Điểm lại những xu hướng thời trang thịnh hành trong năm 2020

Trong năm 2020, những đôi giày thấp của thập niên 90, áo trench coats, họa tiết chấm bi... trở nên thịnh hành với nhiều biến tấu mới lạ.

Giày gót thấp

 Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Những đôi giày gót thấp cổ điển của thập niên 1990 được nhiều chị em yêu thích trong năm qua. Đây là một thiết kế nữ tính, giản dị, thẩm mỹ và thực tế. Những đôi giày như thế này vẫn giúp tôn dáng, đồng thời không gây khó khăn cho việc di chuyển nên vẫn được chị em yêu thích qua thời gian.

Nhà tạo mẫu và nhà tư vấn sáng tạo Arianna Jones chọn giày gót thấp là xu hướng yêu thích của cô trong thập kỷ mới. Jones nói: "Xu hướng tối giản của những năm 90 đem lại cảm giác gọn gàng, thanh lịch, các ngón chân của bạn được gói gọn trong một đôi giày đẹp và thiết thực”.

Áo khoác "trench coat"

 Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Khoác một chiếc áo "trench coat" lên người, ngay lập tức bạn vừa cảm thấy ấm áp, vừa phong cách mà không cần phải quá cầu kỳ phối đồ. Để thực sự lên dáng với thiết kế này, bạn cần đảm bảo rằng những chiếc áo khoác vừa vặn với cơ thể của bạn, đồng thời, hãy kết hợp với những món đồ giản dị như jeans hay áo len, áo phông.

Áo khoác Trench Coat phù hợp với cả trang phục casual lẫn formal. Cho dù bạn là một người lãng mạn như Humphrey Bogart hay có vẻ ngoài bí ẩn như thanh tra Clouseau, áo khoác Trench Coat là một biểu tượng và là một chiếc áo khoác đáng được lựa chọn.

Họa tiết chấm bi

 Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Họa tiết chấm bi luôn khiến người mặc trở nên trẻ trung, vui vẻ và khiến cho phong cách của họ có chất hiện đại.

Nhà tạo mẫu Kristen Robertiello nói với Insider rằng chấm bi là họa tiết bắt buộc phải có trong năm mới. Nếu cảm thấy không đủ mạo hiểm để mặc chấm bi từ đầu đến chân, Robertiello gợi ý bạn nên dùng họa tiết này trên áo blouse, khăn quàng cổ hoặc tất.

Chất liệu da màu

 Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Quần áo giả da và da sắc màu là xu hướng yêu thích của Robertiello trong năm 2020. "Da màu sắc không chỉ làm vẻ ngoài của bạn sáng sủa hơn mà còn dễ kết hợp với các item khác. 

Nếu bạn chưa sẵn sàng mặc quần hoặc váy làm từ da màu sắc, hãy mua một chiếc áo khoác để dễ dàng bắt kịp xu hướng" - Cô nói. Các màu da như đất nung, xanh nước biển và xanh lục đậm là những lựa chọn an toàn hơn cả. 

Chất liệu da màu khiến diện mạo của bạn nổi bật hơn và cũng khá dễ phối đồ.

Váy áo độn vai

 Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Những thiết kế váy áo độn vai và quần suit nữ may rộng là những mẫu thiết kế phản ánh nữ quyền hiện đang xuất hiện rất nhiều trên các sàn diễn thời trang và được chị em ưa chuộng trong năm qua.

Andrea Seemayer, nhà tạo mẫu và nhà sáng lập của A. Lynn Designs rất thích xu hướng này bởi: “Tôi thích trang phục được lấy cảm hứng từ thời trang nam xuất hiện trên sàn diễn dành cho phụ nữ. Áo khoác hình hộp, dáng vai khỏe khoắn, quần tây thoải mái đều là những item mạnh mẽ và quyến rũ”. 

Họa tiết da rắn

Ảnh: SSS World Corp
Ảnh: SSS World Corp

Những món đồ thời trang và phụ kiện với họa tiết da rắn và màu sắc lạ lẫm cũng được ưa chuộng trong năm qua.

Túi xách tí hon

 Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Một trong những xu hướng được đón nhận một cách bất ngờ nhất là túi mini vào năm 2019. Sang năm 2020, mọi người không còn thấy lạ lẫm với kiểu túi tí hon này nhưng các nhà tạo mẫu lại chỉ mong chúng nhanh chóng biến mất. 

Nhà tạo mẫu Mandelstein nhận xét: "Tôi công nhận những chiếc túi mini sẽ làm giảm áp lực lên lưng và vai của bạn. Nhưng chúng không hề thực tế nếu bạn muốn đựng vài chiếc thẻ. Thêm vào đó, tỷ lệ giống như một món đồ chơi trông thật nực cười".

Áo sơ mi disco

  Ảnh: Internet
  Ảnh: Internet

Mẫu áo sơ mi cổ điển với phần cổ gập kích thước lớn đã được một số nhà mốt đưa trở lại vào thiết kế.

Cổ áo disco đã được một số hãng thời trang cao cấp như Ferragamo và Lanvin đón nhận, nhưng nhà tạo mẫu Robertiello thì quyết liệt phản đối. "Tôi không phải là fan hâm mộ của cổ áo disco. Những chiếc cổ áo quá khổ này làm tôi nhớ đến Studio 54 và trông giống như những chiếc máy bay giấy" - Cô nói.

Váy áo "corset"

 Ảnh: Instagram Lan Ngọc.
 Ảnh: Instagram Lan Ngọc.

Phong cách mặc váy áo "corset" đưa lại vẻ đẹp cổ điển và gợi cảm, nhưng kỳ thực, mặc những thiết kế này sẽ khiến bạn cảm thấy khá bất tiện, bởi người mặc sẽ thấy khó thở, khó chuyển động cơ thể.

Từ đầu năm 2020, corset xâm chiếm mạnh mẽ các sàn diễn thời trang, mạng xã hội và street style. Nhà tạo mẫu Jones cho rằng không dễ để mặc corset một cách sành điệu. Chiếc áo nịt này có thể làm bạn trông thật lố bịch nếu kết hợp trang phục không khéo.

Thêm nữa, chúng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người mặc. Nếu muốn ăn mặc theo phong cách cổ điển, cô gợi ý bạn nên mặc những chiếc váy màu thảo nguyên bồng bềnh hoặc áo sơ mi có tay áo quá khổ.

Áo gi-lê nam

 Ảnh: Internet
 Ảnh: Internet

Áo vest và áo gi-lê vốn nằm trong tổng thể bộ suit của nam giới, năm 2020 chứng kiến một phong cách mới của nam giới khi nhiều đấng mày râu quyết định mặc áo gi-lê bên ngoài áo sơ mi, coi đó là một cây đồ đẳng cấp cho thời trang công sở trong tiết trời thu - đông.

Nhưng các chuyên gia thời trang đánh giá rằng phong cách này quá cổ điển để có thể phù hợp với cuộc sống hiện đại bây giờ. Đối với nam giới, họ có thể mặc một chiếc áo khoác blazer hay áo khoác jacket để giữ ấm, mà vẫn phong cách, lại trông không quá cổ điển, lạ lùng như kiểu mặc áo gi-lê bên ngoài áo sơ mi.

Váy áo đan móc

Ảnh: Gorunway
Ảnh: Gorunway

Thời trang đan móc bỗng gây sốt trở lại trong năm 2020 nhưng đây là một chất liệu có nhiều sự mạo hiểm, đòi hỏi người mặc có sự lựa chọn khéo léo để tôn dáng và giữ được sự trẻ trung.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương