Hội nghị INWES-APNN 2024: Triển khai các công việc liên quan công tác tổ chức theo đúng tiến độ

Sáng 27.2, Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam họp triển khai các công việc liên quan đăng cai tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024.
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam họp triển khai công tác tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam họp triển khai công tác tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024

Thực hiện Kết luận cuộc họp ngày 21/2 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2024  (INWES-APNN 2024), Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam đã triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị.

Theo Kết luận cuộc họp ngày 21/2, Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ trình Ban Đối ngoại Trung ương kế hoạch đối ngoại năm 2024, trong đó có hoạt động Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương  2024; là đầu mối tổ chức Hội nghị; Phối hợp với Ban Tuyên giáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham mưu văn bản báo cáo Ban Bí thư phân công Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị và tiếp kiến đoàn đại biểu dự Hội nghị…

 GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội phụ trách đối ngoại của Hội Nữ trí thức Việt Nam tại cuộc họp
 GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội phụ trách đối ngoại của Hội Nữ trí thức Việt Nam tại cuộc họp

 Trên cơ sở cuộc họp với Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam đã điều chỉnh một số chi tiết trong dự thảo Đề án tổ chức Hội nghị, đồng thời trao đổi và thống nhất các sự kiện tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị, như: địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu quốc tế; lịch trình đưa đón đại biểu Việt Nam và quốc tế; dự kiến các thành viên trong Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ Hội nghị; dự kiến các phương án triển khai công tác vận động tài trợ, tìm kiếm thêm nguồn lực để tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả tốt nhất.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam chỉ đạo rà soát, sàng lọc các sự kiện trong chương trình của Hội nghị đảm bảo tinh, gọn, hiệu quả, gây ấn tượng với đại biểu quốc tế. Theo đó, Hội nghị  quốc tế các nhà khoa học và kỹ sư nữ INWES  diễn ra trong phiên khai mạc (ngày 4.10), chia làm 2 hội nghị chuyên đề: Chuyên đề 1: Giới và STEM; Chuyên đề 2: Sức khỏe và môi trường. Hội nghị thường niên APNN 2024 diễn ra vào ngày 5.10, có các nội dung: Báo cáo hoạt động 2024 ( Các nước/vùng lãnh thổ báo cáo hoạt động 2024 theo thứ tự alphabet)Bàn thảo chiến lược hoạt động của APNN cho các năm tiếp theoThông qua Chương trình hành động; Họp Ban lãnh đạo Mạng lưới quốc tế INWES và Mạng lưới khu vực APNN.

TS Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà  Lê Thị Hoàng Cúc, Phó Tổng thư ký Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Lê Thị Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam,Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và khởi nghiệp (từ phải sang)
TS Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà  Lê Thị Hoàng Cúc, Phó Tổng thư ký Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Lê Thị Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam,Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và khởi nghiệp (từ phải sang)

Bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Phụ trách đối ngoại đề xuất sẽ thông tin đến các quốc gia tham dự về 2 sự kiện là Galadiner ( tối 4.10) và Triển lãm các sản phẩm nghiên cứu của nữ trí thức. Đối với Galadiner, dự kiến phía Việt Nam sẽ tham gia tiết mục trình diễn áo dài và 2 tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Phần nghệ thuật này thống nhất giao cho NSND Lệ Ngọc, Ủy viên BCH Hội Nữ trí thức Việt Nam và Sân khấu Lệ Ngọc chịu trách nhiệm. Các quốc gia tham dự Hội nghị sẽ đăng ký mỗi đoàn 1 tiết mục. Trên cơ sở đăng ký của các đoàn, Ban Tổ chức Hội nghị sẽ cấu trúc, xây dựng chương trình Galadiner đảm bảo sự lan tỏa của Văn hóa Việt trong sự kết nối với quốc tế tại ngôi nhà chung là Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Các đoàn quốc tế cũng sẽ  đăng ký mang sản phẩm nghiên cứu của nữ trí thức nước mình trưng bày tại triển lãm.

Dự kiến Hội nghị INWES-APNN 2024 diễn ra trong 2 ngày (4-5/10/2024) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC ( Khu Công nghệ cao Láng-Hòa Lạc) với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, trong đó có khoảng 70 đại biểu quốc tế đến từ 20 quốc gia.

T.S Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đề xuất các phương án thực hiện bộ nhận diện Hội nghị. Sau khi được phê duyệt, việc thực hiện bộ nhận diện Hội nghị sẽ được triển khai và thông tin đến các quốc gia tham dự.

Các đại biểu trao đổi, đề xuất nhân sự vào Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Hội nghị
Các đại biểu trao đổi, đề xuất nhân sự vào Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Hội nghị

Hội nghị INWES-APNN 2024  là hoạt động có ý nghĩa lớn, nhằm tạo đà cho các hoạt động hợp tác phát triển của Hội không chỉ với các đối tác quốc tế, mà còn với các tổ chức, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam. Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín và trách nhiệm của Hội Nữ Trí thức Việt Nam trong phát huy vai trò đổi mới sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức (Women Innovation) nhằm phục vụ phát triển bền vững đất nước với những mục tiêu, nhiệm vụ tới năm 2030, tầm nhìn 2045 phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm của quốc gia đăng cai, ngày 2/3 Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương để thông báo về tiến độ triển khai công việc và xin ý kiến về các việc liên quan cần phối hợp.

Chu Thu Hằng

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam về việc  tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024

Chiều nay (21/2), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã làm việc với Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024.