Hàng nghìn vệ binh làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Washington phải tạm trú dưới nhà để xe

Dư luận Mỹ cũng đã sốc trước hình ảnh hàng trăm vệ binh nằm nghỉ la liệt ngay trên sàn nhà bên trong trụ sở Quốc hội Mỹ.

Ngày 22/1, 5.000 Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Washington bị yêu cầu rời khỏi khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ và phải tạm trú ở một nhà để xe gần đó. Khu vực nhà để xe chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào, 1 phòng tắm hai ngắn và không có internet. 

Theo Politico, một vệ binh cho biết hôm qua, hàng chục Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ đã xuống chụp ảnh, bắt tay và cảm ơn sự phục vụ của các đơn vị nhưng sau 24 giờ họ đã trục xuất toàn bộ vệ binh xuống nhà gửi xe. 

Hàng nghìn vệ binh làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Washington phải tạm trú dưới nhà để xe
        Hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia phải di chuyển xuống nhà để xe gần tòa nhà Quốc hội để nghỉ ngơi. Ảnh: Politico
Hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia phải di chuyển xuống nhà để xe gần tòa nhà Quốc hội để nghỉ ngơi. Ảnh: Politico

Lý giải về việc này, Thiếu tá Matt Murphy, người phát ngôn lực lượng Vệ binh Quốc gia cho biết các binh sĩ bị cảnh sát yêu cầu di chuyển chỗ nghỉ ngơi khi Quốc hội đang họp, do lo ngại lưu lượng ngày càng tăng số người đi lại bên trong điện Capitol. Vệ binh Quốc gia hiện vẫn phải làm việc theo ca trực 12 tiếng để bảo vệ các khu vực xung quanh Quốc hội Mỹ. Nhưng các vệ binh cho biết, lãnh đạo của họ không chịu trách nhiệm về lệnh này.

Việc phải ở trong không gian chật hẹp của nhà để xe, kết hợp với số lượng phòng tắm hạn chế, có thể dẫn đến việc gia tăng số ca nhiễm Covid-19.

Các nhà lập pháp tỏ ra bất ngờ vì việc này, đồng thời đã kêu gọi một cuộc điều tra. Tối muộn 22/1 (giờ Mỹ), các lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được phép quay trở lại khuôn viên tòa nhà Quốc hội.

Một số Thượng nghị sĩ khác như Kyrsten Sinema, Tammy Duckworth và Mark Kelly thì ngỏ ý sẵn sàng nhường văn phòng của mình làm nơi nghỉ chân cho các binh sĩ.

Trong những tuần sau cuộc bạo loạn ngày 6/1, 25.000 lính Vệ binh Quốc gia đã được điều động về thủ đô Washington D.C để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.

Thanh Mai

Người đẹp nặng 100kg lọt vào top 12 cuộc thi Hoa hậu Trái đất Mỹ 2020

Người đẹp nặng 100kg lọt vào top 12 cuộc thi Hoa hậu Trái đất Mỹ 2020

Emma Loney muốn thay đổi cái nhìn cũ về chuẩn mực nhan sắc và khuyên chị em phụ nữ nên trân trọng và yêu thương bản thân.