Kinh nghiệm du lịch Bhutan, điểm đến tốt nhất để ghé thăm vào năm 2020

NGỌC CHÂU

Kết quả từ Lonely Planet cho thấy, điểm đến du lịch theo xu hướng nhất vào năm 2020 là Bhutan – quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Theo đó Bhutan đứng đầu cuốn sách Best in Travel 2020, một ấn phẩm thường niên của 10 quốc gia, thành phố, khu vực và điểm đến có giá trị tốt nhất trong năm tới.

Bhutan – đất nước Himalayan nhỏ bé với mục tiêu trở thành quốc gia hữu cơ đầu tiên vào năm tới, có các tu viện, lễ hội và leo núi tuyệt vời chính là những điểm thu hút khách du lịch.

Không khoa trương, ồn ào như chính nền văn hóa đẫm nét Phật giáo Hymalaya, nhỏ bé và dường như cô lập với thế giới bên ngoài, nhưng Bhutan được đánh giá khá cao từ các chuyến du lịch giá trị.

Tổng quan về Bhutan

Kinh nghiệm du lịch Bhutan, điểm đến tốt nhất để ghé thăm vào năm 2020

Bhutan là một quốc gia ở Nam Á và nó ở giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Quốc gia này có diện tích hơn 47000km2 và một là một quốc gia bị cô lập trên thế giới với địa hình không có biển và được bao quanh bởi núi. Và nơi đây được mệnh danh là quốc gia  với nền văn hóa Phật giáo Himalaya còn sót lại.

Bhutan – đất nước của sự bền vững

Theo SCMP, thường được gọi là “giới cuối cùng của Shangri-La”, vương quốc Himalaya này đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia hữu cơ 100% đầu tiên trên thế giới vào năm tới. Bhutan cấm sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu trong tất cả các trang trại.

Lượng carbon của Bhutan tạo ra không khí không chỉ ít mà còn âm là do họ có thể cùng lúc tạo nên năng lượng tái tạo. Đầu năm 2017, Bhutan tạo ra 2,2 triệu tấn CO2 nhưng những cánh rừng Bhutan có thể cô lập được lượng CO2 lớn bằng 3 lần con số trên.

Bhutan còn xuất khẩu phần lớn lượng năng lượng tái tạo sinh ra từ những dòng nước chảy xiết trên sông. Nhờ đó họ lại có thể bù đắp khoảng 6 triệu tấn CO2 thải ra nước. Dự đoán vào năm 2020, mỗi năm Bhutan sẽ xuất khẩu đủ lượng điện để bù lại 17 triệu tấn CO.

Kinh nghiệm du lịch Bhutan, điểm đến tốt nhất để ghé thăm vào năm 2020

“Bhutan thực sự là một trong những chủ đề nổi bật của Best in Travel năm nay, đó là nhận thức ngày càng tăng về tính bền vững và chăm sóc những điều làm cho thế giới của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn” – Tom Hall, phó chủ tịch trải nghiệm của Lonely Planet cho biết. Ông này cũng nói thêm “Bhutan đóng vai trò hàng đầu của những nỗ lực tốt đẹp đó”.

Cũng có nhiều lý do khác để đến thăm Bhutan như các tu viện đáng kinh ngạc, các lễ hội tuyệt vời hay leo núi cổ điển trên dãy Himalaya. “Bhutan còn có rất nhiều điều hấp dẫn mà khách du lịch chắc chắn sẽ rất quan tâm”, đó là nhận định của Tom Hall.

Tuy là một đất nước không giàu có, không cung cấp những dịch vụ du lịch xa xỉ, nhưng nơi đây lại không phải là một điểm đến rẻ, việc du lịch cũng còn nhiều điểm không thuận lợi như: Bhutan chỉ có một sân bay quốc tế duy nhất là Paro Airport, một sân bay khó hạ cánh nhất trên thế giới.

  Sher-Dor Madrasah ở Uzbekistan, một trong những quốc gia có thể được tìm thấy dọc theo con đường tơ lụa Trung Á. Ảnh: Getty Images

Sher-Dor Madrasah ở Uzbekistan, một trong những quốc gia có thể được tìm thấy dọc theo con đường tơ lụa Trung Á. Ảnh: Getty Images

Tính đến năm 2011 chỉ có 8 phi công trên thế giới đủ tiêu chuẩn để lái máy bay đáp xuống sân bay này. Bên cạnh đó mọi du khách tới đây đều phải đi theo tour, và phải bỏ ra tối thiểu 250 USD một ngày…. Có thể nhận thấy rằng đây là một mức giá khá đắt đỏ và giới hạn số lượng người có thể tham gia, nhưng đây lại là một cách để Chính phủ nước này bảo vệ sự yên bình của đất nước trước sự phát triển ồ ạt của du lịch, đồng thời đảm bảo những người tham gia cảm nhận, hiểu rõ được giá trị chuyến đi du lịch tới đất nước xinh đẹp của họ.

Tom Hall cho rằng đó cũng chính là lý do mà có thể du lịch của Bhutan không trở nên “đông đúc” hơn sau khi được Lonely Planet công nhận.

Thời điểm đi du lịch Bhutan

Kinh nghiệm du lịch Bhutan, điểm đến tốt nhất để ghé thăm vào năm 2020

Khí hậu ở đây thay đổi theo độ cao và nền nhiệt ẩm dần khi di chuyển về phía nam. Càng về đêm thì nhiệt độ ở  đây càng bị giảm và càng lên cao nhiệt độ càng giảm dần. Và khí hậu ở đây được chia làm 4 mùa rõ rệt và mùa xuân tầm từ tháng 3 tháng 4. Có thể nói vào mùa thu tầm tháng 9 cho tới tháng 11 chính là thời điểm lý tưởng để đi du lịch Bhutan.

Bởi khi này thời tiết có mưa tuy nhiên bạn sẽ được ngắm nhìn hoa đỗ quyên và nhiều loài hoa khác vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra mùa hè cũng là một thời điểm được nhiều du khách yêu thích khám phá Paro hay Thimpu chẳng hạn. Tuy nhiên nếu muốn đi thì bạn nên đặt trước vài tháng cho tới nửa năm.

Cách di chuyển tới Bhutan

  Naksel Boutique Hotel & Spa là khu resort đẳng cấp ở Paro, thành phố duy nhất ở Bhutan có sân bay quốc tế. Ảnh: Hostel.

Naksel Boutique Hotel & Spa là khu resort đẳng cấp ở Paro, thành phố duy nhất ở Bhutan có sân bay quốc tế. Ảnh: Hostel.

Để di chuyển tới Bhutan bạn cần phải quá cảnh ở một trong 3 địa điểm sau: Ấn Độ, Bangkok, Singapore. Bởi vì du lịch tới Bhutan từ Việt Nam hơi khó và các chuyến bay cũng không nhiều. Thông thường mỗi ngày chỉ có khoảng 2 chuyến bay tới địa điểm này.Vì vậy tốt nhất bạn nên lên kế hoạch sớm để có thể mua được vé máy bay.

Các điểm tham quan ở Bhutan

Bhutan là một quốc gia của Phật giáo chính vì vậy nơi đây có nhiều tu viện cũng như các pháo đài. Đây là các công trình vô cùng nổi bật và là dấu ấn của quốc gia này. Dưới đây trong cẩm nang du lịch Bhutan của mình chúng tôi sẽ bật mí cho bạn các điểm tham quan hấp dẫn nhất ở Bhutan.

Tu viện Taktsang

  Một trong những địa điểm tham quan bậc nhất của Bhutan chính là tu viện Taktsang. Đây cũng chính là điểm đến mà bất cứ ai ghé quốc gia này đều phải tới tham quan và khám phá.

Một trong những địa điểm tham quan bậc nhất của Bhutan chính là tu viện Taktsang. Đây cũng chính là điểm đến mà bất cứ ai ghé quốc gia này đều phải tới tham quan và khám phá.

Pháo đài Punakha

  Đây được đánh giá là một pháo đài đẹp nhất của Bhutan. Nó nằm ngay giữa hai con sông nổi tiếng chính là Pho Chu và Mo Chu. Và được xây dựng từ những năm thế kỷ 17 được xem là cung điện hoàng gia Bhutan cho đến những năm giữa thế kỷ 20. Ban đầu nó có tên gọi với nghĩa là Lâu đài hạnh phúc. Ngày nay đây là địa điểm thường xuyên mở cửa dành cho các du khách tham quan.

Đây được đánh giá là một pháo đài đẹp nhất của Bhutan. Nó nằm ngay giữa hai con sông nổi tiếng chính là Pho Chu và Mo Chu. Và được xây dựng từ những năm thế kỷ 17 được xem là cung điện hoàng gia Bhutan cho đến những năm giữa thế kỷ 20. Ban đầu nó có tên gọi với nghĩa là Lâu đài hạnh phúc. Ngày nay đây là địa điểm thường xuyên mở cửa dành cho các du khách tham quan.

Tháp Kora

  Ngọn tháp này được xây dựng từ năm 1740 và được làm bằng đá và đây cũng chính là công trình đường bệ ở thung lũng Karamling. Tháp này chính là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo có sớm nhất ở quốc gia này. Nơi đây được xây dựng để xua đuổi tà ma và lưu giữ nhiều dấu tích của Phật giáo.

Ngọn tháp này được xây dựng từ năm 1740 và được làm bằng đá và đây cũng chính là công trình đường bệ ở thung lũng Karamling. Tháp này chính là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo có sớm nhất ở quốc gia này. Nơi đây được xây dựng để xua đuổi tà ma và lưu giữ nhiều dấu tích của Phật giáo.

Pháo đài Trongsa

  Khu pháo đài này vô cùng rộng lớn với nhiều khu phức hợp ở trong đó với nhiều cấp bậc rõ àng. Và nó có ngôi đền quan trọng chính là nơi thờ các vị thần quan trọng. Ngoải ra đứng trên pháo đài này bạn có thể ngắm nhìn được dòng sông Mangde Chu hiền hòa và phần xanh mướt của cây cối và thảm cỏ.

Khu pháo đài này vô cùng rộng lớn với nhiều khu phức hợp ở trong đó với nhiều cấp bậc rõ àng. Và nó có ngôi đền quan trọng chính là nơi thờ các vị thần quan trọng. Ngoải ra đứng trên pháo đài này bạn có thể ngắm nhìn được dòng sông Mangde Chu hiền hòa và phần xanh mướt của cây cối và thảm cỏ.

Tháp Druk Wangyal Chorten và tháp Dochula

  Hướng về dãy Himalaya trên ocn đèo Dochula chính là tháp cao 3100m và có tới 108 tòa tháp rải rác ở xung quanh. Đây được đánh giá là một công trình trẻ tuổi và tháp Druk Wangyal do Thái Hậu của Bhutan xây dựng từ năm 2004. Và đó là phần hậu cảnh cho tháp Dochula từ thế kỷ 14. 

Hướng về dãy Himalaya trên ocn đèo Dochula chính là tháp cao 3100m và có tới 108 tòa tháp rải rác ở xung quanh. Đây được đánh giá là một công trình trẻ tuổi và tháp Druk Wangyal do Thái Hậu của Bhutan xây dựng từ năm 2004. Và đó là phần hậu cảnh cho tháp Dochula từ thế kỷ 14. 

Bảo tàng quốc gia Bhutan

  Bảo tàng quốc gia Bhutan tọa lạc trên ngọi đồi ở phía trên tu viện Paro Dzong. Nó là một điểm đến thú vị ở Bhutan và nó vốn là một tháp canh cổ đã được cải tạo. Và vị vua thứ 3 của Bhutan chính là Jigme Dorji Wangchuck đã cho trùng tu và thêm vào đó các cơ sở hạ tầng để làm nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, các bức tranh có giá trị, và các mẫu vật.

Bảo tàng quốc gia Bhutan tọa lạc trên ngọi đồi ở phía trên tu viện Paro Dzong. Nó là một điểm đến thú vị ở Bhutan và nó vốn là một tháp canh cổ đã được cải tạo. Và vị vua thứ 3 của Bhutan chính là Jigme Dorji Wangchuck đã cho trùng tu và thêm vào đó các cơ sở hạ tầng để làm nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, các bức tranh có giá trị, và các mẫu vật.

Các món ăn ngon ở Bhutan

Bhutan là một quốc gia nổi tiếng với nhiều món ăn ngon hấp dẫn. Bởi các món ăn ở đây được chế biến theo phong cách đặc trưng từ những nguyên liệu đặc trưng. Để bạn hiểu thêm ẩm thực nơi đây, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn các món ăn mà bạn nên thưởng thức. Đừng quên ghi vào cẩm nang du lịch Bhutan của mình bạn nhé!

Ema datshi

  Đây là món ớt ngâm phô mai và là món ăn nổi tiếng nhất ở đây. Hầu hết trong mỗi bữa ăn chúng ta đều thấy được sự hiện diện của loại món ăn này. Để làm nên món ăn này có thể dùng ớt đỏ hoặc ớt xanh đều được. Và sau đó cho thêm phô mai ngoài ra còn có thể cho bơ vào để tăng thêm độ béo cho món ăn. Với mỗi ngời dân ở đây sẽ có cách chế biến khác nhau tạo thành món ăn ngon hấp dẫn.

Đây là món ớt ngâm phô mai và là món ăn nổi tiếng nhất ở đây. Hầu hết trong mỗi bữa ăn chúng ta đều thấy được sự hiện diện của loại món ăn này. Để làm nên món ăn này có thể dùng ớt đỏ hoặc ớt xanh đều được. Và sau đó cho thêm phô mai ngoài ra còn có thể cho bơ vào để tăng thêm độ béo cho món ăn. Với mỗi ngời dân ở đây sẽ có cách chế biến khác nhau tạo thành món ăn ngon hấp dẫn.

Gondo Datshi

  Món trứng rán bơ ở đây cũng được khá nhiều người yêu thích. Trứng được trộn chung với phô mai và thêm vào đó bơ. Ngoài ra nếu thích ăn cay người dân ở đây còn chơ thêm vào các hạt ớt khô và tất cả tạo thành được một hỗn hợp trứng phô mai và bơ mềm và rát ngon, béo hấp dẫn.

Món trứng rán bơ ở đây cũng được khá nhiều người yêu thích. Trứng được trộn chung với phô mai và thêm vào đó bơ. Ngoài ra nếu thích ăn cay người dân ở đây còn chơ thêm vào các hạt ớt khô và tất cả tạo thành được một hỗn hợp trứng phô mai và bơ mềm và rát ngon, béo hấp dẫn.

Jasha Maru

  Món gà hầm hay đôi khi còn được gọi là món cà ri gà ở đây rất được yêu thích. Nhiều du khách khi ghé đây cũng rất thích để thưởng thức món ăn hấp dẫn này. Đặc biệt để tạo thành được món ăn ngon chuẩn vị nhất của người Bhutan người ta còn cho vào cả gừng để tạo nên hương vị cay nồng cho món ăn.

Món gà hầm hay đôi khi còn được gọi là món cà ri gà ở đây rất được yêu thích. Nhiều du khách khi ghé đây cũng rất thích để thưởng thức món ăn hấp dẫn này. Đặc biệt để tạo thành được món ăn ngon chuẩn vị nhất của người Bhutan người ta còn cho vào cả gừng để tạo nên hương vị cay nồng cho món ăn.

Bánh Hoentay

  Loại bánh này có nguồn gốc từ thung lũng Haa. Về cơ bản nó khá giống bánh Momo của người Ấn Độ hay Tây Tạng. Tuy nhiên để làm nên món bánh này người dân ở đây đã dùng bột kiều mạch. Còn phần nhân được làm từ lá củ cải, phô mai hoặc rau bina.

Loại bánh này có nguồn gốc từ thung lũng Haa. Về cơ bản nó khá giống bánh Momo của người Ấn Độ hay Tây Tạng. Tuy nhiên để làm nên món bánh này người dân ở đây đã dùng bột kiều mạch. Còn phần nhân được làm từ lá củ cải, phô mai hoặc rau bina.

Shakam ema Datshi

  Ở Bhutan có nhiều món ăn ngon được chế biến từ nguyên liệu chính là phô mai và đây cũng không phải là một món ăn ngoại lệ. Để tạo thành được món ăn ngon nhất người dân đã sây khô thịt bò và bảo quản nó với độ dày khá lớn nên vẫn còn lưu lại được vị tươi ngon của món ăn. 

Ở Bhutan có nhiều món ăn ngon được chế biến từ nguyên liệu chính là phô mai và đây cũng không phải là một món ăn ngoại lệ. Để tạo thành được món ăn ngon nhất người dân đã sây khô thịt bò và bảo quản nó với độ dày khá lớn nên vẫn còn lưu lại được vị tươi ngon của món ăn. 

Suja

  Suja chính là món trà bơ nổi tiếng dành cho những bữa sáng lạnh lẽo. Và đây cũng chính là một món ăn nổi tiếng dành cho Tây Tạng hay Nepal. Trà được làm bằng lá trà và đôi khi được cho vào các loại thảo mộc sau đó khuất tan với bơ. cuối cùng là thêm vào một ít muối nên có vị thơm của trà, vị béo của bơ mặn và vị mặn mặn của muối nên càng làm cho đồ uống này thêm phần đặc biệt.

Suja chính là món trà bơ nổi tiếng dành cho những bữa sáng lạnh lẽo. Và đây cũng chính là một món ăn nổi tiếng dành cho Tây Tạng hay Nepal. Trà được làm bằng lá trà và đôi khi được cho vào các loại thảo mộc sau đó khuất tan với bơ. cuối cùng là thêm vào một ít muối nên có vị thơm của trà, vị béo của bơ mặn và vị mặn mặn của muối nên càng làm cho đồ uống này thêm phần đặc biệt.