Hàng trăm hộ gia đình vùng lũ nhận chia sẻ từ mạnh thường quân sau cơn đại hồng thủy

Vừa qua một chương trình hỗ trợ đầy ý nghĩa đã diễn ra tại phường Kim Trà, Thành phố Huế, trao quà cho 282 hộ nghèo, cận nghèo chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 (Fengshen) và những trận mưa lũ kéo dài.

Tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kim Trà, phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị tài trợ như Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc tế, Công ty TNHH MTV Phú Trường Phát, Câu Lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà thuốc số 10 (943 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh), đã trao quà cho 276 hộ nghèo và cận nghèo.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Huế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Trà, thành phố Huế, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 năm 2025, cơn bão số 12 mang tên quốc tế Fengshen đã đổ bộ trực tiếp, trút xuống Cố đô một sức tàn phá khủng khiếp.

Nước chưa kịp rút, thì liên tiếp hơn mười ngày mưa tầm tã không ngớt đã biến thành phố thành một biển nước mênh mông, gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng, kéo dài chưa từng thấy. Hàng ngàn hộ dân phải tức tốc di dời đến các điểm tập trung, bỏ lại sau lưng tất cả tài sản, nhà cửa chìm trong biển nước đục ngầu, với hy vọng duy nhất là được an toàn.

Mạnh thường quân trao quà cho bà con vùng lũ. 
Mạnh thường quân trao quà cho bà con vùng lũ. 

Riêng tại phường Kim Trà, với điều kiện tự nhiên đặc thù là vùng trũng thấp, mỗi mùa mưa lũ thường xuyên hứng chịu ngập úng nghiêm trọng. Năm nay, tình hình còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Hầu như toàn bộ 26 trên 27 tổ dân phố đều bị ngập, trong đó có đến 15 tổ dân phố chìm sâu và kéo dài trong nước nhiều ngày liền. Hoa màu, vốn là nguồn sinh kế chính của nhiều gia đình, đã bị mất trắng hoàn toàn.

Nhiều tài sản, vật dụng giá trị trong nhà bị hư hỏng nặng nề, cuốn trôi hoặc không thể sử dụng được nữa. Ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại của riêng phường Kim Trà đã vượt mốc 50 tỷ đồng. Con số này không chỉ là những giá trị vật chất, mà còn là nỗi đau, là gánh nặng vô hình đè nặng lên vai hàng trăm gia đình vốn đã chật vật.  

Trước tình hình đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Kim Trà và Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao quà cho 276 hộ thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn. Mỗi phần quà không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm, là niềm an ủi, là nguồn động lực lớn lao. Mỗi phần quà, trị giá 600.000 đồng, bao gồm đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước khoáng, bánh kẹo, thuốc men cần thiết và một khoản tiền mặt. Tổng kinh phí chăm lo hơn 200 triệu đồng.   

Nhiều hộ dân đã được tặng quà và tiền để vượt qua khó khăn. 
Nhiều hộ dân đã được tặng quà và tiền để vượt qua khó khăn. 

Trước đó Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc tế đã trực tiếp đến từng thăm hỏi và tặng quà cho gia đình công nhân đang làm việc tại Thành phố Huế. Mỗi phần quà dành cho người lao động có giá trị từ 3-5 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn cứu trợ cũng trực tiếp ghé thăm và trao tặng quà cho 6 trường hợp là gia đình hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cần thiết. 

Bà Phạm Thị Ngọc Huế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Trà, thành phố Huế, đã xúc động chia sẻ  "Trong đợt ảnh hưởng của bão số 12 vừa qua, toàn Thành phố Huế nói chung và phường Kim Trà nói riêng đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề suốt hơn mười ngày ngập lụt liên tục. Chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ bà con.

Chúng tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng vàng của các tổ chức thiện nguyện, cơ quan, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm đã kịp thời về với Kim Trà, trao những phần quà thiết thực giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn nhất." Bà cũng cho biết thêm, sau khi nước rút, Mặt trận và các đoàn thể đã không ngừng nghỉ, huy động tối đa lực lượng tại chỗ cùng nhân dân tổng dọn vệ sinh, khắc phục môi trường, giúp đời sống người dân sớm trở lại bình thường.

Bà Huế nhấn mạnh. "Những phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn để các hộ nghèo, cận nghèo cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, các tổ chức và nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội."

 Hàng trăm hộ gia đình vùng lũ nhận chia sẻ từ mạnh thường quân sau cơn đại hồng thủy

Bà Phùng Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc tế, đại diện đơn vị tài trợ, không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ về động lực của mình đồng hành cùng bà con vùng lũ.

Bà kể rằng những ngày bão lũ liên tiếp tàn phá từ miền Bắc đến miền Trung đã khiến bà nhiều lần không khỏi xót xa khi nhìn thấy đồng bào mình rơi vào cảnh khó khăn, mất mát. "Mỗi hình ảnh về người dân chật vật trước thiên tai đều khiến tôi day dứt. Chính sự thôi thúc ấy đã khiến tôi quyết tâm kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên và công đoàn công ty cùng chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ." Bà Thủy chia sẻ. 

Lời kêu gọi của bà Thủy đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên ở tất cả các tỉnh, thành nơi công ty có mặt. "Mỗi người tự nguyện đóng góp một ngày công lao động, cùng nhau gây quỹ. Bên cạnh đó, cá nhân bà cũng dành thêm phần đóng góp riêng để tăng nguồn kinh phí hỗ trợ, thể hiện trách nhiệm của một người lãnh đạo tiên phong. Công ty còn gửi tặng những sản phẩm thiết yếu mà đơn vị đang phân phối như bánh kẹo và nước uống, nhằm sẻ chia phần nào những khó khăn với bà con.

"Với tất cả tấm lòng của mình, chúng tôi mong muốn đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào vùng thiên tai. Tôi luôn tin rằng tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách phải được giữ gìn và lan tỏa. Chúng tôi rất vinh dự khi có thể góp một phần nhỏ bé để người dân cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong lúc hoạn nạn."  bà Thủy khẳng định.

Sự hỗ trợ của chính quyền và mạnh thường quân đã phần nào hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau lũ. 
Sự hỗ trợ của chính quyền và mạnh thường quân đã phần nào hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau lũ. 

Đại diện cho 276 hộ nghèo và cận nghèo của phường Kim Trà, bà Nguyễn Thị Trâm Anh – một mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ, đã không kìm được cảm xúc chia sẻ. Cuộc sống của ba mẹ con bà nhiều năm nay luôn là chuỗi ngày chật vật, khó khăn chồng chất khó khăn. Mỗi ngày, bà vừa phải đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày, vừa cố gắng hết sức để lo cho con ăn học. Có những lúc tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi trước những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Mười ngày bão lũ vừa qua như một đòn giáng mạnh, khiến gia đình bà càng thêm kiệt quệ. Tài sản bị ảnh hưởng nặng nề, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn. "Nếu không có chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ, chắc tôi không biết phải bấu víu vào đâu. Trong buổi trao quà hôm nay, khi được nhận 1,2 triệu đồng tiền mặt cùng các phần nhu yếu phẩm.

Tôi vô cùng xúc động và biết ơn tấm lòng của các mạnh thường quân. Các cô chú đã không ngại đường sá xa xôi, từ trong Nam ra tận Huế để thăm hỏi, động viên chúng tôi. Với tôi, món quà không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là động lực lớn lao để tiếp tục cố gắng vươn lên, quyết tâm thoát nghèo và nuôi dạy hai con nên người,".

VIÊN TRẦN

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Nghị định số 136/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2024.