Theo nghiên cứu của giáo sư hành vi học Harvard, Richard Weissbourd, có những thói quen khi nhỏ ở trẻ có thể phản ánh, dự đoán phần nào tương lai sau này. Nếu trẻ có 3 biểu hiện sau, lớn lên dễ “không có tiền đồ”. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng tính cách của con.
Cụ thể, là 3 biểu hiện sau:
1. Không tập trung
Trẻ bị nhiều cám dỗ từ cuộc sống khiến mất cân bằng giữa học tập và sở thích. Trong giai đoạn mầm non, trẻ thích đồ ăn vặt, thích chơi, khi cha mẹ muốn dạy trẻ điều gì hữu ích thì trẻ lại phản kháng. Dù cha mẹ có ép buộc, trẻ cũng trở nên lơ đễnh. Lúc này, cha mẹ thường quy kết rằng trẻ “không tập trung”.
Thực tế, cách làm đó không phù hợp. Nếu muốn trẻ tăng khả năng tập trung, cha mẹ phải biết phân bổ thời gian hợp lý. Hãy quy định rõ: buổi chiều mấy giờ được ăn vặt, buổi sáng mấy giờ đọc sách cùng cha mẹ. Sự tham gia của cha mẹ là vô cùng quan trọng.
![]() |
| Ảnh minh họa |
2. Thích xem tivi
Hầu như trẻ nào cũng mê xem hoạt hình. Ngồi lâu trước tivi, cha mẹ lại bận rộn không kiểm soát, lâu dần trẻ giảm thể lực, không nghe lời cha mẹ nữa. Từ đó, trẻ lười học, không có động lực với bất kỳ điều gì, dẫn đến trạng thái “không có tiền đồ”.
Cha mẹ cần nhận thức mức độ trẻ lệ thuộc tivi, từ đó giới hạn thời gian xem tivi. Hãy dẫn trẻ ra ngoài chơi, tham gia các hoạt động thú vị để giảm sự phụ thuộc vào tivi.
3. Khả năng tự kiểm soát kém
Trẻ chỉ làm khi cha mẹ nhắc. Khi cha mẹ theo sát, trẻ còn chăm chỉ; nhưng chỉ cần cha mẹ quay đi, trẻ lập tức mất tập trung. Trẻ không nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, lại thấy những việc nhẹ nhàng, không tốn sức thú vị hơn.
Đây là vấn đề phổ biến. Cha mẹ cần tạo cho trẻ cảm giác thành tựu. Khi trẻ hoàn thành việc mà trước đó không muốn làm nhưng lại đạt được kết quả tốt, cha mẹ cần khen ngợi kịp thời. Điều này giúp trẻ hình thành phản xạ tích cực, từ đó dần có ý thức tự giác.
Làm sao để trẻ biết tự suy nghĩ và tự giải quyết vấn đề?
Cha mẹ nên giúp trẻ hình thành những thói quen tốt từ nhỏ: đọc sách, nghe kể chuyện thay vì xem tivi hay chơi game. Trẻ từ 2 tuổi đã nên được tiếp xúc với sách tranh và học hành vi qua đó. Đừng xem thường sức mạnh của sách tranh!
Hãy nắm bắt giai đoạn vàng 3 - 6 tuổi, thời điểm não bộ phát triển mạnh nhất. Đây là thời kỳ tốt nhất để rèn luyện khả năng tập trung thông qua nhiều phương pháp khác nhau.
Thói quen xấu sẽ trở thành chướng ngại trên đường thành công, còn thói quen tốt sẽ chỉ đường cho trẻ.
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều như một tờ giấy trắng. Trẻ sẽ trở thành người thế nào phụ thuộc vào cách cha mẹ giáo dục. Giai đoạn 3 - 6 tuổi là thời điểm quan trọng nhất để hình thành thói quen và tính cách. Nhiều cha mẹ bận rộn mà lơ là giai đoạn này. Hãy tận dụng thời kỳ vàng đó để giúp trẻ hình thành hành vi và phẩm chất tốt, tương lai của con sẽ rộng mở hơn.




















Phụ nữ thuộc những con giáp này sinh con dễ nuôi, dạy con dễ thành tài
Cha mẹ nhớ dạy con: Giúp người khác 3 việc này chỉ rước XUI XẺO, tránh càng xa càng khỏi rước hoạ vào thân!
Bữa ăn sushi “bóc trần” sai lầm dạy con của một bà mẹ Hà Nội: Đừng vì chút lợi nhỏ mà gây hại lớn đến tương lai con!
Nuôi con thời AI - Dạy con dùng AI có trách nhiệm
Gọi điện cho con trai, "dì Tuyết" Vương Lâm nói 1 câu khiến nhiều người ái ngại: Kiểu nuôi dạy con này sai quá!
Nuôi con thời AI - Dạy con sáng tác và tư duy sáng tạo bằng AI
Cùng chuyên mục
Nàng Hậu bị mẹ nhắn: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé” - Học vấn hiện ra sao?
Con trai của “Công chúa Samsung” gây sốc khi tiết lộ bí quyết học tập
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?