Ngắm trang phục của Á hậu Ngọc Thảo tại đêm thi bán kết Miss Grand International

Trong đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, tối 25/3, á hậu Ngọc Thảo cùng 62 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm

Đại diện Việt Nam chọn đầm bó sát, xẻ cao đến gần hông, khoe đôi chân dài 1,1 m. Khi catwalk, Ngọc Thảo liên tục tung tà váy dài phía sau để tạo hiệu ứng thị giác.

a-hau-ngoc-thao-ban-ket-8-887.jpeg
Bộ trang phục tôn dáng "khoe" đôi chân thon dài cũng như ngoại hình nổi trội của Ngọc Thảo.
z2400551700948_e44f8ab7d892b1bb887cd4546a15cf4e.jpg
Phần thể hiện của đại diện Việt Nam trong trang phục dạ hội nhận được nhiều lời khen của khán giả theo dõi livestream.

Trước đó, Ngọc Thảo đã chia sẻ những hình ảnh của trang phục dự thi tại phần Evening Gown vòng Bán kết. Đây cũng là một trong những thiết kế được cô nàng hé lộ khi còn trong khu cách ly. Ngay lập tức những hình ảnh này đã khiến cho khán giả vô cùng thích thú và được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng nhan sắc Việt Nam.

a_hau_ngoc_thao_2_4.jpg
Chiếc váy được thiết kế hợp lý với dáng ôm body suông dài, khoe triệt để đôi chân dài 1,1m của nàng hậu qua đường váy xẻ cao.
a_hau_ngoc_thao_3_2(1).jpg

Toàn bộ trang phục được đính kết bằng đá và nhiều chất liệu lấp lánh khác để giúp Ngọc Thảo càng thêm toả sáng.

a_hau_ngoc_thao_6_0(2).jpg
Điểm nhấn của bộ trang phục là phần tà bay bổng, dễ tạo hiệu ứng tốt khi trình diễn trên sân khấu.

Theo chia sẻ của NTK Linh San trước đó, trang phục của Ngọc Thảo được lấy cảm hứng từ chính cái tên của cuộc thi Miss Grand International. Dựa vào đó, NTK đã chọn lựa màu trắng cũng như thiết kế thêm phần tà giống như cánh chim bồ câu - biểu tượng của sự hoà bình. Qua đó lan toả tình hữu nghị khắp năm châu từ thông điệp chân thành của đại diện Việt Nam, theo VOV.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chắc chắn nàng Á hậu sinh năm 2000 sẽ tiếp tục ghi điểm trên đấu trường nhan sắc quốc tế trong bộ trang phục này.

Ở phần thi tiếp theo, Ngọc Thảo diện áo tắm hai mảnh của ban tổ chức giống các thí sinh khác. Bộ trang phục được thiết kế với các họa tiết hình vuông mang màu sắc cầu vồng, điểm nhấn là phần lưng, eo hở.

a-hau-ngoc-thaoban-ket-26-1616721257068869581586.jpg
Trong phần thi bikini, Ngọc Thảo khoe trọn đường cong nóng bỏng với số đo 3 vòng lần lượt là 85-63-92cm.
a-hau-ngoc-thaoban-ket-14-16167212570421118375554.jpg
a-hau-ngoc-thaoban-ket-30-1616721257090274048448.jpg
Gương mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng nụ cười rạng rỡ chính là những điểm sáng của Ngọc Thảo.

Màn trình diễn tại bán kết sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả lựa chọn top 20, top 10 của ban giám khảo. Trước đó, các thí sinh đã trải qua một số phần thi như bikini, trang phục dân tộc... Danh sách các thí sinh đi tiếp sẽ được ban tổ chức công bố trong chung kết tối 27/3.

a_hau_ngoc_thao_quoc_phuc_2__edgq.jpg
Bộ quốc phục Lá Ngọc Cành Vàng nặng gần 30kg của Ngọc Thảo trong phần thi "Trang phục Dân tộc" vào ngày 24/3.

Ngọc Thảo, 21 tuổi, là sinh viên Đại học Công nghệ TP.HCM. Ngoài danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Biển, Top 5 Người đẹp Thời trang. Cô được ban giám khảo đánh giá cao nhờ nhan sắc, hình thể gợi cảm với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-61-95 cm và kỹ năng catwalk, theo VnExpress.

a_hau_ngoc_thao_quoc_phuc_4__hedi.jpg
Bộ trang phục được hứa hẹn sẽ mang lại hiệu ứng sân khấu và thị giác cực tốt, nhờ được đính kết hàng trăm mảnh gương vàng, hàng nghìn mảnh kim sa và pha lê trên thân áo bodysuit.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là cuộc thi sắc đẹp thường niên, có trụ sở tại Thái Lan, tổ chức lần đầu năm 2013. Người đăng quang cuộc thi sẽ đến nhiều nước để truyền thông điệp về "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", nâng cao nhân quyền. Sau bảy lần diễn ra, cuộc thi ngưng tổ chức năm 2020 vì dịch. Á hậu Kiều Loan - đại diện Việt Nam năm 2019 - từng lọt vào top 10 cùng danh hiệu "Người đẹp được yêu thích" (Miss Popular) nhờ fan bình chọn.

(Tổng hợp)

AN LY