Khu chợ bán thịt dơi, rắn đáng sợ nhất Indonesia vẫn hoạt động giữa "bão" virus corona

Dịch corona vẫn đang diễn ra, nhiều người nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các khu chợ chuyên bán các loại động vật hoang dã để làm món ăn, tuy nhiên họ đã lầm.

Chợ Tomohon (Indonesia) từng là điểm du lịch nổi tiếng với việc giết mổ "dã man" các loại động vật hoang dã . Đặc sản của chợ gồm dơi và rắn, các loài được coi là thiếu an toàn. 

Một quầy hàng bày bán thịt chó ở chợ Tomohon (Ảnh: The Sun)
Một quầy hàng bày bán thịt chó ở chợ Tomohon (Ảnh: The Sun)

Mặc dù các nhà khoa học vẫn đang tranh luận về nguồn gốc của virus corona chủng mới, có một bộ phận không nhỏ tin rằng nó bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, và chủng virus này lây từ dơi hoặc rắn sang cho con người.

Tuy nhiên, khu chợ nói Tomohon này vẫn hoạt động bình thường với những động vật như dơi, rắn, chó, khỉ cùng nhiều "món đặc sản" khác bất chấp nhiều cảnh báo của giới chuyên gia rằng hoạt động này có thể khiến virus lây lan.

Những động vật như dơi, rắn, chó,... được cho là món ăn yêu thích của người thiểu số Minahasa
Những động vật như dơi, rắn, chó,... được cho là món ăn yêu thích của người thiểu số Minahasa

"Chợ Tomohon và nhiều khu chợ khác đang bán động vật hoang dã ở Indonesia có khả năng trở thành nơi sinh sản virus corona" - Giáo sư R. Wasito, thuộc Phòng Dịch bệnh thú y, ĐH Gadjah Mada, thành phố Yogyakarta, Indonesia, cảnh báo.

Giáo sư Wasito nhấn mạnh rằng theo như ông biết, hiện "chưa có trường hợp nào cho thấy virus corona chủng mới lây từ dơi sang người ở Indonesia".

Khu chợ này không dành cho những người yếu tim.
Khu chợ này không dành cho những người yếu tim.

Trong khi chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán (Trung Quốc) bán lạc đà, koala, cá sấu, công... trước khi dịch virus corona hoành hành, chợ thú khét tiếng Tomohon ở miền Bắc Indonesia cũng bán mèo, chó và khỉ. Chính việc đối xử với động vật "tàn nhẫn dã man" và trải nghiệm như "đi bộ qua địa ngục" ở đây đã khiến Tomohon trở thành điểm thu hút khách du lịch. Thậm chí, khu chợ từng được liệt kê trên TripAdvisor là điểm thu hút hàng đầu.

Mặt tiền của chợ đầy màu sắc của trái cây, cá hun khói hay gia vị cay nồng… 
Mặt tiền của chợ đầy màu sắc của trái cây, cá hun khói hay gia vị cay nồng… 

Thoạt nhìn, Tomohon dường như không khác các chợ truyền thống điển hình. Bãi đậu xe tắc nghẽn với xe tải và những người bán hàng dong bán đủ loại mặt hàng, từ kem và kẹo đến đồ chơi bằng nhựa và hoa tươi. Mặt tiền của chợ đầy màu sắc của trái cây, cá hun khói hay gia vị cay nồng… Tuy nhiên, hình ảnh này chỉ đang che giấu bí mật đằng sau của khu chợ được mệnh danh là "đáng sợ nhất" Indonesia.

Lượng khách đã giảm đáng kể từ khi chính phủ Indonesia ban lệnh cấm tạm thời đối với người Trung Quốc.
Lượng khách đã giảm đáng kể từ khi chính phủ Indonesia ban lệnh cấm tạm thời đối với người Trung Quốc.

Khu chợ này vốn rất hút du khách Trung Quốc, nhưng số lượng du khách tới đây đã giảm đột biến kể từ khi chính phủ Indonesia ban hành lệnh cấm tạm thời đối với người Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực từ 12h sáng thứ Tư tuần này. Các chuyến bay đến từ Trung Quốc cũng bị cấm.

Trong hôm 5/2, Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Tiểu Thiên (Xiao Qian) kêu gọi chính quyền Indonesia "không nên phản ứng thái quá và gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động đầu tư và nền kinh tế" - theo Jakarta Post.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã phản ứng bằng cách nói rằng: "Lợi ích quốc gia của chúng tôi là số 1".

PHƯỢNG LÊ (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương