Đây là số tiền mà người Mỹ muốn tiết kiệm vào năm 2022

Đại dịch Covid-19 đã khiến một bộ phận đáng kể người Mỹ thay đổi cách nghĩ về tiền.

Cuộc khảo sát “Wealth Watch” gần đây của New York Life cho thấy 46% người Mỹ trưởng thành hiện nay nói rằng COVID-19 là một yếu tố mà họ cân nhắc khi xem xét chiến lược tài chính của mình trong năm.

New York Life đã khảo sát 2.200 người trưởng thành trong khoảng thời gian từ ngày 8/12 đến ngày 11/12/2021 và dữ liệu có trọng số để “ước tính một mẫu người lớn mục tiêu dựa trên giới tính, trình độ học vấn, tuổi tác, chủng tộc và khu vực”.

106883326-1621006957444-gettyimages-1282134863-3q4a6798.jpeg
Ảnh: Getty

Trên thực tế, đại dịch đã “chuyển trọng tâm” từ các mục tiêu dài hạn sang các mục tiêu ngắn hạn đối với nhiều người Mỹ, cuộc khảo sát cho thấy.

Khoảng 4/10 người Mỹ tập trung vào việc xây dựng quỹ khẩn cấp, trong khi 31% đang làm việc để trả nợ thẻ tín dụng và 27% đang tập trung vào việc chi trả cho một kỳ nghỉ.

Cụ thể, cuộc khảo sát cho thấy người Mỹ đang đặt mục tiêu tiết kiệm trung bình 5.710 USD vào năm 2022.

“Về tổng thể, chúng tôi đã thấy COVID-19 tác động đến tương lai tài chính và cuộc sống hàng ngày”, Phó chủ tịch cấp cao của New York Life, Aaron Ball cho biết trong một tuyên bố.

“Giờ đây, người Mỹ đang cố gắng đánh giá và tái ưu tiên triển vọng tài chính của họ".

Bước sang năm 2022, 39% số người được hỏi nói rằng họ “hy vọng”, trong khi 25% nói rằng họ cảm thấy rằng họ “đang hướng tới một mục tiêu/lối sống”.

Những người trưởng thành tự tin nhất vào lối sống của mình cho rằng các yếu tố bao gồm tiết kiệm khẩn cấp và quản lý nợ là những lý do giúp họ yên tâm, trong khi những người kém tự tin vào tài chính của họ cho rằng họ thiếu tiết kiệm và khó quản lý nợ là những yếu tố.

Theo New York Life, những người trẻ tuổi hơn ở Mỹ có mối quan tâm đáng kể đến việc tìm kiếm sự trợ giúp tài chính chuyên nghiệp, với 32% thế hệ millennials và 23% Gen Zers nói rằng họ muốn được hướng dẫn tài chính để giúp phát triển chiến lược tăng tiết kiệm của họ.

CHẤN HƯNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương