Sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Campus France Vietnam, France Alumni Vietnam cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (USTH) đã đồng tổ chức.
![]() |
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Olivier Brochet - Đại sứ Pháp tại Việt Nam đề cập đến những thách thức toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, ảnh hưởng đến các vấn đề về sức khỏe, y tế, … Qua đó, đề cao vai trò của phụ nữ trong khoa học. Phụ nữ là những người đang đóng góp ~50% nỗ lực nhằm giải quyết những bài toán trên.
Đồng quan điểm với ông Olivier Brochet, GS. VS. Châu Văn Minh,Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) chia sẻ niềm tự hào về việc nhà khoa học nữ đang công tác tại VAST đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024. Từ đó, GS. VS. Châu Văn Minh bày tỏ kỳ vọng vào sự đóng góp của nữ giới trong phát triển khoa học, tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và là “bệ phóng” vững chắc để nhiều thế hệ sinh viên nữ tiếp nối vươn xa. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Pháp vì luôn sát cánh, hỗ trợ và đồng hành trong các hoạt động khoa học của VAST trong suốt thời gian qua.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các đại biểu chia sẻ tại chương trình |
Chương trình cũng đã nhận được những chia sẻ cởi mở của các vị khách mời nữ công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế (2011 - 2019); GS. TS. Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng USTH; PGS. TS. Nguyễn Thị Diễn - Giám đốc Nghiên cứu quốc gia, Trung tâm Gia cẩm Mộ sức khỏe GCRF - Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Quốc gia Việt Nam; Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh - Phó Tổng Giám đốc L’Oréal Việt Nam, Giám đốc chương trình L’Oréal - UNESCO For women in science; Bà Nguyễn Thị Thanh An - Trưởng Ban Khí hậu và Năng lượng, Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam; Bà Laurence Lombard - Phụ trách dự án nâng cao năng lực khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Viện nghiên cứu phát triển IRD.
Các vị khách mời đã trình bày nhiều dự án, ý tưởng và giải pháp khoa học xoay quanh các thách thức toàn cầu như Biến đổi khí hậu, Chuyển đổi năng lượng, Môi trường biển, Sức khỏe. Qua đó, họ cũng thể hiện rõ vai trò và đóng góp quan trọng của phụ nữ trong nỗ lực để hóa giải những khó khăn trên.
Thông qua câu chuyện của các vị khách mời, chương trình đã mang đến cho người tham dự cơ hội kết nối, mở rộng và thắt chặt quan hệ trong cộng đồng du học sinh Pháp. Hơn nữa, Ngày hội Cựu sinh viên Pháp với chủ đề “Phụ nữ trong khoa học” cũng lan tỏa nhiều cảm xúc tích cực, khuyến khích nữ giới thêm tự tin, mạnh mẽ hơn trên con đường chinh phục khoa học và cống hiến cho sự phát triển của xã hội.
























Chân dung hai nhà nữ khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023
Chân dung hai nhà nữ khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023
Chân dung hai nhà nữ khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023
Chân dung hai nhà nữ khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023
Nhìn lại Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III - 2023
Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III - 2023: Nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng KHCN
Cùng chuyên mục
TS. Trần Thị Thúy Hoa – Tuổi tác không phải điểm dừng của sự cống hiến
TS. Trần Diệu Linh và vật liệu giải phóng khí cho tái tạo mô
ThS. Hoàng Thị Lài: Một hành trình cống hiến, nhiều giá trị lan tỏa
Nữ kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt và hành trình chế tạo máy biến áp 500kV đầu tiên của Việt Nam
Doanh nhân Trần Huệ Ngọc: Viết giá trị bằng những điều tử tế
Những người phụ nữ giữ lửa tri thức