Kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở bé gái

Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc sử dụng kháng sinh trong năm đầu đời có thể làm tăng đáng kể nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em gái.

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố bởi các nhà khoa học Hàn Quốc, việc sử dụng kháng sinh trong vòng 12 tháng đầu sau sinh có liên quan đến hiện tượng dậy thì sớm ở bé gái. Đặc biệt, trẻ được kê kháng sinh trước 3 tháng tuổi có nguy cơ dậy thì sớm cao hơn 33%. Con số này thậm chí tăng lên 40% nếu kháng sinh được sử dụng ngay trong 14 ngày đầu sau khi chào đời.

Kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở bé gái

Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu của 322.731 trẻ sơ sinh và trẻ dưới 12 tháng tuổi tại Hàn Quốc, theo dõi cho đến khi bé gái đạt 9 tuổi và bé trai 10 tuổi. Kết quả cho thấy, những bé gái tiếp xúc sớm và nhiều với kháng sinh có nguy cơ dậy thì sớm cao hơn rõ rệt. Cụ thể, những trẻ dùng từ 5 loại kháng sinh trở lên có nguy cơ cao hơn 22% so với nhóm sử dụng không quá 2 loại.

Ngược lại, các nhà khoa học không phát hiện mối liên hệ tương tự giữa việc dùng kháng sinh và dậy thì sớm ở bé trai.

Phát biểu tại hội nghị khoa học chung của Hiệp hội Nội tiết Nhi khoa châu Âu (ESPE) và Hiệp hội Nội tiết châu Âu (ESE), tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 10/5, Giáo sư Choi Yoon Soo, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết phát hiện này củng cố thêm giả thuyết rằng sự thay đổi hệ vi sinh đường ruột hoặc ảnh hưởng đến chuyển hóa nội tiết do dùng kháng sinh có thể là yếu tố khởi phát dậy thì sớm.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ giúp giảm nguy cơ dậy thì sớm, từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng miễn dịch và vi sinh lành mạnh ngay từ giai đoạn sơ sinh.

Dậy thì sớm, hay còn gọi là dậy thì sớm thực sự (Central Precocious Puberty – CPP), là hiện tượng trẻ em bắt đầu phát triển các đặc điểm sinh dục thứ cấp trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Hiện tượng này phổ biến hơn ở trẻ nữ và nguyên nhân chính xác vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu.

Từ kết quả nghiên cứu này, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh và bác sĩ nên thận trọng khi kê đơn kháng sinh cho trẻ nhỏ, nhằm hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nội tiết của trẻ.

TM (theo AP)

Ăn bơ khi mang thai có thể giúp giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm ở trẻ sơ sinh

Ăn bơ khi mang thai có thể giúp giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm ở trẻ sơ sinh

Một nghiên cứu mới từ Phần Lan đã lần đầu tiên làm sáng tỏ mối liên kết đáng ngạc nhiên giữa việc dùng bơ trong thai kỳ và khả năng giảm nguy cơ dị ứng ở trẻ.