Dồn dập các đợt bán giải chấp trong tháng 7
Theo báo cáo giao dịch mới nhất, từ ngày 7/7 đến ngày 9/7/2026, các công ty chứng khoán đã tiến hành bán giải chấp tổng cộng hơn 4,21 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Hùng Cường.
Cụ thể, cá nhân ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) bị bán giải chấp 2,69 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp giảm từ 5,43% xuống còn 5,09% vốn điều lệ.
![]() |
| Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp, bị bán giải chấp gần 2,7 triệu cổ phiếu trong đợt giao dịch từ ngày 7/7 đến 9/7/2026. Ảnh: DIC Corp |
Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phó Chủ tịch HĐQT, em gái ông Cường) và bà Lê Thị Hà Thành (mẹ ông Cường) cũng lần lượt bị bán giải chấp 660.400 cổ phiếu và 854.000 cổ phiếu. Sau các đợt khớp lệnh cưỡng bức này, tỷ lệ sở hữu của bà Huyền giảm xuống còn khoảng 1,02% - 1,13% và bà Thành giảm xuống còn 1,5%.
Áp lực giải chấp kéo dài và đà rơi của thị giá
Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo DIC Corp và người thân đối mặt với tình trạng này. Tính từ ngày 25/5/2026 đến nay, gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường đã trải qua nhiều đợt bán giải chấp liên tiếp vào các ngày 25/5, 1/6 và 9/6.
Tổng cộng, nhóm cổ đông này đã bị buộc phải bán ra hơn 9,68 triệu cổ phiếu DIG, tương đương khoảng 1,22% vốn điều lệ của công ty.
![]() |
| Đà giảm sâu của cổ phiếu DIG là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng bán giải chấp dồn dập đối với nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch. Ảnh minh hoạ |
Nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng giải chấp này được cho là do đà sụt giảm mạnh của cổ phiếu DIG trên thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu, tính từ giữa tháng 10/2025 đến ngày 10/7/2026, giá cổ phiếu DIG đã giảm tới 50%, từ mức 24.600 đồng/cp xuống chỉ còn 12.300 đồng/cp.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào cuối tháng 4, ông Nguyễn Hùng Cường từng chia sẻ với các cổ đông rằng việc bị bán giải chấp là điều không ai mong muốn và hoàn toàn do biến động khách quan của thị trường. Ông cũng khẳng định gia đình luôn cam kết nắm giữ cổ phiếu ở mức cao nhất và sẽ tìm cách gia tăng sở hữu khi điều kiện cho phép.
Biến động tại các công ty con
Song song với những biến động về cơ cấu cổ đông, DIC Corp cũng vừa thông báo hoàn tất các thủ tục giải thể đối với hai công ty con là Công ty TNHH Đại Phước Thiên An và Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.
Cả hai đơn vị này đều được thành lập vào tháng 11/2020 với mục tiêu ban đầu là triển khai các phân khu thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai) có quy mô 464,5ha. Việc giải thể các pháp nhân này nằm trong kế hoạch chấm dứt giao dịch góp vốn của DIC Corp đã được công bố trước đó.




















Microsoft công bố 40 nghề có nguy cơ bị AI thay thế cao nhất và thấp nhất: Phiên dịch, nhân viên CSKH, lập trình viên nằm trong nhóm chịu tác động lớn
Khi Luckin Coffee và Duolingo "làm đám cưới": Giải phẫu chiến dịch marketing khiến 9 triệu cốc cà phê bay sạch trong một tuần
Gia đình Salim trải nghiệm dịch vụ được ví là "chỉ có tại Việt Nam", khách quốc tế đến Việt Nam là tìm đến thử
Từ lỗi dịch AI "quê mùa" thành cú lội ngược dòng đẩy doanh số: Chiêu xử lý khủng hoảng đáng vào giáo án dạy truyền thông của adidas Trung Quốc
Biến cố kim cương lậu: Vốn hóa PNJ "bốc hơi" hơn 4.300 tỷ đồng, cổ phiếu liên tục bị bán tháo
Novaland phát hành 1,7 tỷ cổ phiếu: Chấp nhận "pha loãng" để đối lấy tương lai phục hồi?
Cùng chuyên mục
Loạt hình xăm của Messi: Mỗi nét mực mỗi chương cuộc đời, một lá bài may mắn yểm trên ống đồng
Tô mì cay 35.000 của Angela Phương Trinh gây sốt vì đồ ăn ngập mặt, khách ăn xong chốt câu " bán vì đam mê"
Cứ khi một người nổi tiếng nào đó lộ clip riêng tư là người yêu tôi lại tìm xem, tôi phải làm thế nào?
Louis Phạm lộ clip nhạy cảm, lên tiếng ngay trong đêm: “Mình không làm gì sai”
Đoàn Thiên Ân đáp trả khi bị hỏi chuyện liên quan tới gia đình
Bí thư xã Vân Sơn - Phú Thọ gây chú ý