Huỳnh Như lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Quả Bóng Vàng Việt Nam

Tiền đạo Huỳnh Như trở thành cầu thủ giành nhiều Quả Bóng Vàng Việt Nam nhất lịch sử sau khi nhận giải lần thứ năm vào tối 25/2.

 Trước đó, Huỳnh Như đã bốn lần nhận Quả Bóng Vàng, ngang bằng đàn chị Đoàn Thị Kim Chi (2004, 2005, 2007, 2009) ở hạng mục cho nữ và Phạm Thành Lương (2009, 2011, 2014, 2016) ở hạng mục cho nam. Tiền đạo sinh năm 1991 lần lượt nhận giải vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022.

Huỳnh Như phát biểu cảm tưởng khi lập kỷ lục tại Quả bóng vàng 2022
Huỳnh Như phát biểu cảm tưởng khi lập kỷ lục tại Quả bóng vàng 2022

Huỳnh Như còn lập kỷ lục  khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành bốn Quả Bóng Vàng liên tiếp. Trong quá khứ, ba cầu thủ từng hai liên tiếp giành danh hiệu này là cựu tiền đạo Lê Công Vinh (2006, 2007), cựu tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi (2004, 2005) và cựu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (2011, 2012).

Trong quãng thời gian 5 lần Huỳnh Như giành QBV Việt Nam (2016, 2019, 2020, 2021 và 2022), cô gái kim cương của bóng đá nội có được mọi danh hiệu mà một nữ cầu thủ Việt Nam có thể mơ ước: 7 lần vô địch quốc gia cùng đội TPHCM, 3 huy chương vàng SEA Games, 1 lần vô địch Đông Nam Á.

Trong năm 2022, Huỳnh Như giúp CLB TP HCM Iập cú đúp danh hiệu ở giải nữ vô địch quốc gia và Cup Quốc gia. Cô cũng là đội trưởng nữ Việt Nam giành HC vàng SEA Games 31 rồi vé dự World Cup nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử.

Huỳnh Như trưởng thành trong màu áo CLB TP HCM từ năm 2009. Sau 12 năm gắn bó, cô giành bảy chức vô địch quốc gia, bốn Cup quốc gia. Ở cấp đội tuyển, Như giành ba HC vàng SEA Games, một chức vô địch AFF Cup và giành vé dự World Cup nữ. Cô cũng đang nắm kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển với 59 bàn, hơn kỷ lục cũ của đàn chị Lưu Ngọc Mai hai bàn.

Huỳnh Như đang được Lank mượn từ CLB TP HCM với hợp đồng một năm và kết thúc sau ngày 31/5/2023. Cô đã ghi dấu ấn đậm nét tại CLB này. Sau 16 trận, Huỳnh Như ghi sáu và kiến tạo hai bàn, trở thành chân sút có hiệu quả tốt thứ hai của đội. Chính những thành tích này giúp Huỳnh Như tạo ra điểm vượt trội so với các ứng viên khác tại hạng mục cho nữ Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022.

Huỳnh Như trong màu áo Lank (Bồ Đào Nha)
Huỳnh Như trong màu áo Lank (Bồ Đào Nha)

“Cá nhân Như nghĩ cái tên nào đã vào trong danh sách đề cử thì đều xứng đáng giành Quả bóng vàng cả. Thực tế tôi không nghĩ quá nhiều đến chuyện kỷ lục nhưng tôi tin rằng bất kỳ sự nỗ lực, cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đó là lý do tôi cố gắng không ngừng để phát triển bản thân.

Thật sự trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện mình sẽ nhận được nhiều vinh quang như vậy. Đôi khi tôi nhìn lại cũng cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc. Dù vậy, việc đã có HCV SEA Games, 5 Quả bóng vàng hay đã xuất ngoại thi đấu không hề ảnh hưởng đến động lực phát triển của bản thân tôi.

Tôi quan niệm người nào mà thỏa mãn, hài lòng vì bản thân thì tương lai có thể dễ dàng nhận thất bại. Chính vì vậy khi đạt được một mục tiêu, tôi sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu khác cao hơn, luôn cho bản thân những tham vọng, ước mơ để nỗ lực phấn đấu. Vì vậy mà dù nhiều người nghĩ tôi thành công tại CLB Lank nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã thành công”, Huỳnh Như cho biết.

TH

Hành trình bền bỉ đi tới vinh quang của đội trưởng bóng đá nữ Huỳnh Như

Hành trình bền bỉ đi tới vinh quang của đội trưởng bóng đá nữ Huỳnh Như

Ở tuổi 31, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như vẫn toả sáng rực rỡ cùng đội tuyển Việt Nam.