Mưa bão hoành hành Phú Quốc, khách du lịch "vỡ mộng"

Thời tiết ở Phú Quốc không mấy khả quan hơn đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và hành trình du ngoạn của khách du lịch.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đây đến cuối tuần Phú Quốc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những trận mưa tầm tả không ngớt, gần như toàn bộ khu vực đảo đều bị ngập, thậm chí có nơi ngập sâu cả mét nước.

Một nguyên nhân nữa khiến hòn đảo vốn mệnh danh là "đảo ngọc" bị ngập nặng còn đến từ rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi bít miệng cống, lòng cống khiến lượng nước mưa quá lớn không thể thoát kịp.

Nhà của người dân Phú Quốc ngập nặng, chính quyền địa phương ra công văn sơ tán những hộ bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhà của người dân Phú Quốc ngập nặng, chính quyền địa phương ra công văn sơ tán những hộ bị ảnh hưởng nặng nề.
Do mưa bão liên tục, đảo Phú Quốc ảnh hưởng nặng nề, ven biển bờ cát bị sụt lún, tàu thuyền buộc ngừng ra khơi.
Do mưa bão liên tục, đảo Phú Quốc ảnh hưởng nặng nề, ven biển bờ cát bị sụt lún, tàu thuyền buộc ngừng ra khơi.

Mưa lớn kéo dài không ngớt đã khiến lượng khách du lịch đổ về Phú Quốc tham quan du lịch mà không thể trải nghiệm các hoạt động vui chơi được.

Gia đình bà Nguyễn Chín (59 tuổi ngụ TP.HCM) cho biết: "Cả nhà chúng tôi ra Phú Quốc du lịch đúng lúc ngay trận mưa lịch sử ở Phú Quốc khiến mọi hoạt động của chúng tôi không đúng như dự kiến. Cả gia đình hi vọng sẽ có chuyến trải nghiệm vui chơi tại Hòn Thơm nhưng biển động, mưa gió quá lớn chúng tôi chỉ đi cáp treo qua đảo rồi đành ngậm ngùi quay về khách sạn. Ngay cả chuyến trải nghiệm Vinpearl cũng trì hoãn vì mưa gió, ngập nặng trên đường khó mà di chuyển thuận lợi".

Nước tấn công mọi ngõ ngách ở Phú Quốc, đường đi biến thành sông.
Nước tấn công mọi ngõ ngách ở Phú Quốc, đường đi biến thành sông.
  Đây là lượng mưa kỷ lục diễn ra trong thời gian ngắn. Tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại lớn nhất là thị trấn Dương Đông và xã Cửa Dương.

Đây là lượng mưa kỷ lục diễn ra trong thời gian ngắn. Tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại lớn nhất là thị trấn Dương Đông và xã Cửa Dương.

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, hai khu vực bị ngập làm cô lập là do nơi đây là vùng trũng ở Dương Đông. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà cửa được xây dựng làm nghẽn đường thoát nước ra biển nên khi ngập sẽ kéo dài và rút chậm hơn các nơi khác.

.
.
Mưa bão hoành hành Phú Quốc, khách du lịch

Trước tình hình khẩn cấp do thời tiết có nhiều diễn biến xấu, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo dừng tất cả các cuộc họp, tập trung hỗ trợ cho bà con. Lực lượng vũ trang đã được huy động để giúp di dời người dân đến nơi cao ráo, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.

DƯƠNG THỤY- VIÊN VIÊN

theo Tin 24h