Khởi tố vụ ôtô biển xanh tông chết 2 người bán hoa quả

Công an TP Thanh Hóa đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Thông để phục vụ điều tra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông (39 tuổi, trú phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Văn Thông là tài xế của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - đã điều khiển xe biển xanh tông chết hai người bán hoa quả trên vỉa hè và một người bị thương. Hiện ông Thông đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó vào sáng 27-3, chiếc xe biển xanh 36M-002.67 của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa do ông Thông lái đưa ông Nguyễn Đức Cường - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa - cùng một số cán bộ của đơn vị này từ TP Thanh Hóa lên sân bay Thọ Xuân để vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá, do Tổng cục Thủy sản mở lớp.

Khi đên phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, ôtô nêu trên va chạm với xe máy biển số 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm, 66 tuổi, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điều khiển. Sau đó, xe ôtô mất lái lao vào tiệm bán hoa quả ven đường làm 2 người tử vong là ông L.V.A., 65 tuổi, trú tại phố Cao Sơn, phường An Hưng, và H.V.H., trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ông Lê Hải Đàm bị thương.

Thanh Mai