singapore, Canada và Anh sau đó cô làm việc cho hãng tin phân tích tài chính Bloomberg.

 Năm 2015, cô nghỉ việc và bắt đầu chinh phục các thử thách thể thao. Cô từng chinh phục giải chạy siêu bền đa chặng 1.000 km trên 4 sa mạc khắc nghiệt nhất hành tinh gồm: Namib ở Namibia (châu Phi), Gobi (sa mạc gió lớn nhất thế giới, châu Á), Atacama (sa mạc khô nhất, châu Nam Mỹ) và châu Nam Cực - nơi lạnh nhất thế giới.

Thanh Vũ đã hoàn thành các giải chạy siêu bền đa chặng trên cả 7 lục địa. Ngoài ra nữ vận động viên 9x còn góp mặt trong nhiều cuộc đua khác như: chạy 522 km qua sa mạc ở Australia năm 2017; 230 km ở Bắc Cực năm 2018; 273 km qua dãy Canyon tại Bắc Mỹ; 170 km qua cung đường tỉnh Solukhumbu, đỉnh Everest năm 2019...

Trước khi đến với cuộc thi cô từng chia sẻ: "Tôi phải chuẩn bị cả tinh thần lẫn sức khỏe để từng bước tiến tới các mục tiêu lớn. Tuy nhiên nói một cách đơn giản, để trở thành người bền bỉ nhất, tôi nghĩ mình phải yêu hành trình hơn đích đến. Trong lúc vượt thử thách, tôi mong mình có thể truyền cảm hứng cho mọi người, giúp họ mạnh mẽ đối diện thử thách đời mình". 

VĐV này tiết lộ mục tiêu tiếp theo của cô là chinh phục những ngọn núi cao hơn 6.000m, 7.000m trên khắp thế giới.

Thanh Mai