![]() |
| Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Minh |
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn, thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Đại diện Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự.
Tiếp nối Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, sự kiện năm nay mang chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới mà còn là một không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng”.
Theo Ban Tổ chức, Lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở rộng không gian giao lưu, để các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.
Quy mô chương trình năm nay được thể hiện qua 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia; không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống. Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ tham gia các chương trình biểu diễn, tạo nên chuỗi hoạt động âm nhạc đa văn hóa trong suốt bốn ngày Lễ hội.
Từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và trải nghiệm văn hóa, Lễ hội hướng tới việc đưa công chúng tiếp cận các nền văn hóa theo nhiều hình thức khác nhau. Đây cũng là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu trong một không gian giao lưu quốc tế tại Hà Nội.
Một điểm mới của Lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế”. Tại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Thông qua trò chơi điện tử, công chúng có thể trực tiếp khám phá các yếu tố lịch sử và văn hóa bằng hình thức tương tác. Khu vực này còn có các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition và hiệu ứng màn hình LED, tạo thêm một không gian trải nghiệm hướng đến công chúng trẻ.
Việc đưa trò chơi điện tử và công nghệ vào một sự kiện văn hóa cho thấy cách tiếp cận đa dạng hơn đối với việc giới thiệu di sản. Những giá trị truyền thống được đặt cạnh các hình thức sáng tạo đương đại, tạo thêm phương thức để công chúng tiếp cận và trải nghiệm văn hóa.
Từ chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với những hình thức sáng tạo mới, đồng thời tạo không gian để Việt Nam và các quốc gia tham dự tăng cường giao lưu.
Diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội cũng góp phần giới thiệu Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO - như một không gian giao lưu văn hóa quốc tế. Qua các hoạt động kéo dài bốn ngày, công chúng có cơ hội tiếp cận nhiều sắc màu văn hóa, trong khi các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.
Tại buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn, các thông tin về chương trình, nội dung và công tác tổ chức được chia sẻ nhằm tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao trong quá trình chuẩn bị và triển khai Lễ hội.



















UNESCO giới thiệu văn hóa trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2024: Cầu nối văn hoá, năm châu tụ hội giữa lòng Thủ đô
“Lễ hội văn hóa" bùng nổ trong đêm Trang phục dân tộc Miss Grand Vietnam 2023: Hết trống lân, cà kheo đến cải lương, hát bội
Robot tham gia nấu phở tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2024
Cùng chuyên mục
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia
Bốn kiệt tác của Studio Ghibli lần đầu cập bến màn ảnh rộng Việt Nam vào mùa thu 2026
Thế giới kỳ ảo và quy mô xây dựng công phu của "Yêu Nhân Thần Thám: Kỳ Án Trường An"
HANIFF VIII: Khi kho tư liệu điện ảnh cần một cách kể mới
Chuẩn hóa lưu trữ điện ảnh số: Đầu tư cho ký ức hình ảnh quốc gia
Cái giá kinh hoàng phải trả trong siêu phẩm kinh dị "Tế Nhi Cải Mệnh"