Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt.
Theo dự báo, trạng thái nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ duy trì đến khoảng ngày 27/5 với nền nhiệt phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
“Riêng tại Hà Nội, do kết hợp với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C. Từ ngày 28/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực trên nhiều khả năng sẽ kết thúc”, bà Nguyễn Thị Huế thông tin trên tờ Tin tức.
Ngoài ra, theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở khu vực miền Trung còn kéo dài đến hết ngày 28/5.
Từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Tại Trung Bộ, từ đêm 28-30/5, có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 27/5, mưa dông sẽ xuất hiện tại Bắc Bộ, chấm dứt nắng nóng gay gắt (Ảnh: Tiền phong).
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Trước diễn biến của đợt nắng nóng kéo dài và đặc biệt gay gắt, sáng 25/5, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát cảnh báo về những nguy cơ đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em.
Theo các chuyên gia, để thích ứng an toàn với thời tiết nắng nóng, mỗi cá nhân cần thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như sau:

Theo các chuyên gia, hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ khi vui chơi hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dịp nghỉ hè cũng là thời điểm nhiều gia đình đi du lịch, dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn làm tăng nguy cơ dẫn đến say nắng ở trẻ nhỏ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ bị say nắng, say nóng có thể tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, chủ động phòng tránh nguy cơ say nắng, say nóng và các biến chứng có thể xảy ra. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Những điều cần biết để đề phòng say nắng, say nóng. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương.
















Miền Bắc sẽ có mưa to 3 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt
Giữa đỉnh điểm nắng nóng, chồng tắt điều hòa để bật máy sưởi phòng ngủ, biết lý do sây cay tôi lập tức ôm con bỏ đi
Nắng nóng đỉnh điểm vượt ngưỡng 40°C: Nhận diện dấu hiệu nguy hiểm và loạt sai lầm "chết người" khi giải nhiệt
Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt?
Ôi giời ơi bỏ ngay nắm lá này vào nem rán thì đừng hỏi tại sao nắng nóng vẫn hết sạch đĩa
Cùng chuyên mục
Vy Vy ra mắt EP “Em Là Hoa Hồng Nhỏ”
5 dấu hiệu sớm của ung thư gan dễ lộ ngay ở vùng bụng, nhiều người Việt lại tưởng chỉ là tăng cân bình thường
Đăng ký định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em mà nhận được thông báo này, cha mẹ cần trình báo công an ngay lập tức
Người sửa xe điện nhiều nhất miền Bắc nói thẳng: Tin tiêu cực về xe điện trên mạng chủ yếu là "dìm hàng"
Vinhomes tung chiêu 'đổi vàng lấy nhà': Cuộc chơi mới có hút dòng tiền khủng trong dân?
Có nên bật đèn thờ cả ngày lẫn đêm?