Lần đầu tiên trong lịch sử y học Israel, một ca phẫu thuật cấy ghép tim nhân tạo hoàn toàn đã được thực hiện thành công tại Trung tâm Y tế Đại học Hadassah. Bệnh nhân là một người đàn ông 63 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối, được thay thế hoàn toàn trái tim thật bằng một thiết bị tim nhân tạo tiên tiến.
![]() |
Trong ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ, trái tim tự nhiên của bệnh nhân được loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng một thiết bị tim nhân tạo có cấu tạo từ titan, mô sinh học lấy từ động vật cùng hệ thống cảm biến công nghệ cao.
Thiết bị này thuộc liệu pháp tim nhân tạo toàn phần (Total Artificial Heart – TAH), hiện được xem là phương án tối ưu cho những bệnh nhân suy tim hai thất khi tình trạng suy giảm chức năng cả hai buồng tim khiến cơ thể không thể được cung cấp đủ máu, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như khó thở, phù nề và mệt mỏi kéo dài.
Tại Israel, các ca can thiệp trước đây thường chỉ sử dụng thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD), giữ lại tim thật để duy trì tuần hoàn. Tuy nhiên với những trường hợp suy tim hai thất như bệnh nhân lần này, giải pháp LVAD không còn hiệu quả. Việc cấy ghép tim nhân tạo toàn phần trở thành lựa chọn duy nhất giúp kéo dài sự sống cho bệnh nhân.
Để chuẩn bị cho ca mổ phức tạp, ê-kíp y tế tại Hadassah đã được cử sang Pháp đào tạo trực tiếp từ hãng sản xuất thiết bị tim nhân tạo CARMAT. Sau khi tiếp thu công nghệ, đội ngũ bác sĩ tim mạch, phẫu thuật viên, gây mê, y tá phẫu thuật và kỹ thuật viên tim-phổi đã trở về và huấn luyện lại toàn bộ hệ thống tại Hadassah.
Giáo sư Ofer Amir, Trưởng khoa Tim mạch – người chỉ đạo chính của ca phẫu thuật, cho biết đây là một dấu mốc y học chưa từng có tại Israel. "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xin phê duyệt từ Bộ Y tế và Ban lãnh đạo bệnh viện, đến việc phối hợp với quỹ bảo hiểm y tế Clalit để chi trả chi phí lên đến 1,6 triệu shekel".
![]() |
Tim nhân tạo do Carmat sản xuất |
Bác sĩ Amit Korah, trưởng nhóm phẫu thuật, nhấn mạnh: “Trái ngược với các ca trước, chỉ hỗ trợ thất trái, thì lần này, bệnh nhân sống hoàn toàn nhờ vào tim nhân tạo mà không còn trái tim thật trong cơ thể. Đây là cơ hội sống duy nhất cho những người mà cả hai buồng tim đều ngừng hoạt động".
Trên thế giới hiện mới chỉ có 114 ca cấy ghép tim nhân tạo hoàn toàn được thực hiện, và đây là ca đầu tiên tại Israel đạt được thành công. Theo bác sĩ Korah, các chỉ số sinh tồn hậu phẫu cho thấy kết quả khả quan, và tình trạng bệnh nhân đang phục hồi tốt từng ngày.
Ca phẫu thuật đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực điều trị suy tim giai đoạn cuối tại Israel, mở ra hy vọng mới cho hàng nghìn bệnh nhân không có cơ hội nhận được tim hiến tặng phù hợp. Bệnh viện Hadassah cho biết sẽ tiếp tục triển khai phương pháp này như một phần của chương trình điều trị tim mạch tiên tiến trong thời gian tới.
Người đàn ông đầu tiên sống hơn 100 ngày với trái tim nhân tạo titanium
Sự kiện đánh dấu một bước quan trọng cho mục tiêu tim nhân tạo vĩnh viễn trong tương lai