Một cụ bà 91 tuổi tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã quyết định đưa con trai ra tòa sau khi phát hiện toàn bộ số tiền tích góp cả đời của mình bị sử dụng cho các chi tiêu gia đình.
Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, do tuổi cao sức yếu và không còn khả năng tự quản lý tài sản, cụ bà họ Lữ đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 9 triệu NDT (33 tỷ đồng), bao gồm cả tiền bán căn nhà tại Bắc Kinh, vào tài khoản của con trai là ông Lữ Nguyên để nhờ giữ hộ.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Theo trình bày của cụ, đây chỉ là quan hệ ủy thác bảo quản tài sản giữa mẹ và con, hoàn toàn không phải hành vi cho tặng hay cho vay. Tuy nhiên, trong thời gian quản lý số tiền này, ông Lữ Nguyên cùng vợ là bà Vương Lan đã sử dụng vào việc trả nợ thế chấp nhà, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cũng như sửa chữa, trang trí nhà cửa.
Tranh chấp bắt đầu phát sinh vào tháng 7/2022 khi bà Vương Lan qua đời. Trong di chúc, bà để lại 50% quyền sở hữu căn nhà cùng hơn 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) tiền gửi cho chị gái Vương Hạnh, phần tài sản còn lại thuộc về ông Lữ Nguyên.
Sau sự việc này, cụ bà Lữ phát hiện khoản tiền mình gửi giữ hộ trước đó hầu như đã bị sử dụng hết nên quyết định khởi kiện con trai, yêu cầu ông Lữ Nguyên hoàn trả toàn bộ hơn 9 triệu NDT. Đồng thời, cụ bà đề nghị Vương Hạnh phải chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi tài sản thừa kế đã nhận. Ở chiều ngược lại, Vương Hạnh cho rằng số tiền trên là tài sản được cho tặng nên bản thân không có nghĩa vụ hoàn trả.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và lời khai của các bên, Tòa án Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) nhận định không tồn tại giấy tờ vay mượn hay thỏa thuận cho vay giữa cụ bà Lữ và con trai. Cả hai bên cũng đều không thừa nhận việc cho tặng tài sản.
Dựa trên hoàn cảnh thực tế, mối quan hệ gia đình và cách thức quản lý, sử dụng tiền, tòa xác định đây là quan hệ nhờ giữ tiền, đồng nghĩa với việc ông Lữ Nguyên có nghĩa vụ quản lý và bảo toàn tài sản cho mẹ. Do khoản tiền đã được sử dụng cho sinh hoạt chung của vợ chồng ông, nghĩa vụ hoàn trả được xác định là khoản nợ chung của gia đình.
Từ những căn cứ trên, tòa tuyên buộc ông Lữ Nguyên phải hoàn trả toàn bộ hơn 9 triệu NDT cho cụ bà Lữ. Cơ quan chức năng xác định Vương Hạnh phải chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi hơn 3 triệu NDT tài sản thừa kế đã nhận từ bà Vương Lan.
Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc và được xem như lời cảnh báo về những rủi ro pháp lý có thể phát sinh khi người cao tuổi giao tài sản cho con cháu quản lý mà không thiết lập thỏa thuận pháp lý rõ ràng.
Theo Toutiao





















Tài khoản ACB liên tiếp nhận 4 giao dịch với tổng số tiền 2 tỷ đồng trong 1 phút, cụ bà 70 tuổi lập tức báo công an
Cụ bà 101 tuổi thường xuyên thức đến 2h sáng xem tivi, thích ăn vặt: Con gái tiết lộ bí quyết trường thọ “lợi hại”
Chữ tiếng Anh trên áo cụ bà khiến người đi đường hốt hoảng!
Phẫn nộ lời khai của nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi, ngồi xe lăn ở Hà Nội: “Tôi cứ tưởng như vậy là bình thường”
Sau 4 năm tập tạ, vóc dáng khiến người trẻ cũng phải nhìn, cụ bà 71 tuổi đã sống cuộc đời mà nhiều phụ nữ mơ ước khi về già
Cuộc gọi cuối cùng của cụ bà mắc kẹt trong phòng tắm tầng 27 hé lộ tình cảnh khủng khiếp trong chung cư Hong Kong (Trung Quốc) khi bị cháy
Cùng chuyên mục
Thông gia gửi túi quà quê, tôi lặn lội rét mướt ra bến xe lấy rồi về mở ra mới nẫu cả ruột, chả hiểu họ nghĩ gì!
Chấm dứt cảnh "cháy túi": 3 tuổi này được bề trên soi đường ngày 9/2, lương thưởng truy lĩnh, làm một hưởng mười
Năm nào cũng nhắc nhưng vẫn có nhà quên: Bỏ ngay ý định cúng loại quả này ngày Táo quân nếu muốn năm mới hanh thông, bớt chông gai
Chỉ trong 1 tháng đầu năm, "vàng nâu" giúp Việt Nam thu về hơn một tỷ USD, hơn 80 nước ồ ạt đặt mua
Cô dâu 61 tuổi lấy chồng, được các con tổ chức đám cưới linh đình: Khoảnh khắc xuất hiện gây xúc động
Học sinh điền "1 túp lều tranh, 2 trái tim..." khiến dân tình cười xỉu: Người có trí tưởng tượng phong phú cũng khó nghĩ ra!