Dù đã đầu tháng 11 âm lịch và vào tiết lập đông được hơn 2 tuần nhưng nền nhiệt tại các tỉnh, thành miền Bắc vẫn khá cao. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho hay nhiều năm nay, mùa đông có xu hướng ấm dần lên.
Theo kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán, khoảng giữa thế kỷ XXI, nhiệt độ cả nước sẽ tăng 1,2-1,6 độ C. Theo đó, mùa đông ngày càng ấm lên, ít rét đậm, rét hại. Mặc dù vậy, vẫn có hiện tượng thời tiết cực đoan rét đậm, rét hại và hoàn toàn có khả năng xảy ra mưa tuyết trong tương lai.
Đặc biệt khoảng 10 năm trở lại đây, mùa đông đến muộn và ấm hơn là do tác động của biến đổi khí hậu. Số ngày rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C và số ngày rét hại với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C giảm rõ rệt.
"Đợt rét đậm đầu tiên năm nay có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12; các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam chịu ảnh hưởng La Nina, hiện tượng này hiếm gặp bởi La Nina thường có chu kỳ 2 năm", ông Hưởng cho biết.
Tại TP.HCM, những ngày qua nhiều khu vực thường xuyên có mưa, nhất là vào chiều tối. Mưa diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, lượng mưa không quá lớn nhưng lặp lại nhiều lần.
Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho hay, TP vẫn đang trong mùa mưa nên đợt mưa trong những ngày qua là bình thường.
![]() |
Nguyên nhân chủ yếu do có rãnh áp thấp nằm ngay trên khu vực Nam Bộ, trên rãnh áp thấp này tồn tại một vùng xoáy thấp cũng ngay trên khu vực Nam Bộ tạo hội tụ ẩm và gây mưa. Dự báo từ ngày 24/11, đợt mưa này có xu hướng giảm và kết thúc trong khoảng 2 ngày tiếp theo.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định có một vùng xoáy khả năng sẽ mạnh lên thành bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Nam, gây mưa cho khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM vào những ngày đầu của tháng 12.
Ngoài ra, TP.HCM đang bước vào đợt triều cường đầu tháng 11 âm lịch nên mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong các ngày 25, 26 và 27/11. Đỉnh triều dự kiến vào ngày 25 và 26/11 (tức ngày 2 và 3/11 âm lịch). Dự báo mực nước đo được tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,65-1,7 m, vượt báo động III khoảng 0,05-0,1 m; thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 4-6 giờ và 16-18 giờ.
Đây là kỳ triều cường lên cao với mức độ rủi ro thiên tai ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai là cấp độ 2, cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và ven sông.



















Mặt nạ của Son Heung Min gây sốt với cổ động viên Hàn Quốc
Tòa đang xét xử người cha và mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong ở TP.HCM
Elon Musk sẽ 'đại ân xá' cho các tài khoản Twitter bị khóa vào tuần tới
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần
Làn sóng sa thải nhân viên công nghệ lan sang Ấn Độ, thời của các công ty khởi nghiệp đã hết?
Thị trường nông sản vẫn chưa xuất hiện tín hiệu lạc quan
Cùng chuyên mục
VinFast Viper: Một chiếc xe, ba lợi thế, người mua tranh thủ chốt cọc sớm
Phiên bản nâng cấp Vinhomes Riverside tại Hải Phòng nhân đôi sức hút với chính sách “5 năm không lo lãi suất”
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới
Cơn khát căn hộ biển sở hữu lâu dài tại Vũng Tàu
Những tên tuổi kiến trúc hàng đầu định hình diện mạo mới của Phú Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số