Trước tiên, cha mẹ nên dạy bé những nguyên tắc cơ bản để giao tiếp với người lớn hoặc những phép lịch sự tốt thiểu để tạo dựng một nền tảng về đạo đức, hơn là muốn bé thông minh, phát triên về tư duy.
Dạy con biết nói cảm ơn:
Ngay khi bé bắt đầu biết cách trò chuyện, cha mẹ cần cho con hiểu được các chuẩn mực của lịch sự.
![]() |
Những từ ngữ mà ba, mẹ nên cho trẻ nói nhiều nhất là ”vui lòng” và “cảm ơn”, đây là cách giúp bé trở thành người lịch sự và tỏ lòng biết ơn người khác.
Không nên xen vào khi ai đó đang nói chuyện:
Cha, mẹ nên dạy bé khi người lớn nói chuyện hãy để bé ngồi chơi hoặc làm việc khác.
Nếu cần thiết thì có thể nhờ người xung quanh. Hay là đợi mẹ hoặc người lớn im lặng, nói xong câu lúc đó bé cho bé phát biểu ý kiến của mình.
Nói “xin lỗi” trước khi muốn xen vào câu chuyện của ai đó:
Khi muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện và thu hút sự chú ý của người khác, trẻ cần học cách nói "xin lỗi". Xin lỗi này không phải do gây ra lỗi lầm mà là để xin được tiếp lời.
Từ này dùng khi bản thân xen vào câu chuyện, chuẩn bị làm điều gì đó, hoặc bất chợt hắt hơi, ho.
Ra vào phải gõ cửa:
Trước khi ba, mẹ dạy bé, thì cần phải làm gương, tạo thói quen vào khi phòng trẻ (nếu có) nên gõ cửa. Như vậy, cũng là cách hiệu quả để bé nhìn và học theo.
![]() |
Ngoài ra, phải dậy bé biết dù là khóa cửa hay không, thì cũng phải biết gõ vào cánh cửa tạo dấu hiệu cho người bên trong biết, trước khi con muốn vào.
Che miệng khi hắt hơi, ho hoặc ngoái mũi:
Cách đơn giản nhất, vẫn là chúng ta phải làm gương. Thấy bố, mẹ làm gì bé sẽ học theo. Chỉ bé rằng, nếu có dấu hiệu khó chịu muống ho hay hắt hơi con nên để tay lên che miệng lại.
![]() |
Việc ngoái mũi cũng vậy, nên chỉ bé tránh nơi đông người, nêsu khó chiujcthif dùng tay che lại. Hoặc tốt hơn, lúc con ở một mình, trong phòng,... Tránh để người khác nhìn thấy.
Không nên bàn luận về ai đó:
Trẻ nhỏ không suy nghỉ được nhiều như chúng ta, chính vì vậy thường thấy cái hoặc ai ra sao thì đều nói ngay với bố mẹ.
![]() |
Vì thế, cha mẹ khi nghe được cần phải biết dạy con về những điều này, không nên bàn luận về ngoại hình, bề ngoài của người khác.
Nhờ ai đó một cách lịch sự khi cần thứ gì đó
Đầu tiên, hãy dạy trẻ muốn ai giúp đỡ việc gì, bé phải khoanh tay, lịch sự với người lớn. Khi ai đó giúp đỡ xong, phải biết nói “cảm ơn”. Đây là điều cơ bản mà bố mẹ nên lưu ý dạy trẻ để trở thành người văn minh.
Ngoài ra, nếu muốn lấy một thứ gì đó ở phía bàn bên kia trong khi ăn uống, tuyệt đối không nhoài người qua bàn. Thay vào đó, bé hãy nhờ người khác đưa cho và đừng quên nói lời cảm ơn.
























Dạy trẻ không cần bạo lực
Dạy trẻ cách xử lý khi bị bỏ quên trong ô tô
9 cách dạy trẻ tự bảo vệ mình khi không có ba, mẹ bên cạnh
Trẻ dưới 5 tuổi không nên uống sữa thực vật?
Gã trai sát hại thiếu nữ 16 tuổi trong rừng cao su bị bắt
Thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong vườn cao su, nghi bị hiếp dâm rồi sát hại
Cùng chuyên mục
Nàng Hậu bị mẹ nhắn: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé” - Học vấn hiện ra sao?
Con trai của “Công chúa Samsung” gây sốc khi tiết lộ bí quyết học tập
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?