![]() |
| Firstlook poster công bố dự án Đất đỏ. Ảnh: BTC |
Hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu một biểu tượng bất khuất của lịch sử Việt Nam sẽ trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh Đất đỏ (tựa tiếng Anh: Red Earth). Bộ phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, người từng ghi dấu ấn với tác phẩm Hai Phượng.
Theo đại diện nhà sản xuất, dự án được khởi động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất của Võ Thị Sáu (1952–2027), với mong muốn mang đến cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, một góc nhìn sinh động hơn về một giai đoạn lịch sử hào hùng. Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện hình tượng anh hùng, bộ phim hướng đến khắc họa chân dung một thiếu nữ mới 13 tuổi hồn nhiên, giàu cảm xúc nhưng sớm bước vào cuộc chiến khốc liệt.
Ê-kíp sản xuất cho biết “Đất đỏ” không né tránh những góc tối của chiến tranh. Bối cảnh phim sẽ đưa người xem trở về chiến khu Long Mỹ, vùng căn cứ Bà Rịa và đặc biệt là không gian khắc nghiệt tại Côn Đảo nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian”. Những hình ảnh như “chuồng cọp”, “chuồng bò” hay tra tấn bằng vôi bột sẽ không chỉ là tư liệu lịch sử, mà được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh nhằm làm nổi bật sự khắc nghiệt về thể xác và tinh thần mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
Trong thời gian tới, đoàn phim dự kiến tổ chức tuyển chọn diễn viên trực tiếp tại TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tiêu chí được đặt ra không chỉ là khả năng diễn xuất mà còn là sự phù hợp về khí chất nhân vật. Đặc biệt, các vai diễn đòi hỏi thể lực tốt và tinh thần sẵn sàng “lăn xả” trong những điều kiện quay khó khăn như bùn lầy, khói lửa hay không gian địa đạo.
![]() |
| Di ảnh anh hùng Võ Thị Sáu được nhóm họa sĩ "Trái tim người lính Việt Nam" phục dựng năm 2025. Ảnh: BTC |
Theo kế hoạch, “Đất đỏ” sẽ bấm máy vào quý III/2026 và dự kiến ra rạp trong năm 2027. Trước dự án này, cuộc đời Võ Thị Sáu từng nhiều lần được đưa lên màn ảnh và sân khấu. Năm 1976, đạo diễn Lê Dân thực hiện bộ phim Người con gái đất đỏ, với vai chính do Thanh Loan đảm nhận. Đến năm 1995, Hãng phim Truyền hình TP.HCM tiếp tục khai thác đề tài này qua phim Như một huyền thoại.
Trên màn ảnh nhỏ, hình tượng chị Sáu cũng in đậm trong lòng khán giả qua diễn xuất của Thanh Thúy trong phiên bản Người con gái Đất Đỏ. Khi mới 17 tuổi, nữ nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu sắc với lối diễn mộc mạc, cùng giọng hát truyền cảm gắn liền với ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu.
Việc “Đất đỏ” ra đời không chỉ đánh dấu sự trở lại của một hình tượng lịch sử quen thuộc trên màn ảnh rộng, mà còn cho thấy nỗ lực làm mới đề tài cách mạng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng ít tiếp cận với các tác phẩm lịch sử truyền thống, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối, giúp quá khứ được kể lại theo cách gần gũi và giàu sức gợi hơn.





















Bà Nguyễn Thị Bình được phong Anh hùng Lao động
Tổng thống Nga Vladimir Putin trao Huân chương Hữu nghị cho Anh hùng Lao động Thái Hương
Một nữ quân nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Thủ tướng thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Đường 9
Hành trình thầm lặng của vị nữ anh hùng chống bệnh truyền nhiễm cho dân nghèo
Nhân vật chính trong bức ảnh huyền thoại: Là nữ anh hùng Việt Nam vang danh, tên được đặt cho ngôi trường ở tận Cuba
Cùng chuyên mục
“Đất đỏ” đưa hình tượng Võ Thị Sáu trở lại màn ảnh rộng sau hơn ba thập kỷ
Paris Hilton, Snoop Dogg nối gót Kim Kardashian lồng tiếng "Paw Patrol: Phim Khủng Long"
Hoàng Nam – Tina Ngọc Nữ kỷ niệm 15 năm ca hát bằng liveshow “Mãi Là Tình Nhân”
Dự án nghệ thuật ARTPIAD lan toả sáng tạo nghệ thuật bền vững của nghệ sĩ
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh: “Tôi kiên trì trên con đường của riêng mình”
Phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO