Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Chi hội Nữ trí thức và Trung tâm COSTAS

Năm 2023, ngoài hoạt động hỗ trợ kết nối, Chi hội và Trung tâm COSTAS còn chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ Sở hữu trí tuệ

Sáng 11/2, tại Hà Nội, Chi hội Nữ trí thức (NTT) và Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp (COSTAS) phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động trong năm 2022 và thông qua định hướng năm 2023.

Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng đông đảo hội viên Chi hội NTT và Trung tâm COSTAS.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Chi hội COSTAS. Ảnh: Hoàng Toàn
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Chi hội COSTAS. Ảnh: Hoàng Toàn

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Tân, Chi hội trưởng Chi hội COSTAS đã báo cáo những kết quả hoạt động của Chi hội trong năm 2022.

PGS.TS Nguyễn Minh Tân chia sẻ, năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng vẫn để lại nhiều hệ quả đối hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chi hội NTT và Trung tâm COSTAS đã tổ chức nhiều hoạt động, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà khoa học nữ trong hoạt động quảng bá, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

Trong hoạt động kết nối, Trung tâm và Chi hội NTT COSTAS đã kết nối thành công nhiều nữ khoa học với doanh nghiệp và hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng kết quả nghiên cứu khoa học thông qua Nhiệm vụ “Phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của Đề án “ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) của Bộ KH&CN.

Trong hoạt động đào tạo, Trung tâm và Chi hội NTT COSTAS phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) triển khai các khóa học với chủ đề “Làm thế nào phát triển thị trường cho các sản phẩm KH&CN?” vào tối thứ tư của pha 1 và tối thứ năm của pha 2, thu hút được nhiều hội viên tham gia.

Trong hoạt động giao lưu, kết nối kinh doanh, hội viên của Chi hội COSTAS đã tham gia rất tích cực các hoạt động nhằm kết nối, thiết lập mối quan hệ hợp tác trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, là tham dự kết nối doanh nghiệp Viễn Đông, Nga với các doanh nghiệp Việt Nam về gỗ và vật liệu xây dựng và Diễn đàn đối thoại Việt – Nga từ 15-16/12/2022 tại Hà Nội.  

Trong năm 2022, nhiều cá nhân xuất sắc của Chi Hội cũng được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước: PGS.TS Nguyễn Minh Tân được mời tham dự và vinh danh tại lễ trao giải BEST INNOVATION AWARD CEREMONY do Quỹ toàn cầu Hitachi tổ chức tại Tokyo từ 10-11/1/2023; Ths. DS. Nguyễn Thị Hương Liên - PTGĐ Công ty Sao Thái Dương được vinh danh tại 2 giải thưởng: Top 10 Ngôi sao Sáng chế IPSTAR 2022 và Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022, Công Ty CP Sao Thái Dương cũng đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Tính đến hết năm 2022 (năm thứ tư của Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 1 (2019-2024), Chi hội NTT COSTAS có 45 hơn hội viên (bao gồm hơn 20 giám đốc doanh nghiệp và hơn 20 nhà khoa học).

Bà Lê Thị Khánh Vân - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp báo cáo về các hoạt động của Trung tâm trong năm 2022. Ảnh: Hoàng Toàn
Bà Lê Thị Khánh Vân - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp báo cáo về các hoạt động của Trung tâm trong năm 2022. Ảnh: Hoàng Toàn

Tại Hội nghị, ThS. Lê Thị Khánh Vân – Giám đốcTrung tâm COSTAS cũng đã báo cáo những kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2022.

Bên cạnh những hoạt động hỗ trợ kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp qua việc trưng bày, giới thiệu công nghệ và sản phẩm tại địa chỉ 42 Dương Khuê và trên website www.sanphamkhoahoc.vn, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Thuộc Chương trình Hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2025 của Bộ KH&CN) thông qua một loạt chương trình, hoạt động tích cực như: giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia triển lãm “Business partnering online meeting open”; tổ chức Hội nghị kết nối giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Hội nghị kết nối cung – cầu, Hội nghị kết nối đầu tư…

Kết quả cho thấy, 6 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được Trung tâm hỗ trợ, giới thiệu đều thiết lập được các quan hệ đối tác lâu dài, đạt được mức tăng trưởng tối thiểu 50%, trung bình tăng trưởng 100%, thậm chí có doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng 150%.

Ngoài ra, Trung tâm COSTAS cũng hỗ trợ kết nối hợp tác kinh doanh cho Vùng Viễn Đông, Nga với các doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực gỗ và vật liệu xây dựng.

Lãnh đạo Trung tâm cũng tích cực tham dự các Hội thảo Quốc tế (như Hội thảo Quốc tế trực tuyến về Dự án Nâng cao năng lực xuyên biên giới cho Phụ nữ KH&CN của các nước APEC), tham gia mạng lưới nữ lãnh đạo trong nước và nước ngoài…

Năm 2023, song song với định hướng phát triển các hoạt động hỗ trợ kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học theo chiều rộng, Chi hội và Trung tâm COSTAS còn chú trọng triển khai, thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ Sở hữu trí tuệ (SHTT), Đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh cho cộng đồng Nữ trí thức Việt Nam” qua một số hoạt động sau:

- Điều tra khảo sát đánh giá nhu cầu, nhận thức về vai trò SHTT và năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ

- Triển khai các chuyên đề truyền thông về vai trò sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh trên Truyền hình TTXVN, 02 Tạp chí

- Đào tạo tập huấn về SHTT, đổi mới sáng tạo và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa họa, thương mai hóa kết quả nghiên cứu và sản xuất kinh doanh

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu trực tiếp và trực tuyến các tài sản trí tuệ và các kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam.

- Tổ chức triển lãm giới thiệu tài sản trí tuệ và kết quả đổi mới sáng tạo của cộng đồng nữ trí thức Việt Nam từ 21-23/4/2023 tại Hà Nội để chào mừng Ngày SHTT Thế giới 26/4.

Thay mặt lãnh đạo Hội, TS. Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam đã gửi lời chào và chúc mừng của GS.TS Lê Thị Hợp tới toàn thể Hội viên Chi hội NTT Bộ KHCN và Trung tâm COSTAS.

“Trung tâm COSTAS là một trong 3 đơn vị trực thuộc Hội NTT Việt Nam hoạt động hiệu quả, giới thiệu các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nữ đến được với doanh nghiệp, kết nối được thị trường. Đây là đơn vị “cầu nối”, hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học tới sản xuất và tới người tiêu dùng” – TS. Phạm Thị Mỵ phát biểu.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Hội NTT Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Chi hội NTT Bộ Khoa học Công nghệ, cho Trung tâm COSTAS và các hội viên có nhiều thành tích trong năm 2022.

Lãnh đạo Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội COSTAS. Ảnh: Hoàng Toàn
Lãnh đạo Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội COSTAS. Ảnh: Hoàng Toàn
Lãnh đạo Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội viên Chi hội COSTAS. Ảnh: Hoàng Toàn
Lãnh đạo Hội NTT Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội viên Chi hội COSTAS. Ảnh: Hoàng Toàn
TS Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam trao tặng Bằng khen cho hội viên có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: Hoàng Toàn
TS Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam trao tặng Bằng khen cho hội viên có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: Hoàng Toàn
TS Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam trao tặng Bằng khen cho hội viên có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: Hoàng Toàn
TS Phạm Thị Mỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hội NTT Việt Nam trao tặng Bằng khen cho hội viên có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: Hoàng Toàn
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Toàn
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Toàn

Diệu Thuần - Hoàng Toàn

Kết nối đầu tư, chắp cánh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kết nối đầu tư, chắp cánh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhiều hoạt động kết nối đầu tư, cung – cầu diễn ra hết sức sôi nổi, nhiều kết nối thỏa thuận, quan hệ đối tác lâu dài đã được thiết lập.