COVID-19 tối 21/5: Thêm 58 người nhiễm mới, nhiều bệnh nhân tiên lượng nặng

Chiều 21/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 58 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh. 57 bệnh nhân trong nước có 51 người ở Bắc Giang và Bắc Ninh.

57 ca mắc ghi nhận trong nước có 39 bệnh nhân tại Bắc Giang, Bắc Ninh có 13 bệnh nhân, Hà Nội và Đà Nẵng mỗi nơi 2 bệnh nhân, Lạng Sơn có 1 bệnh nhân.

tu-vong-covid17(1).jpg

Tính từ đợt bùng phát dịch COVID-19 ngày 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.892 bệnh nhân. Bắc Giang là ổ dịch lớn nhất với 767 ca bệnh. Bắc Ninh có 391 ca. Trong ngày hôm nay tính từ 6h sáng, Bắc Giang ghi nhận 99 ca bệnh. Nắc Ninh có 14 bệnh nhân. Số bệnh nhân cả nước trong ngày là 131 người.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 65 ca tiên lượng nặng, trong đó 55 ca rất nặng và 2 ca tiên lượng tử vong (1 ca ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 1 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 61 bệnh nhân có triệu chứng, trong đó 20 ca thở oxy, 3 ca thở máy (HFNC), 1 ca thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục.

Đặc biệt, trong đợt dịch này, có nhiều bệnh nhân dù còn trẻ, không có bệnh lý nền nhưng vẫn chuyển biến nặng. Đó là các trường hợp thai phụ 35 tuổi ở Hà Nội, một nam bác sĩ 37 tuổi, không có bệnh lý nền.

Bệnh nhân thứ 41 tử vong

 Bộ Y tế chiều 21/5 công bố  thêm 1 bệnh nhân COVID-19  tử vong. Bệnh nhân là cụ bà 89 tuổi ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng bị suy tim, tăng huyết áp, tử vong sau 9 ngày mắc COVID-19.

Ngày 28/4, khi đang được chăm sóc tại nhà, bệnh nhân có người nhà là F0 (BN 3547) đến thăm. Ngày 8-10/5, bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi. Ngày 11/5, bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19.

Ngày 17/5, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng phải bằng thở máy, lọc máu liên tục, phối hợp kháng sinh, kháng nấm, chống đông, kháng huyết thanh. Đến tối 20/5, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19.

Đây là bệnh nhân thứ 41 tử vong tính từ khi Việt Nam phát dịch COVID-19 đầu năm 2020 đến nay. 

Riêng ngày hôm nay, có 2 bệnh nhân tử vong. Tính chung trong đợt dịch từ ngày 24/4 đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong.

HẢI MY