Đây là trường đại học mà sinh viên tốt nghiệp có thu nhập thuộc nhóm cao nhất cả nước, từ lâu đã được mệnh danh là "ông lớn"

Nhiều cựu sinh viên của trường trở thành lãnh đạo cấp cao của nhà nước, lãnh đạo của các tập đoàn lớn.

Mới đây, tại Ngày Hội tư vấn tuyển sinh đại học chính quy - hướng nghiệp năm 2024, PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm và tự tạo việc làm cho xã hội, có mức thu nhập sau 1 năm tốt nghiệp thuộc nhóm cao nhất cả nước. Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp của trường có đóng góp quan trọng vào sự phát triển các ngành, lĩnh vực trên mọi miền của đất nước. Mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn và đáng tự hào với nhiều doanh nhân hàng đầu, những cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ...".

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Là 1 trong 4 "ông lớn" về đào tạo kinh tế tại Hà Nội 

Tại Hà Nội, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University – NEU) được xem là 1 trong "4 ông lớn khối ngành kinh tế" (3 cái tên còn lại là Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng) vì chất lượng đào tạo thuộc top đầu và điểm chuẩn năm nào cũng cao chót vót. Học sinh muốn thi đỗ trường phải có năng lực học tập thật sự nổi bật. 

Được biết, trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập vào năm 1956. Đây là trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho Nhà nước Việt Nam, chuyển giao, tư vấn công nghệ quản lý và quản trị.

NEU đào tạo rất nhiều ngành, điển hình như: Kinh tế Quốc tế, Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị nhân lực, Luật, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ công chúng....

Nhìn chung, NEU đào tạo chuyên sâu vào học thuật cho sinh viên. So với các trường kinh tế khác thì mức độ học thuật, khái quát ở các môn học của NEU khá cao và nhiều trường đại học cũng thường xuyên tham khảo sách của NEU. Sinh viên NEU được đánh giá có các kỹ năng quản lý, lãnh đạo vững và khi ra trường rất nhiều người đã trở thành lãnh đạo cấp cao của nhà nước, lãnh đạo của các tập đoàn lớn.

Một số cựu sinh viên nổi tiếng của trường có thể kể đến như: Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam; Ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát; Giáo sư kinh tế Đặng Phong; Bà Thái Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sữa TH True Milk; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á;...

Hiện tại, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xây dựng và ban hành chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, trong đó xác định rõ lộ trình để hướng tới đại học. Năm 2024, Trường sẽ triển khai các hoạt động, làm hồ sơ và những thủ tục cần thiết để đến năm 2025 được công nhận chuyển đổi từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân. Bước quan trọng nhất đầu tiên đã được thực hiện là Đảng ủy, Hội đồng trường ban hành Nghị quyết thành lập ba trường trực thuộc theo quy định, bao gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh và Trường Công nghệ. 

Trong số ba trường được thành lập, Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh thuộc lĩnh vực đào tạo truyền thống, thế mạnh của Nhà trường.

Thanh Hương

Chấn động: Bắt giam 2 cựu học sinh đại học hàng đầu Hàn Quốc là thành viên “phòng chat thứ N”, nạn nhân lên đến hơn 60 người

Chấn động: Bắt giam 2 cựu học sinh đại học hàng đầu Hàn Quốc là thành viên “phòng chat thứ N”, nạn nhân lên đến hơn 60 người

Sau hơn 4 năm, phòng chat khiêu dâm khiến hàng nghìn nạn nhân phải điêu đứng vẫn còn là mối đe dọa với rất nhiều người ở Hàn Quốc.

Đọc nhiều nhất