Ngày đầu tiên Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội

Từ 0h ngày 28/7, Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội 15 ngày tại 6 quận. Riêng huyện Hòa Vang vẫn thực hiện giãn cách xã hội.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chiều 27/7, UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định cách ly 6 quận, giãn cách xã hội 1 huyện trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7.

Khu vực thực hiện là tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

Trước thời điểm thực hiện cách ly xã hội ở Đà Nẵng nhiều người nháo nhào mua vé máy bay. Ảnh: Tuổi Trẻ
Trước thời điểm thực hiện cách ly xã hội ở Đà Nẵng nhiều người nháo nhào mua vé máy bay. Ảnh: Tuổi Trẻ
Đà Nẵng phong tỏa 3 bệnh viện lớn và một số tuyến đường gần đó. Ảnh: Tuổi Trẻ
Đà Nẵng phong tỏa 3 bệnh viện lớn và một số tuyến đường gần đó. Ảnh: Tuổi Trẻ

Các ổ dịch tại Đà Nẵng, gồm: Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình được Bộ Y tế xác định tương tự như trường hợp Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Bệnh viện Chỉnh hình tại Đà Nẵng được xác định là một trong 3 ổ dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Niên
Bệnh viện Chỉnh hình tại Đà Nẵng được xác định là một trong 3 ổ dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Niên
Bệnh viện C Đà Nẵng được khoanh vùng ở mức độ hẹp, ngày 24/7. Ảnh: BVCC
Bệnh viện C Đà Nẵng được khoanh vùng ở mức độ hẹp, ngày 24/7. Ảnh: BVCC
Đà Nẵng nâng mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 19 lên thành Chỉ thị 16 tại 6 quận, trừ huyện Hòa Vang. Ảnh: NLĐO
Đà Nẵng nâng mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 19 lên thành Chỉ thị 16 tại 6 quận, trừ huyện Hòa Vang. Ảnh: NLĐO
Một khu vực trung tâm Đà Nẵng bị phong toả. Ảnh: Lao Động
Một khu vực trung tâm Đà Nẵng bị phong toả. Ảnh: Lao Động


Ngày 26/2, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã trực tiếp đến khu cách ly phòng chống dịch COVID-19  đặt tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để kiểm tra công tác phòng, chống dịch nơi đây. 

Trung tâm Đồng Xanh- Đồng Nghệ. Ảnh: Báo Chính phủ.
Trung tâm Đồng Xanh- Đồng Nghệ. Ảnh: Báo Chính phủ.

Từ ngày 24/2, Trung tâm đã tiếp nhận 69 công dân Việt Nam trở về từ Daegu (Hàn Quốc) gồm: 57 du học sinh, người lao động Việt Nam đang học tập, làm việc tại Daegu  trở về trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet (vào ngày 24/2) và 12 người khác từ Daegu về trên các chuyến bay vào ngày 25/2.  

Tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Ảnh: Báo Chính phủ.
Tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Ảnh: Báo Chính phủ.

Trung tâm không chỉ đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết để kiểm tra, phòng dịch mà còn thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, ăn ở, thoải mái cho công dân Việt Nam. 

Công dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, thoáng mát. Ảnh: Báo Chính phủ.
Công dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, thoáng mát. Ảnh: Báo Chính phủ.

Điều kiện ăn ở của những công dân được cách ly theo tiêu chuẩn Quân đội. Trong đó suất ăn theo tiêu chuẩn là 57.000 đồng/ngày.

Bữa ăn được lực lượng bộ đội nấu và mang đến tận nơi cho từng cá nhân. Tại đây, người bị cách ly được chăm sóc y tế bởi lực lượng quân y, hàng ngày được đo nhiệt độ theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thị sát bếp ăn tại Trung tâm. Ảnh: Báo Chính phủ.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thị sát bếp ăn tại Trung tâm. Ảnh: Báo Chính phủ.

Trước đó, Bộ Chỉ Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị các dụng cụ y tế như khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn; quân trang dùng chung (chăn, màn, chiếu, gối), các dụng cụ cấp dưỡng và nhu yếu phẩm cần thiết khác; bảo đảm nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ và sinh hoạt cho các công dân trở về từ vùng có dịch. 

Mỗi ngày, các công dân được đo thân nhiệt 2-3 lần/ngày, súc họng bằng nước muối và hướng dẫn vệ sinh tay, chân, mặt. Trường hợp nào nghi ngờ có biểu hiện sốt thì lập tức được đưa đến cơ sở y tế để được theo dõi, cách ly.

Trung tâm Đồng Xanh - Đồng Nghệ thường xuyên được vệ sinh,khử trùng. Ảnh: Báo Chính phủ.
Trung tâm Đồng Xanh - Đồng Nghệ thường xuyên được vệ sinh,khử trùng. Ảnh: Báo Chính phủ.


AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương