Câu 1: Quốc gia Đông Nam Á nào có quy mô dân số cực nhỏ (chưa đến 500.000 người) nhưng nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đã từng lọt vào nhóm 7 quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới?
-
A. Singapore
-
B. Brunei [✔]
-
C. Đông Timor
-
D. Lào
Giải thích: Quốc gia được nhắc đến là Brunei, một trong những quốc gia có diện tích và quy mô dân số nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á (chỉ khoảng 469.312 người). Mặc dù quy mô nền kinh tế tổng thể không quá lớn, nhưng nhờ sở hữu trữ lượng hydrocarbon khổng lồ ngoài khơi, vương quốc này có thời điểm đứng thứ 7 thế giới về chỉ số GDP bình quân đầu người theo thống kê của Worldometers. Tính đến năm 2025, GDP bình quân đầu người của quốc gia này đã vượt mức 34,9 nghìn USD, giúp người dân duy trì mức sống và thu nhập rất cao so với mặt bằng chung của khu vực.
Đáp án đúng là: B.
Câu 2: Biệt danh “Shellfare State” gắn liền với nền kinh tế của quốc gia này mang ý nghĩa cốt lõi nào sau đây?
-
A. Quốc gia có hệ thống bảo trợ xã hội hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài trợ nước ngoài.
-
B. Quốc gia cung cấp phúc lợi xã hội cao cho người dân dựa trên nguồn thu từ dầu khí. [✔]
-
C. Quốc gia phát triển mạnh công nghệ xanh và năng lượng tái tạo từ vỏ sò.
-
D. Quốc gia miễn trừ toàn bộ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ lao động cho công dân.
Giải thích: Cụm từ “Shellfare State” là một cách chơi chữ độc đáo, kết hợp giữa tên tập đoàn dầu khí lớn (Shell) và khái niệm quốc gia phúc lợi (Welfare State). Thuật ngữ này phản ánh thực tế rằng phần lớn người dân tại quốc gia này được hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc hàng cao nhất châu Á. Dựa vào nguồn doanh thu khổng lồ từ khai thác và xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, Chính phủ đã đứng ra đài thọ hoàn toàn hoặc hỗ trợ phần lớn chi phí giáo dục, y tế, trợ cấp nhà ở và nhiều sinh hoạt phí khác cho công dân mà không cần một nền công nghiệp sản xuất đa dạng.
Đáp án đúng là: B.
![]() |
| : Brunei là quốc gia chỉ hơn 400.000 dân nhưng có phúc lợi xã hội thuộc hàng cao nhất châu Á. (Ảnh: Expedia) |
Câu 3: Mặc dù sở hữu mức sống cao và thu nhập vượt trội, nền kinh tế của vương quốc này hiện đang phải đối mặt với rủi ro lớn nhất nào?
-
A. Sự phụ thuộc quá lớn vào ngành năng lượng hóa thạch và biến động giá dầu thế giới. [✔]
-
B. Tỷ lệ lạm phát phi mã do đồng nội tệ liên tục mất giá trên thị trường quốc tế.
-
C. Lực lượng lao động phổ thông dư thừa gây ra làn sóng thất nghiệp nghiêm trọng ở đô thị.
-
D. Tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn tài nguyên nước ngọt phục vụ sinh hoạt.
Giải thích: Cấu trúc kinh tế của quốc gia này bộc lộ điểm yếu lớn ở sự phụ thuộc quá sâu vào ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) - lĩnh vực chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Việc thiếu hụt các ngành sản xuất phi dầu khí và nông nghiệp quy mô lớn khiến vương quốc này dễ tổn thương trước các biến động tiêu cực của giá năng lượng toàn cầu. Minh chứng là vào năm 2025, khi giá năng lượng sụt giảm kết hợp với lịch trình bảo trì các mỏ dầu, nền kinh tế tại đây lập tức rơi vào trạng thái trì trệ và suy giảm nguồn thu.
Đáp án đúng là: A.
Câu 4: Chiến lược dài hạn mang tên “Wawasan 2035” được chính phủ nước này triển khai nhằm mục tiêu cốt lõi nào?
-
A. Mở rộng diện tích lãnh thổ bằng cách mua lại các vùng đất ven biển của quốc gia láng giềng.
-
B. Tăng quy mô dân số lên gấp mười lần để bổ sung lực lượng lao động cho các nhà máy.
-
C. Biến đất nước thành trung tâm sản xuất công nghiệp nặng lớn nhất khu vực châu Á.
-
D. Đa dạng hóa nền kinh tế, xây dựng kinh tế tri thức để thoát ly sự phụ thuộc vào dầu khí. [✔]
Giải thích: Nhận thức rõ nguy cơ cạn kiệt tài nguyên nhiên liệu hóa thạch và xu hướng giảm phụ thuộc vào năng lượng truyền thống của thế giới, chính phủ quốc gia này đã thực hiện chiến lược tầm nhìn tầm xa mang tên “Wawasan 2035”. Mục tiêu trung tâm của kế hoạch này là tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững, thúc đẩy mô hình kinh tế tri thức. Nước này tập trung ưu tiên phát triển 5 trụ cột phi dầu khí mới bao gồm: công nghệ đổi mới, sản phẩm Halal, du lịch, công nghiệp sáng tạo và ngành chế biến dầu khí hạ nguồn nhằm tự chủ tài chính tương lai.
Đáp án đúng là: D.
Câu 5: Về khía cạnh văn hóa và thể chế pháp lý, đặc điểm đặc trưng nào định hình nên đời sống xã hội tại quốc gia này?
-
A. Đạo Hồi là quốc giáo, xã hội áp dụng hệ thống pháp luật kép gồm luật dân sự và luật Sharia. [✔]
-
B. Người dân theo Thiên Chúa giáo chiếm đa số và áp dụng hoàn toàn luật pháp phương Tây.
-
C. Quốc gia này không có ngôn ngữ chính thức và nghiêm cấm mọi hoạt động tôn giáo.
-
D. Xã hội vận hành theo mô hình mẫu hệ với ngôn ngữ giao tiếp bắt buộc là tiếng Trung.
Giải thích: Đây là một quốc gia có bản sắc văn hóa và tôn giáo rất đậm nét với khoảng 66% dân số là người Mã Lai và tiếng Mã Lai là ngôn ngữ chính thức. Hồi giáo được hiến pháp quy định là quốc giáo, chi phối gần 78,8% đời sống tâm linh của người dân. Điểm đặc sắc trong thể chế quản lý của vương quốc này là việc duy trì và áp dụng song song hệ thống pháp luật kép. Hệ thống này bao gồm luật dân sự truyền thống kết hợp chặt chẽ với luật Sharia (luật Hồi giáo) để điều chỉnh các hành vi xã hội dưới sự dẫn dắt của vương triều trị vì.
Đáp án đúng là: A.




















Tại quốc gia láng giềng của Việt Nam, một công trình hiện đại chứa 390 tỷ tấn "vàng đen" đang thành hình
Uỷ ban Nghệ thuật châu Á trao bản quyền quốc gia cho Việt Nam
Những con số khổng lồ trong đại án buôn lậu caffeine xuyên quốc gia của Tiến sĩ - Cựu Trưởng khoa Dược Trần Phi Hùng
Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến 1 quốc gia hoàn trả số tiền hơn 1.685 tỷ đồng
Một trường đại học ở Hà Nội gửi thư đích danh "săn" học sinh giỏi quốc gia, trải thảm đỏ hút nhân tài
Trung Quốc sở hữu "bí thuật" độc quyền, 133 quốc gia và vùng lãnh thổ đã sử dụng: Rốt cuộc đó là gì?
Cùng chuyên mục
Binz mời cả dàn sao đến nghe album mới nhưng không thèm xuất hiện, thừa nhận "anh làm người yêu Châu Bùi rất tệ"
Manh mối lần ra Nguyễn Văn Tiến - người bóp cổ thai phụ 7 tháng bất tỉnh rồi cướp 40 iPhone
5 bộ phận của con lợn rẻ mấy cũng không nên mua về ăn, nhất là nếu trong nhà có người già và trẻ nhỏ
Từ ngày mai, dù buồn ngủ rũ rượi cũng phải làm xong 4 việc: Ngủ ngon, tim khỏe, chống già
Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026
3 loại gia vị nhất định phải cất trong tủ lạnh, nếu không thứ ăn vào toàn… vi khuẩn