Công bố ra mắt cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 - Miss VietNam Business 2023 vừa chính thức trở lại hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho các thí sinh.

Tham dự lễ công bố cuộc thi năm nay có bà Đặng Gia Bena – Chủ tịch Miss Vietnam Business, ông Trương Tuấn - Trưởng Ban tổ chức, ông Trung Hoàng – Giám đốc Truyền thông, Danh ca - Nhạc sĩ Ngọc Sơn (Trưởng Ban giám khảo), Hoa hậu Vũ Ngọc Anh (thành viên Ban giám khảo), Hoa hậu Đỗ Thị Quỳnh (thành viên Ban giám khảo), ông Dũng Sài Gòn - Tổng đạo diễn chương trình, Siêu mẫu Thúy Nguyễn - Huấn luyện viên Catwalk và người dẫn dắt chương trình MC Minh Hưng cùng nhiều hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ khách mời.

Chủ tịch Miss VietNam Business – Đặng Gia Bena.
Chủ tịch Miss VietNam Business – Đặng Gia Bena.
Danh ca Ngọc Sơn, bà Đặng Gia Bena, Hoa hậu Vũ Ngọc Anh, Hoa hậu Đỗ Thị Quỳnh, Á hậu Lê Xuân Tâm và Hoa hậu thiện nguyện Lý Kim Ngân.
Danh ca Ngọc Sơn, bà Đặng Gia Bena, Hoa hậu Vũ Ngọc Anh, Hoa hậu Đỗ Thị Quỳnh, Á hậu Lê Xuân Tâm và Hoa hậu thiện nguyện Lý Kim Ngân.

Phát biểu tại họp báo, bà Đặng Gia Bena cho biết: Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 vẫn là sân chơi dành riêng cho các nữ doanh nhân giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nơi để họ thỏa sức thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình và lan toả giá trị tốt đẹp đến cộng đồng: “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam là dự án mà tôi đặt cả tâm huyết vào, chính vì thế tôi và toàn ekip cuộc thi đã làm việc hết công suất để đạt được sự chỉn chu về mọi mặt. Ban tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến cho các nữ doanh nhân thành đạt những phần thi thật hấp dẫn cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc”.

Vài gương mặt tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023.
Vài gương mặt tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023.

Từ hàng trăm hồ sơ gửi về, danh ca – nhạc sĩ Ngọc Sơn cùng các thành viên Ban giám khảo sẽ chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào hành trình cuộc thi diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 09 đến 15/03. Đêm chung kết được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương và trực tiếp trên kênh VTV8 – Đài truyền hình Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Thị Quỳnh, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: “Khi tham gia một chương trình hay cuộc thi bất kỳ, các thí sinh đều phải chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu từ thần thái, kỹ năng cho đến hình thể để có thể hoàn thành thật tốt những phần thi và chạm gần hơn đến chiếc vương miện cao quý”.

 Ban giám khảo cho biết sẽ có nhiều nội dung thú vị tại cuộc thi năm nay.
 Ban giám khảo cho biết sẽ có nhiều nội dung thú vị tại cuộc thi năm nay.

Trong khi đó, ông Trương Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho rằng: “Tân Hoa hậu không cần quá hoàn hảo nhưng phải là người bản lĩnh ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống, đặc biệt có tấm lòng nhân ái mang lại thật nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội”.

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 là cuộc thi nhan sắc uy tín do bà Đặng Gia Bena cùng Hãng Truyền thông Topstar tổ chức. Đối tượng dự thi là các nữ doanh nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nước ngoài tuổi từ 25 đến 55.

Cuộc thi năm nay có các danh hiệu: Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023; Á hậu 1; Á hậu 2; Á hậu 3; Hoa hậu thiện nguyện.

Công bố ra mắt cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023
Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nữ doanh nhân trên cả nước.
Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nữ doanh nhân trên cả nước.

Ban tổ chức cuộc thi cũng sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: Người đẹp dạ hội, Người đẹp áo dài, Người đẹp công sở, Người đẹp nhân ái, Người đẹp trí tuệ, Người đẹp tài năng…

Sau khi kết thúc cuộc thi, Hoa hậu và các Á hậu sẽ đồng hành cùng Ban tổ chức cuộc thi trong các dự án thiện nguyện, chung tay xây dựng cộng đồng và xã hội tại Việt Nam./.

DUNG TRẦN

Việt Nam sắp triển khai thu phí đường bộ tự động bằng hệ thống GPS

Việt Nam sắp triển khai thu phí đường bộ tự động bằng hệ thống GPS

Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, cơ quan này sẽ xây dựng đề án thu phí tự động bằng vệ tinh và nghiên cứu sửa đổi quy định tại Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), hoặc xây dựng nghị định về thu phí bằng công nghệ này, hạn chế phải xây trạm thu phí tốn kém.