Guinea Xích đạo lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Thủ tướng

Bà Manuela Roka Botey đã trở thành Thủ tướng nữ đầu tiên của Guinea Xích sau khi được Tổng thống nước này bổ nhiệm thay thế ông Francisco Pascual Obama Asue.

Tối 1/2, truyền thông Guinea Xích đạo đưa tin Tổng thống nước này, ông Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, đã bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Manuela Roka Botey làm Thủ tướng.

Đây là lần đầu tiên một phụ nữ nắm giữ vai trò trên ở quốc gia Tây Phi này.

  Bà Manuela Roka Botey được bổ nhiệm làm Thủ tướng Guine Xích đạo. (Nguồn: cgtn.com)

Bà Manuela Roka Botey được bổ nhiệm làm Thủ tướng Guine Xích đạo. (Nguồn: cgtn.com)

Bà Botey từng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục Đại học và Thể thao kể từ tháng 8/2020. Bà cũng từng là Phó Trưởng khoa Văn học và Khoa học Xã hội tại Đại học Quốc gia Guinea Xích đạo.

Bà Botey thay thế cựu Thủ tướng Francisco Pascual Obama Asue, người đã giữ chức vụ này trong gần 8 năm.

Guinea Xích đạo, với khoảng 1,5 triệu dân, chỉ có 2 đời tổng thống kể từ khi giành độc lập khỏi Tây Ban Nha vào năm 1968.

Đương kim Tổng thống Teodoro Obiang Nguema, hiện 80 tuổi, đã tại vị từ năm 1979. Hồi tháng 11/2022, ông tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 6 với 95% tổng số phiếu bầu, trở thành nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất thế giới.

Nguồn: TTXVN

Thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 đạt 104,4% so với cùng kỳ

Thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 đạt 104,4% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế trong tháng 1/2023 do cơ quan thuế quản lý ước 165.700 tỉ đồng, đạt 12,1% so với dự toán và 104,4% so với cùng kỳ năm 2022.