Đại học VinUni đầu tư 6500 tỷ chính thức khánh thành

Sau 14 tháng triển khai, sáng nay (15/1), Đại học VinUni của tập đoàn Vingroup đã chính thức hoạt động.

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức khánh thành Đại học VinUni vào sáng ngày 15/1. Trường Đại học này đã hoàn thiện với tổng diện tích 23ha, với cơ sở vật chất được xây dựng theo tiêu chuẩn QS 5 sao của Quacquarelli Symonds - tổ chức kiểm định giáo dục hàng đầu thế giới.

Đại học VinUni là trường Đại học tư thục không vì lợi nhuận, được xây dựng với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam, hướng đến đẳng cấp quốc tế. Được biết Vingroup đã đầu tư 6.500 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ dành cấp học bổng tài năng, hỗ trợ sinh viên và đồng thời dùng để bù lỗ vận hành trong 10 năm đầu, số tiền còn lại là 3.500 được đầu tư cho cơ sở vật chất của trường.

Dự kiến trong năm học 2020 – 2021 sẽ tuyển sinh khoảng 300 sinh viên thuộc 3 nhóm ngành chính: Kinh doanh Quản trị, Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Khoa học sức khỏe.

Đại học VinUni đầu tư 6500 tỷ chính thức khánh thành
Đại học VinUni đầu tư 6500 tỷ chính thức khánh thành
Toàn bộ tòa nhà đều được sơn nền màu trắng chủ đạo đem lại ấn tượng về một khu thiết kế sang trọng, mang đậm phong cách châu Âu.
Toàn bộ tòa nhà đều được sơn nền màu trắng chủ đạo đem lại ấn tượng về một khu thiết kế sang trọng, mang đậm phong cách châu Âu.

Nhìn vào những hình ảnh của VinUni có thể thấy cảnh quan rất hoành tráng, được thiết kế theo kiến trúc Gothic, đặc trưng là các trục thẳng đứng gợi nhắc đến những cột đá La Mã hướng lên trời nhằm gửi gắm thông điệp "Ngôi trường của ánh sáng tri thức". Các thiết kế này đều do Công ty hàng đầu thế giới Aecom (Mỹ), Westgreen (Canada) và Công ty HBA (Mỹ) đảm nhận.

Đại học VinUni nằm trong quần thể Đại đô thị Vincity Ocean Park (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Dự án gồm Tòa nhà chính, Ký túc xá sinh viên, Nhà thể thao, Khán đài thể thao và Khu Kỹ thuật - phụ trợ, các phòng học, giảng đường đều được thiết kế linh hoạt, nhiều ánh sáng. Khuôn viên của trường còn hướng đến mục đích bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng với tỉ lệ 86% là cây xanh, vườn trên cao, 1.000m2 mái tòa nhà thí nghiệm là tấm lợp pin mặt trời.

Thư viện kỹ thuật số rộng 4.000m2 với nguồn tài liệu khổng lồ, hoạt động 24/7, là trái tim của Đại học VinUni, nơi lý tưởng cho việc học nhóm, nghiên cứu và bàn bạc các dự án khởi nghiệp. 

Ngoài ra trường có ký túc xá triển khai theo mô hình: cùng học, cùng sống, cùng làm việc bao gồm đầy đủ phòng y tế, cửa hàng tiện ích, không gian thư giãn. Khu liên hợp thể thao với diện tích 4.000m2 có bể bơi chuẩn Olympic kích thước 50mx20m, sân bóng, phòng gym và khu thể dục đa năng; sân vận động và khu thể thao ngoài trời.

Đại học VinUni đầu tư 6500 tỷ chính thức khánh thành
Đại học VinUni đầu tư 6500 tỷ chính thức khánh thành
Đại học VinUni đầu tư 6500 tỷ chính thức khánh thành

Với mục tiêu trở thành 1 trong 50 trường Đại học trẻ hàng đầu thế giới, VinUni cũng đã hợp tác với Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania mở ra chiến lược quản trị, phát triển chương trình tuyển dụng và kiểm định chất lượng. Sinh viên được đào tạo với chất lượng của Cornell và Penn, dựa trên các nền tảng chuẩn mực quốc tế tốt nhất, có điều chỉnh để phù hợp với môi trường Việt Nam.

Các nhân tài được đào tạo từ VinUni không chỉ được kỳ vọng phát triển tối đa tiềm năng của bản thân mà còn đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội và tác động tích cực tới nền kinh tế tri thức Việt Nam và toàn cầu.

Thanh Mai

 Xét xử vụ gây tử vong cho bé trai ở trường Gateway: Bản án dành cho các bị cáo

Xét xử vụ gây tử vong cho bé trai ở trường Gateway: Bản án dành cho các bị cáo

Sáng 15/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuyên án sơ thẩm vụ “Vô ý làm chết người”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trường Gateway.