New York Times dẫn số liệu từ Dự án Bầu cử Mỹ của giáo sư Michael McDonald từ Đại học Florida, tính đến chiều ngày 2/11 (giờ địa phương), khoảng 35,5 triệu người Mỹ đã trực tiếp đến điểm bỏ phiếu trong khi số cử tri thực hiện quyền bầu cử qua thư là 62,1 triệu người.
![]() |
| Các điểm bỏ phiếu ở bang Detroit đã bắt đầu công tác kiểm phiếu. Ảnh: New York Times. |
Điều này cho thấy hình thức bỏ phiếu sớm so với thông lệ được nhiều người ủng hộ. Các chuyên gia cho rằng, số người đi bầu cử năm 2020 sẽ phá vỡ kỷ lục năm 2016 khi gần 139 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu.
Ông Joe Biden đã tập trung vận động cử tri da màu và gốc La tin, những người này thường đi bỏ phiếu sớm thay vì đến điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử như những người ủng hộ Tổng thống Trump. Còn ông Trump thì đang nỗ lực để giới hạn thời gian kiểm phiếu trong khi đảng Dân chủ viện dẫn thách thức thời đại dịch nhằm kiểm phiếu chặt chẽ hơn.
Bang Texas và Hawaii đã ghi nhận số người đi bỏ phiếu cao kỷ lục, vượt qua số liệu của năm 2016. Một số bang khác như North Carolina, Georgia và Florida, số người thực hiện quyền bầu cử năm 2020 bằng 90% tổng số cử tri đi bỏ phiếu vào năm 2016.




















KQXSDN 6/4/2022: Trực tiếp xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 6/4/2022
Thị trường tài chính mong đợi điều gì từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020?
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Cuộc đua tốn kém nhất lịch sử xứ sở cờ hoa
Bảng giá xe Peugeot tháng 4/2022
Giá thép hôm nay 6/4: Tiếp tục tăng do thiếu hụt nguồn cung
Siêu bão mạnh nhất thế giới nhấn chìm 150 ngôi nhà ở Philippines
Cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV
Khi khoa học Việt cần một cú hích từ chính người làm khoa học
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ
Sun PhuQuoc Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam về chỉ số đúng giờ tháng 01/2026
22 tác phẩm báo chí được vinh danh vì đóng góp cho khoa học và chuyển đổi số