News Americas Now đưa tin, người đẹp Dee-Ann Kentish-Rogers - Hoa hậu Hoàn vũ Anh 2018 là một trong 7 thành viên của Đảng Anguilla Progressive Movement vừa gia nhập Hạ viện Anh. Cô đã đánh bại cựu Thủ tướng Anguilla Victor Banks để chiến thắng khu vực bầu cử Valley South trong cuộc Tổng tuyển cử Anguilla.
Anguilla là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, thuộc vùng Caribean, một trong những đảo xa nhất ở phía Bắc của quần đảo Leeward trong khu vực Antilles.
![]() |
| Dee-Ann Kentish-Rogers (ngoài cùng bên phải) và các đại diện APM trong buổi nhậm chức. Ảnh: Thedailyherald. |
Cuộc bầu cử đã giúp Kentish-Rogers ghi tên vào danh sách thành viên Hạ viện Anh. Ngoài ra còn có thành viên khác của đảng chính trị Anguilla Progressive Movement (APM) cũng giành được ghế vào Hạ viện (Hạ viện có tổng cộng 11 ghế).
Theo News Americas Now, lãnh đạo đảng, Tiến sĩ Ellis Webster đã gặp Thống đốc Tim Foy vào sáng 30/6 để nhậm chức Thủ tướng. Webster cùng với các thành viên APM gồm Kentish-Rogers, Haydn Hughes, Kenneth Hodge, Kyle Hodge và Quincia Gumbs-Marie góp mặt ở buổi tuyên thệ, tiến hành thực thi các nhiệm vụ của họ.
Người đẹp Dee-Ann Kentish-Rogers sinh năm 1993, cô là người da màu đầu tiên chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Anh và lọt vào top 20 của cuộc thi Miss Universe 2018. Cô sở hữu nét đẹp khác biệt, nhưng lại được khen ngợi vì vốn trí thức và khả năng ứng xử thông minh.
![]() |
| Dee-Ann Kentish-Rogers. |
Cô từng là động viên Olympic với 2 lần thi đấu tại giải Common Wealth (giải Olympic cho các nước thuộc địa của Anh Quốc). Tuy nhiên do chấn thương, cô đã chuyển sang theo đuổi ngành luật và trở thành luật sư chuyên nghiệp.






















Hành trình tái sinh của Hoa hậu bị bỏng 85% cơ thể: "Tôi sống trong làn da ấy"
Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ nhận được giải thưởng 500 triệu đồng
Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đổi sang hình thức thi online vì dịch Covid-19
Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn áo dài dân tộc tại Miss Universe 2020
Giá cao su tăng do kinh tế thế giới có dấu hiệu hồi phục
Giá vàng thế giới và trong nước tăng giảm trái chiều
Cùng chuyên mục
Giải mã “hệ vi sinh vật vùng rễ” cà phê bằng công nghệ Ý: Mở hướng đi mới cho nông nghiệp xanh ở Tây Nguyên
Nghiên cứu khoa học thành công chưa đồng nghĩa với thương mại hóa thành công
ThS. Lê Thị Mỹ Hảo: "Muốn nông nghiệp bền vững, phải coi đất là một cơ thể sống"
PGS.TS. AHLĐ Nguyễn Thị Trâm: "Nếu không có chính sách đủ mạnh, rất khó thu hút người trẻ đến với nông nghiệp"
GS.TS Vũ Thị Thu Hà: “Tôi hạnh phúc khi chứng kiến một ý tưởng khoa học hình thành từ phòng thí nghiệm được ứng dụng trong thực tiễn”
44 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Lễ Tôn vinh và Biểu dương Nữ trí thức VIệt Nam tiêu biểu năm 2026